Việt Nam thắng Malaysia: Cận cảnh công an trắng đêm đảm bảo an ninh, chống quái xế

Chiến thắng 1-0 của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia đã làm người hâm mộ nức lòng. Bữa tiệc 'ăn mừng' của cổ động viên là thứ không thể thiếu khi kết thúc trận đấu. Lực lượng công an đã phải căng mình đảm bảo an ninh trật tự, chống đua xe...

Thông tin trên Infonet, đêm qua (10/10), phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP.Hà Nội đã phải huy động 100% quân số (khoảng 1.000 cán bộ, chiến sĩ) làm nhiệm vụ đón, dẫn, phân luồng, đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ cho trận đấu giữa ĐT Việt Nam với ĐT Malaysia.

Phòng CSGT cũng triển khai các tổ công tác 141 kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm về an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông. Các tổ công tác 141 đã góp phần kiềm chế, hỗ trợ cho lực lượng CSGT, Cảnh sát hình sự, CSCĐ trong việc phòng chống đua xe và cổ vũ đua xe trái phép.

Báo Công an nhân dân đưa tin, gần 0h, dòng người reo hò qua các khu vực Đại Cổ Việt, Phố Huế, Bà Triệu… cổ vũ bóng đá vẫn rất đông, nối dài từng đoàn cả trăm xe cùng hàng trăm lá cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ hô vang, reo hò “Việt Nam vô địch”, “Việt Nam – Hồ Chí Minh” không ngớt.

Lực lượng CSCĐ tuần tra.

Lực lượng CSCĐ tuần tra.

Đại úy Nguyễn Văn Minh, Đội CSGT số 4 (Phòng CSGT – Công an TP.Hà Nội) - Tổ trưởng Tổ công tác Y4/141 làm việc tại ngã tư Bà Triệu – Nguyễn Du bày tỏ quan điểm, đội tuyển Việt Nam chiến thắng, cán bộ, chiến sỹ cũng rất vui mừng nhưng chỉ mong người hâm mộ nên có cách cổ vũ đội tuyển, thể hiện tình yêu với đội mình một cách chuyên nghiệp, lành mạnh, có diễu hành cổ vũ nhưng tuyệt đối không tụ tập phóng xe nhanh, lạng lách, gây mất an ninh trật tự, nguy hiểm không chỉ cho chính bản thân mình mà còn cho nhiều người khác tham gia giao thông…

Kiểm tra xe nghi vấn.

Ghi nhận nhanh tại chốt, nhiều phương tiện tham gia giao thông vi phạm như không đội mũ bảo hiểm, một số nhác thấy bóng dáng tổ công tác quay đầu xe, tăng ga định bỏ chạy đều được cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm tại đây kiểm tra hành chính và xử lý theo quy định.

Các trường hợp vi phạm luật giao thông, có biểu hiện nghi vấn bị các Tổ công tác Y4, Y5/141 dừng xe kiểm tra.

Tại các khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm, hai Tổ công tác CSCĐ của Trung đoàn CSCĐ, Công an TP.Hà Nội do Đại úy Nguyễn Minh Đức và Thượng úy Trương Văn Tú làm tổ trưởng đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát.

Thượng úy Trương Văn Tú chia sẻ, để đảm bảo trận thi đấu bóng đá thành công, đảm bảo ANTT, chống đua xe, đơn vị anh đã huy động 100% quân số tham gia tuần tra kiểm soát, đóng chốt tại các khu vực trọng điểm và cả tham gia các Tổ công tác liên ngành 141… thay ca chốt trực cả đêm trên nhiều tuyến đường.

Gần 3h, tại ngã tư Trần Xuân Soạn, phố Huế, Tổ công tác Y5/141- Công an TP.Hà Nội do Thiếu tá Nguyễn Đăng Tiến, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông tuần tra dẫn đoàn (Phòng CSGT – Công an TP.Hà Nội) làm Tổ trưởng vẫn đang làm nhiệm vụ.

Ảnh: Báo Công an nhân dân

Mộc Miên (T/H)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/viet-nam-thang-malaysia-can-canh-cong-an-trang-dem-dam-bao-an-ninh-chong-quai-xe-a452324.html