Việt Nam tích cực hỗ trợ công dân

Theo Bộ Ngoại giao, tiếp tục các nỗ lực hỗ trợ công dân trong bối cảnh dịch Covid-19 hoành hành trên thế giới, trong hai ngày 8 và 9-5, các cơ quan chức năng Việt Nam, cơ quan đại diện Việt Nam tại Ca-na-đa và Hãng hàng không quốc gia Việt Nam đã phối hợp các cơ quan chức năng Ca-na-đa đưa 276 công dân Việt Nam từ Van-cu-vơ trở về nước an toàn, gồm trẻ em dưới 18 tuổi, người cao tuổi, người ốm, người đi du lịch bị kẹt lại và du học sinh không có nơi lưu trú do ký túc xá đóng cửa.

Theo Bộ Ngoại giao, tiếp tục các nỗ lực hỗ trợ công dân trong bối cảnh dịch Covid-19 hoành hành trên thế giới, trong hai ngày 8 và 9-5, các cơ quan chức năng Việt Nam, cơ quan đại diện Việt Nam tại Ca-na-đa và Hãng hàng không quốc gia Việt Nam đã phối hợp các cơ quan chức năng Ca-na-đa đưa 276 công dân Việt Nam từ Van-cu-vơ trở về nước an toàn, gồm trẻ em dưới 18 tuổi, người cao tuổi, người ốm, người đi du lịch bị kẹt lại và du học sinh không có nơi lưu trú do ký túc xá đóng cửa.

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Van-cu-vơ cử cán bộ tới sân bay, trực tiếp hỗ trợ công dân làm thủ tục lên máy bay. Trong chuyến bay, hành khách và toàn bộ tổ bay chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh dịch tễ. Tất cả hành khách được cách ly và kiểm tra y tế theo quy định, khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Vân Ðồn.

Trước đó, trên chặng bay từ Việt Nam tới Ca-na-đa, các cơ quan chức năng Việt Nam đã phối hợp Ðại sứ quán Ca-na-đa tại Việt Nam đưa một số công dân Ca-na-đa về nước.

* Theo TTXVN, ngày 8-5, Văn phòng chính quyền Vùng I-an-gun của Mi-an-ma tổ chức tiếp nhận tiền và trang thiết bị y tế, do Ðại sứ quán Việt Nam, Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại Mi-an-ma quyên góp, ủng hộ chính quyền và người dân Vùng I-an-gun. Ðại sứ Việt Nam tại Mi-an-ma cùng Thủ hiến và các Bộ trưởng Vùng I-an-gun dự lễ.

* Khoảng 430 suất quà cứu trợ được chuyển đến tay những gia đình người Cam-pu-chia gốc Việt và người Khmer ở thủ đô Phnôm Pênh có hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ khẩn cấp, do Ðại sứ quán Việt Nam tại Cam-pu-chia phối hợp Hội Khmer - Việt Nam tại Cam-pu-chia thực hiện.

* Trong khi đó, các tổ chức quốc tế và nhiều nước ban hành các gói biện pháp nhằm khôi phục kinh tế và hỗ trợ người dân. Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) kêu gọi các nước hợp tác chống dịch Covid-19 và tái thiết nền kinh tế thế giới, lưu ý tránh các biện pháp hạn chế thương mại, nhất là với thiết bị y tế. Liên hợp quốc thông báo hỗ trợ 14 quốc gia, vùng lãnh thổ khu vực Thái Bình Dương; Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) bổ sung 30 triệu USD tài trợ Mông Cổ...

* Bộ Kinh tế Nhật Bản cho biết đang xem xét các biện pháp bổ sung nhằm giảm thiệt hại kinh tế do dịch bệnh. Ðảng Dân chủ tự do cầm quyền đề xuất sáng kiến hỗ trợ khoảng 70% tiền thuê mặt bằng trong sáu tháng cho các doanh nghiệp nhỏ. Mỹ kêu gọi Trung Quốc đẩy mạnh mua hàng hóa của Mỹ, theo thỏa thuận giai đoạn 1 giữa hai bên.

* Theo Thủ tướng Thái-lan Pray-út Chan-ô-cha, nền kinh tế nước này sẽ được cải thiện ngay khi các doanh nghiệp được phép hoạt động và du lịch được nối lại. Chỉ số niềm tin của người tiêu dùng cũng phục hồi khi dịch bệnh được kiểm soát và các biện pháp kích thích kinh tế phát huy hiệu quả.

* Tại châu Âu, các nước Khu vực đồng ơ-rô (Eurozone) thông qua quỹ khẩn cấp 240 tỷ ơ-rô (260 tỷ USD), để hỗ trợ các nước thành viên gặp khó khăn do đại dịch. Ðây cũng là nỗ lực của Liên hiệp châu Âu (EU) nhằm khôi phục kinh tế khu vực.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/44413002-viet-nam-tich-cuc-ho-tro-cong-dan.html