Việt Nam tiếp tục hỗ trợ các nước phòng, chống dịch

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, sáng 10-4, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng đã trao tượng trưng quà trị giá 50.000 USD của Việt Nam tặng Chính phủ và nhân dân Mi-an-ma để phòng, chống dịch Covid-19.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, sáng 10-4, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng đã trao tượng trưng quà trị giá 50.000 USD của Việt Nam tặng Chính phủ và nhân dân Mi-an-ma để phòng, chống dịch Covid-19.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng khẳng định, trong vai trò là Chủ tịch ASEAN 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021, Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Mi-an-ma, các nước trong và ngoài khu vực, để chiến thắng đại dịch. Ðại sứ Mi-an-ma tại Việt Nam Chô Sô Uyn cảm ơn Chính phủ và nhân dân Việt Nam về sự giúp đỡ chân thành, quý báu; đánh giá cao Việt Nam trong việc kiểm soát và ngăn ngừa dịch Covid-19, cũng như sự hợp tác, hỗ trợ tích cực của Việt Nam trong cuộc chiến chống dịch bệnh.

* Cùng ngày, tại Văn phòng Thủ tướng Lào ở thủ đô Viêng Chăn, đại diện Tổng hội người Việt Nam tại Lào và Hội Doanh nghiệp Việt Nam hợp tác và đầu tư tại Lào trao cho Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính Lào Xổm-đi Ðuông-đi số tiền 113,9 triệu kíp (khoảng 13.000 USD) để chung tay cùng Chính phủ và nhân dân Lào trong cuộc chiến chống dịch Covid-19.

* Ngày 10-4, tại cửa khẩu quốc tế Dinh Bà, huyện Tân Hồng, tỉnh Ðồng Tháp, lãnh đạo tỉnh Ðồng Tháp trao hàng nghìn vật tư y tế và nhu yếu phẩm tặng chính quyền tỉnh Pray Veng, Cam-pu-chia để phòng, chống dịch Covid-19. Lãnh đạo tỉnh Pray Veng cho rằng, đây không chỉ là sự ủng hộ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn giúp Cam-pu-chia nói chung, tỉnh Pray Veng nói riêng thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch.

* Bộ Ngoại giao I-ta-li-a gửi thư tới Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, gửi lời cảm ơn sâu sắc Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã hỗ trợ ứng phó đại dịch Covid-19. Thư nêu rõ, sự giúp đỡ của Việt Nam góp phần hỗ trợ I-ta-li-a đi đến sự phục hồi. Bộ trưởng Nội vụ I-ta-li-a cũng gửi thư cảm ơn tới Bộ trưởng Công an Việt Nam, Ðại tướng Tô Lâm, về sự quan tâm và tình đoàn kết trong thời điểm khó khăn của dịch bệnh.

* Các hội đoàn người Việt và kiều bào Việt Nam tại Pháp đã mở nhiều đợt vận động, kêu gọi ủng hộ những người gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh trong nước. Theo Hội người Việt Nam tại Pháp (UGVF), Hội đã kêu gọi người Việt sinh sống tại Pháp và bạn bè ủng hộ đồng bào trong nước 5.000 ơ-rô. Hội quốc tế Phát triển giáo dục ở Việt Nam (AIDEV) tại Pháp quyên góp được 100 triệu đồng.

* Trang ASEAN Post ngày 9-4 đăng bài viết kêu gọi các nước ASEAN cũng như nhiều nước trên thế giới học hỏi "phản ứng nhanh chóng" của Việt Nam, lấy mô hình chống dịch của Việt Nam làm "hình mẫu". Báo Free Malaysia Today cùng ngày khuyến nghị Ma-lai-xi-a học tập ý tưởng cung cấp gạo miễn phí theo mô hình ATM ở TP Hồ Chí Minh, nhằm giúp đỡ những người có nhu cầu và hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ lây nhiễm.

* Trước đó, Quỹ châu Á - Thái Bình Dương của Ca-na-đa cũng đăng bài viết đề cập những biện pháp thành công của Việt Nam trong truy xuất và phân loại các trường hợp nhiễm bệnh, nghi nhiễm và phơi nhiễm. Trong khi đó, Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) cho rằng, các nước trong khu vực và thế giới cần học hỏi những phản ứng của Việt Nam trong việc triển khai nhanh chóng các biện pháp chống dịch hiệu quả.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/44028202-viet-nam-tiep-tuc-ho-tro-cac-nuoc-phong-chong-dich.html