Việt Nam tìm hiểu mô hình Chính phủ điện tử của Hàn Quốc

Sáng 25/5, trong khuôn khổ chuyến khảo sát về Chính phủ số và Dữ liệu mở gắn với cải cách hiện đại hóa hoạt động quản lý hành chính nhà nước tại Hàn Quốc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Mai Tiến Dũng đã có cuộc gặp, trao đổi và ký bản ghi nhớ (MoU) với Bộ trưởng Bộ An ninh và Nội vụ Hàn Quốc Kim Boo Kyum về hợp tác xây dựng Chính phủ điện tử ở Việt Nam.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chụp ảnh lưu niệm với các nhà đầu tư Hàn Quốc. Ảnh: Mạnh Hùng/TTXVN

Phát biểu tại cuộc làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho biết những thành tựu đạt được của Hàn Quốc trong việc xây dựng Chính phủ điện tử chính là động lực để Việt Nam thành lập đoàn công tác tới Hàn Quốc tìm hiểu, lắng nghe, học hỏi về tư duy, quan điểm, chiến lược, các giải pháp, cách làm cụ thể, bài học kinh nghiệm quý báu từ phía Chính phủ Hàn Quốc để xây dựng Chính phủ điện tử ở Việt Nam.

Lưu ý tới việc hai bên sớm thiết lập kênh trao đổi thông tin và tiến tới thành lập một Nhóm công tác chung để thực hiện chương trình hợp tác dài hạn, có hiệu quả, thực hiện khảo sát, đánh giá, đưa ra các khuyến nghị, học tập và trao đổi kinh nghiệm thực tiễn về Chính phủ điện tử, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng nói: “Tôi mong muốn hai bên tích cực triển khai nội dung Bản ghi nhớ, Bộ An ninh và Nội vụ Hàn Quốc tạo điều kiện hỗ trợ, ủng hộ Văn phòng Chính phủ Việt Nam thực thi Bản ghi nhớ này”.

Bộ trưởng Kim Boo Kyum cho rằng trong bối cảnh Việt Nam giữ vai trò quan trọng trong “chính sách hướng Nam mới” của chính quyền Tổng thống Moon Jae-in, quan hệ Việt Nam -Hàn Quốc sẽ phát triển sâu rộng thêm một bước trên nhiều lĩnh vực ngoại giao, kinh tế, văn hóa…

Và trong lĩnh vực xây dựng Chính phủ điện tử, theo Bộ trưởng Kim Boo Kyum, Chính phủ Hàn Quốc cho rằng Việt Nam là đối tác quan trọng; vào tháng 12/2017 và tháng 3/2018, Hàn Quốc đã phái cử nhóm chuyên viên xây dựng Chính phủ điện tử đến Việt Nam và hai bên đang trong quá trình thảo luận đề án hợp tác xây dựng Chính phủ điện tử.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiễn Dũng có chuyến thăm và làm việc tại Hàn Quốc từ ngày 22-27/5/2018 để khảo sát về Chính phủ số và Dữ liệu mở gắn với cải cách hiện đại hóa hoạt động quản lý hành chính nhà nước tại Hàn Quốc. Ảnh: Hùng-Tuyên-Phương, P/v TTXVN tại Hàn Quốc

Hàn Quốc là quốc gia rất thành công trong việc xây dựng Chính phủ điện tử. Năm 2016, theo xếp hạng Chính phủ điện tử của Liên hợp quốc, Hàn Quốc xếp thứ ba (nhóm nước dẫn đầu, có chỉ số phát triển rất cao). Hàn Quốc đã triển khai rất bài bản ngay từ đầu; ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để tạo hành lang pháp lý cho hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng Chính phủ điện tử.

Chiều cùng ngày, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng đã có cuộc làm việc với Bộ trưởng Khoa học Công nghệ và Truyền thông của Hàn Quốc.

Trước đó, sáng 23/5, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng đã gặp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Hàn Quốc Hong Nam Ki. Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Hong Nam Ki chia sẻ mục tiêu của Văn phòng Chính phủ Hàn Quốc là thực hiện cụ thể hóa các nội dung trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hồi tháng 3 vừa qua, mở rộng quan hệ hợp tác giữa hai nước, mong muốn Việt Nam quan tâm hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư tại Việt Nam, giúp giải quyết vấn đề chấp hành pháp luật của lao động Việt Nam tại Hàn Quốc, hỗ trợ các thủ tục đối với các công ty tài chính và dược phẩm của Hàn Quốc mong muốn được vào thị trường Việt Nam.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho biết đối với các ý kiến của Bộ trưởng Hong Nam Ki, Văn phòng Chính phủ Việt Nam sẽ ghi nhận báo cáo Thủ tướng Chính phủ Việt Nam để có các giải pháp cụ thể. Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng đã trao cho Bộ trưởng Hong Nam Ki công thư của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi Tổng thống Hàn Quốc và Thủ tướng Chính phủ Hàn Quốc về hợp tác giữa hai nước đồng thời gửi lời mời Bộ trưởng Hong Nam Ki sang thăm chính thức Việt Nam. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hong Nam Ki đã vui vẻ nhận lời.

Ngoài ra, trong chuyến thăm này, đoàn Việt Nam cũng đã có nhiều hoạt động khác phục vụ đề án xây dựng Chính phủ điện tử ở Việt Nam như tiếp đại diện các tập đoàn lớn của Hàn Quốc, thăm tập đoàn Công nghệ Samsung SDS, khảo sát mô hình thành phố thông minh tại thành phố Incheon, thăm Trung tâm Dữ liệu Quốc gia tại thành phố Daejeon - trái tim của Chính phủ điện tử Hàn Quốc.

TTXVN/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/thoi-su/viet-nam-tim-hieu-mo-hinh-chinh-phu-dien-tu-cua-han-quoc-20180525134930296.htm