Việt Nam-Tanzania phát triển quan hệ hữu nghị

Ngày 26/2, Đại sứ Việt Nam tại Tanzania Nguyễn Duy Thiện đã đến thăm Trung tâm Làng trẻ em Kibaha, tỉnh Pwani (Tanzania), do Việt Nam góp phần tài trợ xây dựng hai ngôi nhà.

Đây là hoạt động nhân dịp kỷ niệm lần thứ 45 ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Tanzania, với sự phối hợp của Bộ ngoại giao Tanzania. Tại buổi gặp mặt có sự tham dự của đại diện Bộ Ngoại giao Tanzania này, Đại sứ Nguyễn Duy Thiện nhấn mạnh sự hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa hai nước trong mấy chục năm qua là tài sản hết sức quý báu, đang được hai bên trân trọng gìn giữ và phát huy. Đại sứ cũng bày tỏ tin tưởng năm thứ 45 thiết lập quan hệ ngoại giao sẽ đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam-Tanzania. Năm 2005, Việt Nam tài trợ số tiền 100.000 USD, được trao cho bà Anna Mkapa - phu nhân cựu Tổng thống Mkapa (hiện nay bà A.Mkapa vẫn là Chủ tịch Quỹ từ thiện mang tên Equal Opportunities for all trust full - EOTF). Làng trẻ em Kibaha được cấp phép xây dựng ở Simbani Kibaha (tỉnh Pwani), với mục đích thu nhận và nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, do Quỹ từ thiện EOTF xây dựng, quản lý. Theo dự kiến, công trình sẽ bao gồm tám nhà ở cho các cháu, nhà điều hành, nhà trẻ, trường cấp I, trường cấp II và nhiều hạng mục phụ trợ. Đến nay, ba nhà ở cho các cháu (trong đó có hai nhà được xây bằng tài trợ của Việt Nam) và nhà điều hành đã xây dựng. Mỗi ngôi nhà do Việt Nam tài trợ xây dựng có diện tích khoảng 250 mét vuông, chia làm nhiều phòng ở của trẻ và phòng ở của bảo mẫu và các phòng chức năng. Tại cuộc gặp, bà A.Mkapa và Ban quản lý Quỹ EOTF cám ơn Chính phủ và nhân dân Việt Nam và cho biết sẽ sớm tiếp nhận đợt đầu một số cháu vào hai ngôi nhà do Việt Nam giúp đỡ xây dựng./. P.V (Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/viet-namtanzania-phat-trien-quan-he-huu-nghi/20103/35982.vnplus