Việt Nam trở thành thị trường tiềm năng cho xuất khẩu gia cầm Ba Lan

Với tăng trưởng tiêu thụ sản phẩm gia cầm dự kiến lên tới 37% cho năm 2021, Việt Nam trở thành thị trường xuất khẩu gia cầm đầy tiềm năng đối với Ba Lan.

Ảnh minh họa.

"Việt Nam là một thị trường bùng nổ và hứa hẹn đối với xuất khẩu gia cầm của Ba Lan", ông Wlodzimierz Olszewski, đại diện của Hội đồng Gia cầm Quốc gia Ba Lan phát biểu tại buổi gặp mặt về hợp tác giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) trong thương mại gia cầm.

Các doanh nghiệp Việt Nam tham gia sự kiện cũng thể hiện mối quan tâm lớn về cơ hội nhập khẩu sản phẩm thịt từ EU. Đại diện những công ty cho biết mặc dù Việt Nam sản xuất sản phẩm gia cầm, nhưng qui mô và chất lượng thất thường, sản phẩm không đa dạng và khó đáp ứng các đơn đặt hàng lớn. Và nhập khẩu có thể là một giải pháp.

Nhiều nhà sản xuất Ba Lan cũng quan tâm tới xuất khẩu thịt gà tây và thịt ngỗng xông khói.

Các nhà nhập khẩu Việt Nam dự kiến tiêu thụ sản phẩm gia cầm tăng 37% cho tới năm 2021.

Theo Kinh tế & Tiêu dùng

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kinh-te/viet-nam-tro-thanh-thi-truong-tiem-nang-cho-xuat-khau-gia-cam-ba-lan/20181118072821270