Việt Nam tiêu thụ 16% ngô của Nga

Vụ mùa năm nay chứng kiến thành quả đáng mừng đối với thị trường ngô xuất khẩu của Nga. Hiện tại, Việt Nam tiêu thụ khoảng 16% tổng lượng ngô xuất khẩu của nước này. Ngoài ra Việt Nam cũng là thị trường quan trọng hỗ trợ giá ngô của Nga trong vụ mùa 2016-2017.

Mùa vụ 2016-2017 ở Nga đã kết thúc không mấy thành công. Theo UkrAgroConsult, nhiều vụ mùa trước Nga không nhận ra tiềm năng xuất khẩu của lúa mỳ và lúa mạch.

Tuy nhiên, đối với thị trường ngô năm nay lại tiềm ẩn rất nhiều tín hiệu tích cực và khả quan. Mặc dù vẫn còn 2 tháng nữa vụ mùa ngô mới kết thúc nhưng xuất khẩu ngô của Nga đã đạt kỷ lục, UkrAgroConsult cho biết.

Vụ mùa năm nay, các nhà xuất khẩu ngô của Nga tăng cường nhắm tới các thị trường truyền thống đồng thời thâm nhập vào các thị trường mới.

Vụ mùa năm nay chứng kiến thành quả đáng mừng đối với thị trường ngô xuất khẩu của Nga. Hiện tại, Việt Nam tiêu thụ khoảng 16% tổng lượng ngô xuất khẩu của nước này. Ngoài ra Việt Nam cũng là thị trường quan trọng hỗ trợ giá ngô của Nga trong vụ mùa 2016-2017.

Bên cạnh đó, lượng xuất khẩu của Nga tới thị trường Iran tăng 4,6 lần trong khoảng thời gian 9/2016- 6/2017 so với vụ mùa 2015-2016. Ngô của Nga cũng thâm nhập thành công vào thị trường Nhật Bản.

Tăng trưởng nhu cầu ngô của các quốc gia này đã bù lại so với nhu cầu suy giảm từ các thị trường chính như Liên minh Châu Âu, Thổ Nhĩ Kỳ, Liban và Syria.

Hiện ngô trở thành sản phẩm xuất khẩu chính của Nga trong số các loại ngũ cốc.

Nguồn NDH: http://ndh.vn/viet-nam-tieu-thu-16-ngo-cua-nga-2017071711301880p4c150.news