Việt Nam - thành viên cốt lõi của P4G

Diễn đàn hợp tác cấp cao vì mục tiêu xanh toàn cầu 2030 - P4G được hình thành trên cơ sở sáng kiến của Chính phủ Đan Mạch nhằm tạo điều kiện và giúp phát triển quan hệ đối tác công tư đóng góp, thúc đẩy tiến trình thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu 2030. Thông qua thực hiện Tăng trưởng xanh, Diễn đàn thể hiện và tạo điều kiện cho việc phổ biến các giải pháp, cũng như mở rộng quy mô thực hiện các giải pháp trên toàn cầu.

Từ 14 - 21/10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ dần đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao Á – Âu lần thứ 12, Diễn đàn P4G và thăm Áo, Bỉ, Liên minh châu Âu, Đan Mạchl. Trước đó, ngày 6/6, Thủ tướng đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Đan Mạch về các nội dung liên quan tới việc thăm chính thức Đan Mạch và dự Diễn đàn P4G.

Đến nay, Diễn đàn P4G đã có 7 quốc gia tham dự, bao gồm: Đan Mạch (sáng lập), Chile, Mexico, Việt Nam, Hàn Quốc, Ethiopia, Kenya và Colombia cùng với sự tham gia của các tổ chức quốc tế: Viện Tăng trưởng xanh toàn cầu (GGGI), Viện Tài nguyên thế giới (WRI), State of Green, mạng lưới C40 (C40 cities) bao gồm 91 quốc gia và lãnh đạo các doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế và Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF).

“Động cơ” mới của tăng trưởng

P4G là một “động cơ” mới của tăng trưởng bền vững toàn cầu, nhằm hướng sự phát triển kinh tế theo tiêu chí bền vững, toàn diện và công bằng. P4G tạo ra cơ chế cho những hợp tác mang tính đổi mới giữa giới kinh doanh, các nhà lãnh đạo quốc gia, thành phố và các hoạt động phát triển cộng đồng nhằm tìm kiếm và triển khai các giải pháp hiệu quả góp phần hỗ trợ cho các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc (SDGs) và Hiệp định Paris năm 2015 về biến đổi khí hậu.

Sử dụng đất bền vững là một trong những lĩnh vực P4G chú trọng. (Nguồn: Xây Dựng)

Cổng Kết nối P4G - trụ sở hoạt động tư vấn và kết nối hợp tác trong khuôn khổ P4G được đặt tại Washington. Bên cạnh đó, một quỹ trị giá 4 triệu USD mỗi năm sẽ được dành để hỗ trợ tài chính nhằm ươm mầm và nhân rộng các chiến lược hợp tác P4G.

Thêm vào đó, các dự án hợp tác P4G có thể sẽ được hỗ trợ từ nhiều quỹ liên quan đến phát triển bền vững. Một trong những ví dụ về nguồn hỗ trợ là Quỹ đầu tư SDG do Đan Mạch khởi xướng. Quỹ này sẽ đóng góp cho các dự án hợp tác liên quan đến các mục tiêu SDG và sẽ đảm bảo khoảng 5 tỉ USD tổng vốn đầu tư, thông qua sự hợp tác công - tư.

P4G tập trung vào các lĩnh vực năng lượng, nước, khôi phục hệ sinh thái, sử dụng đất bền vững, hệ thống thực phẩm, thành phố bền vững và nền kinh tế tuần hoàn. P4G dựa trên ba yếu tố trọng tâm để đảm bảo sự tiến triển. Đó là những dự án hợp tác mang tính đột phá; các hội nghị cấp cao truyền cảm hứng; các cứ liệu chính xác và trách nhiệm giải trình.

Các bên hợp tác sẽ thường xuyên kết nối với những nhà lãnh đạo quốc gia và quốc tế thông qua những hội nghị thượng đỉnh tổ chức hai năm một lần nhằm gợi mở ý tưởng, hỗ trợ kỹ thuật và trợ giúp tài chính nhằm khuếch đại các ý tưởng chuyển đổi theo hướng tăng trưởng xanh bền vững.

Báo cáo về “Tối ưu hóa Tăng trưởng Xanh” đã được công bố tại Hội nghị thượng đỉnh P4G nhấn mạnh và tổng kết các giải pháp P4G thành công, đồng thời cung cấp các bằng chứng cơ sở để khởi động các hợp tác liên ngành mới.

