Việt Nam triển khai hiệu quả các giải pháp tài chính trong phòng chống dịch Covid-19

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng khẳng định, trong tình hình hiện nay, sự đoàn kết và phối hợp hành động toàn cầu là cơ sở bảo đảm chắc chắn cho chiến thắng cuối cùng của thế giới trước đại dịch Covid-19.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu tại Hội nghị trực tuyến thường niên lần thứ 53 giữa các Bộ trưởng Y tế và Tài chính về bảo hiểm y tế toàn cầu. Ảnh: Đức Minh

Sáng ngày 17/9/2020, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tổ chức Hội nghị trực tuyến thường niên lần thứ 53 giữa các Bộ trưởng Y tế và Tài chính về bảo hiểm y tế toàn cầu. Hội nghị có sự tham dự của đại diện ADB, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và các Bộ trưởng Tài chính và y tế của các nước Châu Á – Thái Bình Dương.

Ông Taro Aso - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản và ông Masatsugu Asakawa – Chủ tịch ADB đã có bài phát biểu khai mạc hội nghị.

Tại hội nghị, bộ trưởng các nước cũng đã chia sẻ kinh nghiệm về ứng phó với đại dịch Covid -19 từ góc độ y tế và tài chính, đồng thời thảo luận cách thức tăng cường khả năng chống chịu bằng công cụ bảo hiểm y tế toàn cầu (UHC).

Ông Taro Aso- Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Tại điểm cầu Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng bày tỏ, Bộ Tài chính Việt Nam hoan nghênh ADB tổ chức Hội nghị thường niên lần thứ 53 giữa các Bộ trưởng Y tế và Tài chính. Tại hội nghị này, Bộ trưởng cũng đã đề nghị Bộ Y tế và Tài chính các nước với những thế mạnh của mình tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực y tế dự phòng, chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm điều trị, nghiên cứu, sản xuất vắc xin và thúc đẩy phục hồi, tăng trưởng bền vững.

Là một thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, Việt Nam bày tỏ sự quan tâm, chia sẻ, cảm thông và đang hết sức cố gắng, nỗ lực hợp tác, phối hợp kịp thời với các nước, nhất là các nước bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19. Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cũng chia sẻ một số kinh nghiệm về cơ chế tài chính được sử dụng ở Việt Nam để ứng phó với đại dịch Covid-19 trong giai đoạn nguồn thu của Chính phủ giảm.

Bộ trưởng khẳng định, để ứng phó với đại dịch Covid-19, Việt Nam coi trọng y tế dự phòng, ưu tiên ngân sách cho phòng bệnh. Theo Bộ trưởng, trình độ phát triển kinh tế của Việt Nam còn thấp, vì vậy trong nhận thức và hành động, thực sự coi y tế dự phòng là gốc, là căn bản. Hàng năm đều ưu tiên bố trí ngân sách cho y tế, bảo đảm tốc độ tăng chi cho y tế cao hơn tốc độ tăng chi bình quân chung của ngân sách nhà nước (NSNN); trong đó, dành ít nhất 30% ngân sách y tế cho y tế dự phòng.

Đồng thời, Việt Nam cũng thực hiện nguyên tắc y tế công cộng do NSNN bảo đảm là chủ yếu; khám, chữa bệnh do bảo hiểm y tế và người dân chi trả. Chăm sóc sức khỏe ban đầu do bảo hiểm y tế, người dân và NSNN cùng chi trả.

Một trong những giải pháp khá hiệu quả của Việt Nam trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 là sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực tại chỗ. Bộ trưởng cho biết, ngay từ khi thế giới xuất hiện ca bệnh Covid-19 đầu tiên, Chính phủ Việt Nam đã chỉ đạo các cấp, các ngành xây dựng kế hoạch; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất cho việc dự phòng, cách ly, điều trị; bảo đảm đủ kinh phí, nhân lực cho phòng, chống dịch theo phương châm 4 tại chỗ: Dự phòng, cách ly, điều trị tại chỗ; cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc men, dụng cụ phòng hộ theo yêu cầu tại chỗ; kinh phí tại chỗ; nhân lực tại chỗ. Qua đó, đã đảm bảo kịp thời nguồn lực cho phòng, chống dịch.

Việt Nam đã phát huy truyền thống của dân tộc, trách nhiệm xã hội, ủng hộ và cùng tham gia phòng, chống dịch Covid-19. Bộ trưởng cho biết, hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, sau thời gian ngắn đã có hàng nghìn cộng tác viên, tình nguyện viên, là những người có nhiều kinh nghiệm, hiểu biết về phòng, chống dịch đã nghỉ hưu, sinh viên năm cuối các trường đại học y, dược tham gia chống dịch. Các tổ chức, cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp ở trong nước và nước ngoài thông qua hình thức nhắn tin qua tổng đài, trực tiếp chia sẻ, ủng hộ tiền, vật tư, trang thiết bị y tế và nhiều loại nhu yếu phẩm với tổng trị giá trên 100 triệu USD hỗ trợ kịp thời cho phòng, chống dịch.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Bộ Tài chính Việt Nam. Ảnh: Đức Minh

Theo Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, Việt Nam kiên trì thực hiện “mục tiêu kép" vừa quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19, vừa tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, không để đứt gãy các hoạt động kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế và tiếp tục đảm bảo an sinh xã hội.

Việt Nam thực hiện miễn, giảm, giãn các loại thuế, phí, lệ phí nhằm tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, bao gồm: Miễn thuế nhập khẩu đối với nhóm mặt hàng phục vụ phòng, chống dịch, gồm: khẩu trang y tế; nước rửa tay sát trùng; nguyên liệu để sản xuất khẩu trang y tế; nước sát trùng, thiết bị cần thiết khác.

Đồng thời, thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất; giảm thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu để tháo gỡ khó khăn nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất, xuất khẩu; bổ sung chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ; miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp, điều chỉnh tăng mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân, qua đó giảm nghĩa vụ thuế cho người dân; dừng thực hiện giải pháp truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa, trong đó có lĩnh vực y tế.

Song song với đó, Việt Nam cũng đã chủ động dự phòng mặt hàng vật tư, trang thiết bị y tế thiết yếu để đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch.

Bên cạnh thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch, Việt Nam đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng khẳng định, trong tình hình hiện nay, sự đoàn kết và phối hợp hành động toàn cầu là cơ sở bảo đảm chắc chắn cho chiến thắng cuối cùng của thế giới trước đại dịch Covid-19./.

Đức Minh

Nguồn Thời báo Tài chính: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thoi-su/2020-09-17/viet-nam-trien-khai-hieu-qua-cac-giai-phap-tai-chinh-trong-phong-chong-dich-covid-19-92365.aspx