Việt Nam tích cực hợp tác an ninh quốc phòng trong khu vực

Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao Việt Nam chiều 25.10, trả lời câu hỏi của báo giới về việc Việt Nam điều tàu tham gia tập trận chung của ASEAN với Trung Quốc, Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng khẳng định 'đây là hoạt động hợp tác nhằm trao đổi, học tập kinh nghiệm cũng như nâng cao năng lực hải quân giữa các nước ASEAN và Trung Quốc'.

Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch tham dự Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 8. Ảnh: TTXVN

Trước đó, theo AP, Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen cho hay, cuộc tập trận hải quân chung ASEAN - Trung Quốc kéo dài từ 22 - 28.10 tại khu vực biển gần thành phố Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Trong diễn biến liên quan, Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Diễn đàn Hương Sơn lần thứ 8 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Diễn đàn với chủ đề “Xây dựng quan hệ đối tác an ninh kiểu mới bình đẳng, tin cậy lẫn nhau, hợp tác cùng thắng” kéo dài từ 24 - 26.10 với sự tham gia của hơn 500 đại biểu từ 74 quốc gia và các tổ chức trên thế giới.

Phát biểu tại phiên toàn thể thứ nhất về chủ đề hợp tác quản trị an ninh quốc tế, Đại tướng Ngô Xuân Lịch cho rằng, để quản trị an ninh quốc tế tốt hơn, các nước cần củng cố vững chắc, thực chất hơn nữa các thể chế và cơ chế hợp tác.

Theo Đại tướng, một trong những thành công của ASEAN là cùng Trung Quốc thông qua Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và đang tích cực đàm phán xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch khẳng định, là thành viên có trách nhiệm của ASEAN, Việt Nam luôn coi trọng củng cố đoàn kết nội khối; tích cực, chủ động đưa ra nhiều sáng kiến, đóng góp thiết thực vào các cơ chế hợp tác an ninh do ASEAN giữ vai trò trung tâm.

Đại tướng nêu rõ phương châm của Việt Nam trong tiến trình tham gia vào hợp tác quản trị toàn cầu, quản trị an ninh quốc tế là dung hòa lợi ích quốc gia dân tộc với lợi ích chung của cộng đồng, khu vực và thế giới, tuân thủ luật pháp quốc tế và những luật chơi chung để mang lại công bằng và lợi ích cho tất cả các bên.

Bên cạnh đó, đề cập tới chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đến Việt Nam mới đây, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh, chuyến thăm “nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển phù hợp với khuôn khổ quan hệ đối tác toàn diện, đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, hợp tác và phát triển ở khu vực”.

Trong chuyến thăm, hai bên khẳng định tăng cường hợp tác quốc phòng song phương trong các lĩnh vực an ninh hàng hải, hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa, các hoạt động gìn giữ hòa bình, tiếp tục khắc phục hậu quả chiến tranh trong đó có hợp tác tẩy độc môi trường nhiễm dioxin đặc biệt là ở sân bay Biên Hòa, Đồng Nai.

Bà Lê Thị Thu Hằng lưu ý: “Khắc phục hậu quả chiến tranh là lĩnh vực hợp tác đặc biệt trong quan hệ Việt Nam - Mỹ. Chúng tôi đánh giá cao đóng góp của Mỹ về vấn đề này và hoan nghênh việc Mỹ cam kết tiếp tục đóng góp để tẩy độc dioxin ở sân bay Biên Hòa”.

H.LIÊN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/thoi-su/viet-nam-tich-cuc-hop-tac-an-ninh-quoc-phong-trong-khu-vuc-638093.ldo