Việt Nam tham dự giải Tank Biathon 2018 ở Nga

Lần đầu tiên các chiến sĩ xe tăng của Việt Nam dự giải đua xe tăng bắn súng quốc tế Tank Biathon 2018 tại Nga – một sự kiện thu hút nhiều khán giả.

Ngày 28/7 tại thao trường Alabino ở ngoại ô thủ đô Moscow, Nga đã diễn ra lễ khai mạc giải đua xe tăng bắn súng quốc tế Tank Biathlon 2018, trong khuôn khổ Hội thao quân sự quốc tế lần thứ tư do Bộ Quốc Phòng Nga chủ trì tổ chức.

Xe tăng của đội Kazakhstan vượt chướng ngại vật.

Việt Nam lần đầu tiên góp mặt tại giải, bên cạnh các nước Myanmar, Nam Phi và Syria cũng là những nước lần đầu tiên tham gia tranh tài tại giải đấu này.

Nằm trong khuôn khổ Hội thể thao quân sự quốc tế lần thứ 4, Tank Biathon vẫn chứng minh được sức hút của mình như là một trong những sự kiện nổi bật và được mong chờ nhất của Đại hội. Giải đua Tank Biathlon năm nay có sự tham dự của 23 quốc gia, con số này đã tăng lên 4 nước so với giải đấu năm 2017.

Theo luật thi đấu, mỗi quốc gia tham dự sẽ có 3 kíp tăng chính và một kíp tăng phụ. Từ ngày 28/7 đến 5/8 sẽ diễn ra Giai đoạn 1 của giải đua, với tên gọi “Đường đua cá nhân”. Trong giai đoạn này, mỗi kíp xe tăng sẽ thi đấu một lần.

Tại ngày thi đấu đầu tiên đã diễn ra 2 cuộc đua ngay sau lễ khai mạc giải đấu. Cuộc đua đầu tiên với sự tham gia tranh tài của 4 đội Uganda, Kazhakstan, Trung Quốc và Kuwait.

Các chiến sỹ quân đội Việt Nam tại thao trường Alabino.

Nhìn chung, thể lệ cuộc thi và đặc điểm địa hình đường đua không có gì thay đổi đáng kể so với những năm trước để giúp các đội, đặc biệt là những đội mới tham dự lần đầu, dễ dàng nắm bắt và làm quen với đường đua nhanh hơn.

Theo đó, mỗi kíp xe tăng phải đua 3 vòng quanh thao trường (từ 3-5km/vòng) đồng thời phải thực hiện 3 lần nhắm bắn các mục tiêu từ cự ly gần nhất là 600m cho đến xa nhất là 1.600m. Trên suốt quãng đường di chuyển, các xe tăng phải vượt qua hàng loạt chướng ngại vật như vượt lòng sông cạn, qua cầu, vượt chướng ngại vật mà không làm đổ cột, leo gò đất cao, vượt đồi dốc, vượt mương chống xe tăng, đi qua đường gập ghềnh…

Các kíp tăng phải vượt qua thử thách một cách nhanh, dứt khoát, không được dừng lại khi đang vượt chướng ngại vật, nếu làm đổ chướng ngại vật (nếu có) hoặc xe bị lăn ngược lại khi đang leo dốc, đội thi sẽ bị trừ điểm hoặc phạt chạy thêm một vòng.

Trung Quốc vượt lên trong cuộc 1

Xuyên suốt cuộc đua đầu tiên, khán giả được dịp theo dõi sự rượt đuổi gắt gao và tranh tài quyết liệt giữa hai kíp xe tăng của Trung Quốc và Kazhakstan.

Đội Trung Quốc về nhất với xe tăng Type 96B, bắn hạ 4/5 mục tiêu.

Tuy nhiên, nếu tại trận 4 chung kết năm 2017, Trung Quốc đã tiếc nuối để Kazhakstan vượt lên cán đích trước ở những giây cuối cùng thì tại cuộc tương phùng lần này, kíp xe tăng Type-96B của khá dễ dàng vượt qua các chướng ngại vật và bắn hạ 4 trên 5 mục tiêu để về đích thứ nhất với tổng thời gian thực hiện đường đua là 21 phút 47 giây.