Sự tham gia tích cực

Ngày 7/7/2017, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 7110/VPCP-QHQT thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đồng ý việc Việt Nam tham gia Diễn đàn Diễn đàn P4G với tư cách là đối tác chính thức. Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham dự Diễn đàn và triển khai các hoạt động liên quan.

Ngày 20/9/2017, Việt Nam tham dự Lễ công bố “Diễn đàn hợp tác cấp cao vì mục tiêu xanh toàn cầu 2030-P4G” tại New Yorkvới tư cách là đối tác chính thức. Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc thay mặt Đoàn Việt Nam tham dự và có bài phát biểu. Về phía Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ông Phạm Hoàng Mai, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường là thành viên của Đoàn tham dự và tham gia các phiên thảo luận chuyên đề.

Hội nghị toàn quốc về phát triển bền vững do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Hội đồng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững (VBCSD) tổ chức. (Nguồn: Diễn đàn Doanh nghiệp)

Ngày 20/4/2018, cuộc họp Hội đồng Diễn đàn hợp tác cấp cao vì mục tiêu xanh toàn cầu 2030-P4G lần thứ nhất diễn ra tại Washington, theo lời mời từ phía P4G và Đại sứ quán Đan Mạch tại công hàm số 6363/17 ngày 13/2/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã cử bà Nguyễn Thị Minh Hiền, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường tham dự.

Trong thời gian từ ngày 21-22/03/2018, Đoàn công tác đối tác P4G đã có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam nhằm thúc đẩy các hoạt động của Diễn đàn hợp tác cao cấp vì mục tiêu xanh toàn cầu 2030, Thứ trưởng Nguyễn Thế Phương đã thay mặt lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp đoàn vào ngày 22/3/2018 và Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường cũng đã có buổi thảo luận bàn tròn với Đoàn về những ưu tiên thực hiện tăng trưởng xanh, thành lập cơ quan quốc gia P4G và các công việc liên quan. Tham gia thảo luận còn có Đại sứ quán Đan Mạch cùng các Bộ: Công Thương, Tài nguyên và môi trường, Xây dựng, nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tổ chức sáng kiến thương mại bền vững Việt Nam, Viện Tăng trưởng xanh toàn cầu và một số cơ quan khác.

Ngày 4/7/2018, Văn phòng Chính phủ đã có công văn số 6319/VPCP-QHQT thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc thành lập Diễn đàn quốc gia P4G và lễ công bố chính thức Diễn đàn được tổ chức vào ngày 5/7/2018 trong khuôn khổ Hội nghị toàn quốc về Phát triển bền vững 2018 do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì.

Diễn đàn P4G Việt Nam sẽ do Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Lãnh đạo Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững đồng chủ trì, có sự tham gia của các Bộ: Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính và Ngân hàng nhà nước và các nhóm doanh nghiệp tham gia Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững.

Cũng trong khuôn khổ thúc đẩy các hoạt động của Diễn đàn quốc gia P4G, trong tháng 9/2018 Việt Nam đã phối hợp với các công ty trong và ngoài nước, các tổ chức quốc tế tổ chức hai Hội thảo: “Rác thải nhựa và Cộng đồng ven biển” (MarPlasitc) và “Thực trạng rác thải nhựa và sự cần thiết của việc phân loại rác tại nguồn” nhằm tăng cường thực thi pháp luật và thúc đẩy giải pháp hiệu quả nhằm giảm ô nhiễm rác thải nhựa. Nhiều kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp đã được các cơ quan Chính phủ ghi nhận và triển khai trong tương lai.

Tính đến thời điểm hiện tại, trên phạm vi toàn cầu đã có 11 đối tác start-up đã được lựa chọn, tập trung vào một số lĩnh vực: lương thực và nông nghiệp, nước, năng lượng, các đô thị, và kinh tế tuần hoàn (mỗi đối tác nhận nguồn hỗ trợ 100,000 USD cho từng dự án), trong đó có 2 dự án được thực hiện cho Việt Nam (Dự án Đối tác tài chính hỗn hợp cho nước và Dự án Thị trường vật liệu thứ cấp của Việt Nam).

Thu Hiền

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/viet-nam-thanh-vien-cot-loi-cua-p4g-79417.html