Việt Nam tích cực chuẩn bị cho Hội thảo và Hội nghị AAPTC 2020

Sáng 23-9, tại Hà Nội, Cục Gìn giữ hòa bình (GGHB) Việt Nam đã tổ chức Hội nghị lập kế hoạch ban đầu cho Hội thảo và Hội nghị toàn thể thường niên Hiệp hội các Trung tâm GGHB châu Á-Thái Bình Dương (AAPTC) năm 2020 tại Việt Nam.

Với vai trò Chủ tịch và chủ nhà tổ chức các sự kiện này vào năm 2020, đây là cơ hội để Việt Nam đề xuất các sáng kiến và ưu tiên trong chương trình hành động của AAPTC, góp phần khẳng định và nâng cao vai trò, vị thế quốc tế của Việt Nam trong lĩnh vực GGHB LHQ. Qua đó, đóng góp thiết thực vào việc nâng cao hiệu quả tham gia hoạt động GGHB LHQ của khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

 Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng phát biểu tại hội nghị lập kế hoạch ban đầu.

Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng phát biểu tại hội nghị lập kế hoạch ban đầu.

Với sự tham gia của đại diện từ các cơ quan Bộ Quốc phòng Việt Nam, Ban thư ký Hiệp hội các Trung tâm GGHB châu Á-Thái Bình Dương, Chương trình sáng kiến hoạt động hòa bình toàn cầu (GPOI) của Mỹ, Hội nghị lập kế hoạch diễn ra đến ngày 25-9, nhằm xác định chủ đề chính, các chủ đề thảo luận ưu tiên, dự thảo nội dung chương trình Hội nghị tổng thể và chi tiết, công tác bảo đảm tổ chức…

Theo Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng, thông qua Hội thảo và Hội nghị AAPTC 2020 mà Việt Nam làm Chủ tịch luân phiên và nước chủ nhà, Việt Nam mong muốn góp phần thúc đẩy hợp tác giữa các nước ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong lĩnh vực GGHB LHQ; tăng cường năng lực huấn luyện, đào tạo chuyên môn GGHB, tiền triển khai tiếng Anh cho các lực lượng tham gia GGHB LHQ kể cả cá nhân và tập thể; nâng cao vai trò phụ nữ trong các hoạt động mang tính quốc tế trong khuôn khổ đa phương; tập trung đưa các hành động chung của khu vực châu Á-Thái Bình Dương vào môi trường đa phương sao cho hiệu quả hơn. Đó là những mục tiêu chính mà Việt Nam đề ra trong năm làm Chủ tịch AAPTC 2020.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các sáng kiến mà Việt Nam dự kiến đề xuất và xin ý kiến các nước thành viên, sẽ tập trung làm thế nào để nâng cao khả năng hành động và thống nhất hành động của các nước ở các phái bộ GGHB LHQ; khẳng định Việt Nam mong muốn nâng cao vị thế của phụ nữ trong hoạt động mang tính nhân đạo cao như GGHB LHQ; đồng thời tạo điều kiện để Việt Nam nghiên cứu, xem xét mở rộng lĩnh vực đóng góp nhân sự, không chỉ các lực lượng trong Bộ Quốc phòng mà cả các lực lượng dân sự, Công an, mở ra các định hướng để Việt Nam có thể ứng thi vào các vị trí cao hơn trong các cơ quan của LHQ.

Sự kiện này có ý nghĩa quan trọng trong năm 2020, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, khi Việt Nam đồng thời đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ nhiệm kỳ 2020-2021, chủ trì tổ chức Hội nghị Bộ trưởng quốc phòng ASEAN (ADMM) và Hội nghị Bộ trưởng quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+), đúng 10 năm sau khi Việt Nam đứng ra tổ chức Hội nghị ADMM+ lần đầu tiên tại Hà Nội. Việt Nam cũng sẽ là nước chủ nhà tổ chức Hội nghị Mạng lưới các Trung tâm GGHB ASEAN (APCN) vào năm 2020.

Việt Nam và đại diện các cơ quan quốc tế thảo luận nhằm thống nhất nội dung liên quan đến công tác lập kế hoạch và chuẩn bị cho Hội nghị AAPTC 2020 tại Việt Nam.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Hội nghị lập kế hoạch nhằm nâng cao năng lực tổ chức các sự kiện, hội nghị, hội thảo chuyên môn quốc tế về GGHB, hiện thực hóa chủ trương xây dựng cơ sở huấn luyện của Cục GGHB Việt Nam mang tầm cỡ khu vực và quốc tế. Qua đó, góp phần tăng cường hiểu biết, quan hệ hợp tác hữu nghị trong lĩnh vực GGHB LHQ giữa Việt Nam và các nước thành viên AAPTC.

Tại Hội nghị lập kế hoạch, Đại tá Shahidul Islam, Đại diện Ban Thư ký Hiệp hội các Trung tâm GGHB châu Á-Thái Bình Dương bày tỏ tin tưởng với nỗ lực và đóng góp ngày càng gia tăng của Việt Nam cho các sáng kiến của LHQ, Việt Nam sẽ tổ chức thành công Hội thảo và Hội nghị AAPTC 2020.

Trả lời phỏng vấn Báo Quân đội nhân dân, Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng, Cục trưởng Cục GGHB Việt Nam cho biết:

Việt Nam tham gia hoạt động GGHB LHQ từ năm 2014, nhưng đây sẽ là lần đầu tiên Việt Nam đảm nhận cương vị Chủ tịch đồng thời chủ nhà tổ chức Hội thảo và Hội nghị Hiệp hội các Trung tâm GGHB châu Á-Thái Bình Dương. Điều đó chứng tỏ sự tin tưởng của LHQ nói chung và của các nước trong khu vực nói riêng đối với Việt Nam, đối với kết quả Việt Nam đạt được trong 5 năm qua kể từ khi bắt đầu cử các sĩ quan đầu tiên ở cương vị cá nhân tham gia hoạt động GGHB LHQ hay đơn vị như Bệnh viện dã chiến ở Nam Sudan như bây giờ. Kết quả làm việc của các lực lượng QĐND Việt Nam ở Nam Sudan và CH Trung Phi chứng tỏ năng lực của Việt Nam, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ tại 2 phái bộ này, được LHQ và các nước chủ nhà đánh giá cao.

Tin, ảnh: MỸ HẠNH-QUỐC TRÍ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/doi-ngoai/doi-ngoai-quoc-phong/viet-nam-tich-cuc-chuan-bi-cho-hoi-thao-va-hoi-nghi-aaptc-2020-591776