Việt Nam-Thái Lan tăng cường trao đổi kinh nghiệm thanh tra

VOV.VN -Ông Phanthep Klanarongran hy vọng sẽ tiếp tục trao đổi kinh nghiệm về việc kê khai tài sản thu nhập của cán bộ công chức.

Toàn cảnh buổi làm việc (Ảnh: Báo Thanh tra)

Sáng 5/8, tại Hà Nội, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh tiếp đoàn Ủy ban Chống tham nhũng quốc gia Thái Lan (NACC) do ông Phanthep Klanarongran - Chủ tịch Ủy ban Chống tham nhũng Quốc gia Thái Lan dẫn đầu làm trưởng đoàn.

Tại buổi tiếp, ông Huỳnh Phong Tranh bày tỏ vui mừng trước những kết quả hợp tác trên mọi lĩnh vực giữa Việt Nam và Thái Lan nói chung cũng như cơ quan thanh tra hai nước nói riêng.

Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh khẳng định: Kể từ khi ký thỏa thuận hợp tác vào tháng 2/2012, hai cơ quan đã có những hoạt động hợp tác thiết thực như trao đổi kinh nghiệm chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống tham nhũng…

Ông Huỳnh Phong Tranh mong muốn trong thời gian tới Thanh tra Chính phủ và Ủy ban Chống tham nhũng Quốc gia Thái Lan sẽ triển khai tốt hơn nữa việc thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa hai bên, tương xứng với quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai quốc gia.

Chủ tịch Ủy ban Chống tham nhũng Quốc gia Thái Lan Phanthep Klanarongran hy vọng hai bên sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi kinh nghiệm về việc kê khai tài sản thu nhập của cán bộ công chức và nhiều lĩnh vực khác.

Ông Phanthep Klanarongran nói: “Chúng tôi đánh giá cao những bước tiến của Thanh tra Chính phủ Việt Nam, nhất là trong việc tiến hành các hoạt động thanh tra. Những kết quả này thể hiện sự ủng hộ rất lớn của Đảng, Chính phủ và các thành phần khác tại Việt Nam. Đây là bài học để Thái Lan đẩy mạnh thi đua trong thanh tra ở các tỉnh sắp tới”.

Nhân dịp này, ông Phanthep Klanarongran mời Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh tham dự Hội nghị về phòng, chống tham nhũng các nước ASEAN, dự kiến sẽ được tổ chức tại Thái Lan vào tháng 12 tới./

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/viet-namthai-lan-tang-cuong-trao-doi-kinh-nghiem-thanh-tra/274337.vov