Việt Nam thêm 8 Huy chương vàng, đứng Nhì bảng tổng sắp

Kết thúc ngày thi đấu thứ 3 SEA Games 30, các vận động viên xuất sắc ở các môn Wushu, Võ gậy, Cử tạ... đã mang thêm nhiều huy chương vàng, bạc, đồng, giúp Đoàn Thể thao Việt Nam vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương.

Riêng Wushu trong ngày thi đấu thứ 3 đã mang về cho Thể thao Việt Nam thêm 4 Huy chương vàng. Trong đó, ở nội dung chung kết Nam quyền nam, vận động viên Phạm Quốc Khánh đã thi đấu với những động tác khó để có được số điểm lên tới 9,65. Với số điểm trên, Quốc Khánh đã giành Huy chương vàng. Anh là người mang về Huy chương vàng đầu tiên cho Wushu Việt Nam tại SEA Games 30.

Vận động viên Đặng Nam bảo vệ thành công Huy chương vàng cách đây 2 năm. (Ảnh:Đ.Đ)

Vận động viên Đặng Nam bảo vệ thành công Huy chương vàng cách đây 2 năm. (Ảnh:Đ.Đ)

Chung kết tán thủ 65 kg nữ, Nguyễn Thị Trang giành Huy chương vàng sau khi đánh bại đối thủ Thái Lan là Bualuang Suchaya với tỷ số 2-0. Ớ trận chung kết tán thủ nam hạng 60kg, Bùi Trường Giang thi đấu xuất sắc đánh bại đối thủ chủ nhà Philippines là Padua Gideon Fred với tỷ số 2-0 để giành Huy chương vàng . Đây cũng là Huy chương vàng thứ 3 của Wushu Việt Nam tại SEA Games 30.

Ở môn cử tạ nữ hạng 59kg, vận động viên Hoàng Thị Duyên là người đăng ký mức tạ lớn nhất và đã thành công ở mức tạ 95kg, đây là mức cao nhất ở phần thi này. Đô cử Việt Nam cũng thành công qua cả ba lần cử đẩy, với các mức tạ 105, 110 và 115kg. Cộng với thành tích cử giật là 95kg, Hoàng Thị Duyên sở hữu thành tích tổng cử 210 kg. Như vậy, vận động viên Hoàng Thị Duyên của Việt Nam đã giành Huy chương vàng cử tạ hạng 59kg.

Cùng với đó, vận động viên Phạm Thị Hồng Thanh đã giành Huy chương vàng ở nội dung cử tạ hạng 64kg nữ. Cụ thể, cô thực hiện thành công cử đẩy đầu tiên ở mức tạ 107kg cộng với 90kg cử giật và đạt tổng cử 197kg.

Môn võ gậy, Ở bài thi quyền truyền thống vũ khí nam, vận động viên Đỗ Đức Trí bất ngờ đoạt Huy chương vàng. Anh được các trọng tài chấm cao nhất (9,7 - 9,7 - 9.7 - 9,8 - 9,7) vượt qua vận động viên chủ nhà Mark David Puzon (9,6 - 9,6 - 9,7 - 9,6 - 9,6).

Môn đấu kiếm, ở nội dung kiếm chém nam, người cầm cờ cho đoàn Thể thao Việt Nam trong lễ khai mạc là Vũ Thành An đã giành Huy chương vàng sau khi vượt qua vận động viên chủ nhà Christian trong trận chung kết với tỉ số 15-13.

Môn Thể dục dụng cụ, Đặng Nam giành tấm Huy chương vàng nội dung vòng treo với số điểm 13,867. Anh bảo vệ thành công tấm Huy chương vàng cách đây 2 năm và vượt qua vận động viên chủ nhà Carlos Yulo, khi chỉ đạt 13,733 điểm.

Ngoài ra, một số môn thi đấu như Võ gậy, Wushu, Thể dục dụng cụ, Cờ vua, Đấu kiếm, Cử tạ ở một số nội dung khác cũng mang về cho Đoàn Thể thao Việt Nam thêm 7 Huy chương bạc và 10 Huy chương đồng. Qua đó nâng tổng số Huy chương vàng của Việt Nam lên 23 Huy chương vàng, 27 Huy chương bạc và 25 Huy chương đồng, xếp vị trí thứ 2 sau nước chủ nhà Philipppine.

CMT

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/viet-nam-them-8-huy-chuong-vang-dung-nhi-bang-tong-sap-100515.html