Trung Quốc cũng là quốc gia duy nhất tại giải lần này sử dụng xe tăng Type 96B của mình để thi đấu. Các nước còn lại đều sử dụng xe tăng T-72B3, phiên bản nâng cấp mới nhất của T-72, do nước chủ nhà Nga cung cấp.

Kíp xe tăng của Kazhakstan cũng bắn hạ được 4 trên 5 mục tiêu và về đích ở vị trí thứ hai với tổng thời gian thực hiện là 24 phút 41 giây. Vì phạm phải một số lỗi trên đường đua, kíp xe tăng của Kuwait phải thực hiện thêm một số vòng chạy phạt, tạo cơ hội cho đội Uganda đang từ cuối bảng vươn lên về đích ở vị trí thứ 3.

Việt Nam “xung trận” ở cuộc 3

Cuộc đua thứ 2 trong cùng ngày chứng kiến sự so tài của 4 đội Ấn Độ, Zimbabwe, Nam Phi và . Trong đó, Azerbajian đã giành chiến thắng trước đối thủ nặng ký Ấn Độ để giữ vị trí thứ nhất với tổng thời gian thực hiện đường đua là 25 phút 25 giây. Xe tăng Ấn về nhì với tổng thời gian 29 phút 59 giây. Xe tăng Nam Phi về cuối cùng, khép lại ngày thi đấu đầu tiên.

Đến tham dự hội thao quân sự tại thao trường Alabino, Moscow, người xem không chỉ được chứng kiến những màn so tài nảy lửa và quyết liệt của các kíp xe tăng chiến đấu, mà còn được mở mang kiến thức về các loại vũ khí quân sự hiện hành trong quân đội Nga, cũng như có cái nhìn sâu sắc và chân thực hơn về cuộc sống của các sĩ quan quân đội.

Khoảng 12h trưa nay (giờ Moscow, tức khoảng 16h Hà Nội, ngày 29/7), kíp xe tăng đầu tiên của Việt Nam ra quân thi đấu với các đội Myanmar, Armenia và Kyrgyzstan. Nước chủ nhà Nga cũng sẽ có trận ra quân đầu tiên trong ngày này đấu với các đội Iran và Serbia.

Mâm cỗ giới thiệu món ăn truyền thống

Bên cạnh cuộc thi đua xe tăng bắn súng, ban tổ chức còn mở cuộc thi ẩm thực giữa các nước tham gia Tank Biathlon. 12 trên tổng số 23 nước đã tham gia vào cuộc thi ẩm thực năm nay, trong đó có Việt Nam. Để tham dự hội thi ẩm thực, các nước phải chuẩn bị các món ăn truyền thống của dân tộc và trang trí một mâm cỗ thật tươm tất và bắt mắt, sao cho làm nổi bật lên nét văn hóa truyền thống nước nhà. Các món ăn và nước uống sau đó sẽ phục vụ miễn phí cho khách.

Bếp ăn của Quân đội Việt Nam giới thiệu một số món ăn truyền thống.

Khách tham quan thưởng thức món ăn Việt Nam.

Ngoài ra, người tham dự còn có cơ hội trải nghiệm và tìm hiểu về bản sắc văn hóa đa dạng và đặc sắc của các nước tham dự Tank Biathlon năm nay thông qua nhiều hiện vật ấn tượng được trưng bày tại gian hàng của các nước trong khuôn khổ Triển lãm văn hóa.

Các khu mô phỏng bếp quân sự, mô phỏng vườn nuôi gà, vịt trong quân đội… giúp cho khách đến đây có cảm giác như đang được sống trong môi trường quân đội thật sự.

Hội thao quân sự quốc tế lần thứ tư 2018 được tổ chức đồng thời trên 24 thao trường tại 7 nước từ ngày 28/7-11/8/2018, với sự tham gia của 189 đội từ 32 quốc gia, với 28 môn thi khác nhau./.

CTV Nhật Linh/VOV-Moscow

Nguồn VOV: http://vov.vn/quan-su-quoc-phong/viet-nam-tham-du-giai-tank-biathon-2018-o-nga-793444.vov