Việt Nam tham dự hội chợ Con đường tơ lụa trên biển thế kỷ XXI tại Quảng Châu, Trung Quốc

Tại hội chợ này, Việt Nam tham gia Gian hàng quốc gia, trưng bày các sản phẩm tiêu biểu như thủ công mỹ nghệ, trái cây, thực phẩm chế biến và trình chiếu các hình ảnh quảng bá kinh tế, du lịch, văn hóa Việt Nam.

Việt Nam tham gia Gian hàng quốc gia, trưng bày các sản phẩm tiêu biểu như thủ công mỹ nghệ, trái cây, thực phẩm chế biến.

Hội chợ quốc tế Con đường tơ lụa trên biển thế kỷ XXI 2023 được tổ chức tại Quảng Châu từ ngày 2-4/6 với diện tích trưng bày khoảng 60.000 m2, 64 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia gian hàng.

Trong khuôn khổ hội chợ có tổ chức gần 50 hoạt động gồm diễn đàn, hội thảo, giao thương... thể hiện một cách toàn diện sự giao lưu và kết quả hợp tác giữa các quốc gia, vùng lãnh thổ và khu vực dọc theo tuyến “Vành đai - Con đường” trên các lĩnh vực sản xuất, kinh tế thương mại và văn hóa.

Tham gia lễ khai mạc hội chợ có Phó Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Lương Chấn Anh, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Quảng Đông, Thị trưởng thành phố Quảng Châu, Phó Chủ tịch Hội xúc tiến thương mại quốc tế Trung Quốc cùng nhiều quan chức cấp cao của Trung Quốc và tỉnh Quảng Đông, thành phố Quảng Châu.

Tham dự lễ khai mạc còn có một số Đại sứ, Tổng lãnh sự và các quan chức của ngoại giao đoàn tại Trung Quốc và tỉnh Quảng Đông.

Với sự kết nối và thúc đẩy của Thương vụ Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu, tại hội chợ này, Việt Nam tham gia Gian hàng quốc gia, trưng bày các sản phẩm tiêu biểu như thủ công mỹ nghệ, trái cây, thực phẩm chế biến và trình chiếu các hình ảnh quảng bá kinh tế, du lịch, văn hóa Việt Nam.

Tổng lãnh sự Vũ Việt Anh chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn doanh nghiệp Việt Nam và khách đến thăm gian hàng.

Đoàn doanh nghiệp Việt Nam từ trong nước sang tham gia hội chợ gồm 9 đơn vị, trưng bày quảng bá các sản phẩm Việt Nam có thế mạnh như hạt điều, hạt tiêu và các loại gia vị, nước quả đóng hộp, thực phẩm chế biến, thủ công mỹ nghệ và quà tặng, sản phẩm nhựa dùng trong thiết bị điện lực và viễn thông...

Sau lễ khai mạc, Tổng lãnh sự Vũ Việt Anh đã tới từng gian hàng của doanh nghiệp Việt Nam thăm hỏi và trao đổi, chia sẻ nhiều thông tin về thị trường Trung Quốc và tỉnh Quảng Đông.

Các đại diện doanh nghiệp Việt Nam đều bày tỏ vui mừng và tin tưởng vào tiềm năng, cơ hội hợp tác, phát triển kinh doanh với thị trường tỉnh Quảng Đông nói riêng, Trung Quốc nói chung.

(theo TLSQ Việt Nam tại Quảng Châu)

Chu An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/viet-nam-tham-du-hoi-cho-con-duong-to-lua-tren-bien-the-ky-xxi-tai-quang-chau-trung-quoc-229817.html