Việt Nam - Thái Lan: Khi thầy trò HLV Akira Nishino đứng bên bờ vực thẳm

Trận cầu tâm điểm cuối cùng bảng B SEA Games 30 là cuộc chạm trán giữa U.22 Việt Nam và U.22 Thái Lan. Để có mặt ở bán kết, thầy trò ông Akira Nishino cần phải đánh bại đối thủ từ 2 bàn trở lên.

Sau 4 lượt đấu, nếu như U.22 Việt Nam toàn thắng và luôn vững vàng ngôi đầu thì U.22 Thái Lan vô cùng khó sau khi bất ngờ "ngã ngựa" trong trận đầu tiên trước Indonesia với tỷ số 0-2.

Trong trận cầu được xem là chung kêt bảng B môn bóng đá nam SEA Games chiều nay, thầy trò HLV Park Hang-seo chỉ cần hòa hoặc không thua cách biệt 2 bàn là vẫn vào bán kết.

Trong khi đó, ỡ chiều ngược lại, Voi chiến trẻ nếu muốn có mặt ở bán kết thì còn con đường phải đánh bại những chiến binh Sao vàng từ 2 bàn thắng trở lên.

Khi đang ở thế tựa chân tường, người Thái vẫn không dám tin lắm vào một chiến thắng vào chiều nay trước U.22 Việt Nam.

Bởi những gì đã thể hiện trong 4 lượt đấu vừa qua, đội bóng trẻ xứ Chùa vàng cho thấy họ không còn là bá vương khu vực như trước đây.

Điển hình là giờ đây, thầy trò HLV Akira Nishino bị đặt ở thế khó khăn hơn đối thủ Việt Nam rất nhiều trong cuộc đụng độ cuối cùng ở bảng B.

HLV Akira Nishino luôn đích thân theo dõi những trận đấu của Việt Nam

Trong khi đó, người hâm mộ Thái Lan cũng không mấy tin tưởng vào một chiến thắng của đội nhà bởi đã hai lần đối mặt với đoàn quân của HLV Park Hang-seo ở cấp đội tuyển nhưng Voi chiến đã không thể giành chiến thắng và phải ngậm ngùi chia điểm dù đó là một trận cầu được diễn ra trên sân nhà.

Trong cuộc chiến "một mất một còn", HLV Akira Nishino khẳng định lần này chắc chắn Thái Lan sẽ chơi tất tay và thắng Việt Nam để lách mình qua cửa hẹp và vào bán kết.

"Chúng tôi đã xem kỹ lối chơi và đội hình chiến thuật của U.22 Việt Nam, phải thừa nhận họ rất mạnh ở giải này. HLV Park có những cầu thủ chất lượng và ông xoay tua khá ổn.

Tuy nhiên, chúng tôi cũng sẽ chơi tất tay trận đấu này để giành chiến thắng và đi tiếp. Để làm được điều này, chúng tôi buộc phải ghi bàn vào lưới Việt Nam càng sớm càng tốt", HLV người Nhật cho biết.

Trong khi đó ở phía bên kia chiến tuyến, thuyền trưởng tuyển Việt Nam, Park Hang-seo ngay sau trận thắng Singapore, ông đã tuyên bố mình và các học trò phải quên ngay chiến thắng này để tập trung cho trận cầu với đội bóng xứ Chùa vàng.

Bởi ông nhà cầm quân người Hàn biết rằng, khi U.22 Thái Lan chỉ còn duy nhất con đường là phải thắng thì họ sẽ chơi tất tay.

Vì thế, dù đang có lợi thế hơn đối phương nhưng ông và các học trò điều phải đặt sự cẩn trọng và quyết tâm lên hàng đầu bởi chỉ cần sẩy chân là giấc mơ vàng SEA Games sẽ kết thúc.

"Chúng tôi tạm quên chiến thắng này mà hướng tới trận gặp Thái Lan. Chúng tôi phải chuẩn bị thật kỹ", chiến lược gia 62 tuổi cho biết.

Theo thể thức SEA Games, yếu tố đầu tiên được xét đến là hiệu số, khi hai đội bằng điểm. Do đó, trong cuộc đối đầu trực tiếp chiều nay 5.12, ngay cả khi thua Thái Lan với cách biệt một bàn, U.22 Việt Nam vẫn giành quyền đi tiếp.

Trong trường hợp thua đậm hơn, Việt Nam sẽ đi tiếp nếu Indonesia không thể đánh bại Lào trong trận đấu cùng giờ. Trận Việt Nam- Thái Lan sẽ diễn ra lúc 15h chiều nay. Một Thế Giới sẽ tường thuật trực tiếp.

Anh Trần

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/viet-nam-thai-lan-khi-thay-tro-hlv-akira-nishino-dung-ben-bo-vuc-tham-126928.html