Việt Nam trong top 10 thị trường khách lớn của Thái Lan

Việt Nam đứng thứ 6 trong các thị trường có lượng khách lớn nhất đến Thái Lan với hơn 84.000 lượt khách, trong gần 5 tháng đầu năm 2023.

Dẫn đầu trong top 10 thị trường có lượng khách lớn đến Thái Lan là Malaysia với 367.530 lượt, thứ 2 là Trung Quốc (328.375), Ấn Độ (131.230) xếp thứ 3, Nga thứ 4 (115.743) và tiếp theo là Hàn Quốc (95.229), Việt Nam (84.221), Mỹ (70.977), Anh (70.089), Lào (68.204) và cuối cùng, vị trí thứ 10 là Hồng Kông (67.771).

Người phát ngôn của chính phủ Thái Lan Traisuree Taisaranakul cho biết vào hôm 20.5, tăng trưởng của khách du lịch Trung Quốc đã thúc đẩy sự phát triển của ngành du lịch Thái. Bà cũng nhấn mạnh, phần lớn du khách đến Thái Lan trong năm nay đến từ các thị trường châu Á, theo Bangkok Post.

Bà Traisuree Taisaranakul cho biết thêm, tính từ đầu năm đến nay (giữa tháng 5), lượng khách quốc tế đến Thái Lan đạt 9,47 triệu lượt, đóng góp gần 391 tỉ baht (11,43 tỉ USD) cho doanh thu.

Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) ước tính tổng doanh thu du lịch đến cuối năm đạt 1.500 tỉ baht (hơn 43,5 tỉ USD), bằng 75% so 2019. Lượng khách đường dài đặt vé máy bay đến Thái Lan hè này đạt 70% so với trước dịch.

Thái Lan là điểm đến của nhiều du khách Việt

Thái Lan là điểm đến của nhiều du khách Việt

TAT hiện đang triển khai nhiều sáng kiến để thu hút khách du lịch với những sở thích khác nhau. Gần đây, cơ quan này đã phát động một chiến dịch mới nhằm quảng bá các điểm đến ít được du khách biết tới của Thái Lan. Đồng thời cũng đã đưa ra chương trình ẩm thực mới để thu hút khách du lịch sành ăn đến đất nước này.

TAT đang đặt mục tiêu thu hút 150.000 khách Arab Saudi trong năm nay và dự kiến chào đón 6 triệu lượt khách châu Âu.

Hồi đầu năm, dữ liệu tìm kiếm trên nền tảng cung cấp dịch vụ du lịch trực tuyến Agoda cũng cho thấy, Thái Lan là điểm đến phổ biến mà các gia đình Việt lựa chọn cho kỳ nghỉ dài ngày. Số liệu từ nền tảng này cũng cho thấy, 4 điểm đến của Thái Lan lọt vào top 10 điểm đến nghỉ dưỡng quốc tế yêu thích của các gia đình Việt Nam trong đó thủ đô Bangkok đứng đầu danh sách.

Thái Lan dự báo sẽ đón 28 triệu khách du lịch quốc tế trong năm 2023, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào trong khu vực Đông Nam Á.

Thiên Di

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/viet-nam-trong-top-10-thi-truong-khach-lon-cua-thai-lan-198217.html