Việt Nam trước chung kết lịch sử: Ông Park bắt bài Indonesia

Ông Park thừa nhận, U22 Indonesia là đội bóng mạnh nhưng không phải không có điểm yếu, ông và các học trò biết phải làm gì chiến thắng.

Chỉ còn ít phút nữa, trận chung kết SEA Games 30 giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia sẽ diễn ra. Mọi công tác chuẩn bị cho trận đấu đã được hoàn tất với quyết tâm cao nhất để giành tấm HCV lịch sử về cho bóng đá nước nhà.

Với U22 Indonesia, họ đã trải qua 28 năm không lên ngôi vô địch tại Đại hội thể thao lớn nhất khu Đông Nam Á còn với Việt Nam là quãng thời gian đằng đẵng suốt nhiều thập kỷ qua.

Trước khi trận đấu diễn ra, HLV trưởng của U22 Indonesia đã có những tuyên bố đanh thép về khả năng giành chiến thắng của đội nhà. Trong khi đó, HLV Park Hang Seo của U22 Việt Nam vẫn giữ cho mình được sự điềm tĩnh vốn có.

Vị thuyền trưởng người Hàn Quốc chia sẻ: "U22 Indonesia là đội giàu sức chiến đấu, có tổ chức lẫn khả năng chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công rất tốt. Ở vòng bảng, họ ghi tới 17 bàn, đa phần đến từ những đợt tấn công bên cánh trái.

Ông Park đã tìm ra điểm yếu của U22 Indonesia.

Tuy nhiên, U22 Việt Nam cũng là đội bóng mạnh, sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng, giàu khát khao và tinh thần chiến đấu. Chúng tôi biết phải làm gì".

Phân tích từ góc độ bài miếng chuẩn bị cho trận chung kết của U22 Indonesia trong những ngày qua, giới chuyên môn nhận định, có thể HLV Indra Sjafri sẽ sử dụng sơ đồ chiến thuật 4-3-3 trong trận chung kết với việc sẽ bố trí bộ đôi Saddil Ramdani và Egy Maulana Vikri chơi bên cạnh Osvaldo Haay.

Đồng thời, trong hệ thống 4-3-3, U22 Indonesia tận dụng nền tảng thể lực tốt để tranh chấp trên từng vị trí với các cầu thủ Việt Nam. Syahrian Abimanyu sẽ là một nhân tố đặc biệt nơi trung tuyến U22 Indonesia, kết hợp cùng Evan Dimas và Zulfiandi để tăng chất cơ bắp.

Khi cần thiết, U22 Indonesia sẽ chủ động chuyển từ 4-3-3 sang 4-1-4-1, với hàng tiền vệ chơi rất thấp để đảm bảo sự chắc chắn cho khung thành nhà. Khi ấy, Saddil Ramdani và Egy Maulana trở thành hai tiền vệ cánh đúng nghĩa. Evan Dimas hoặc Syahrian lùi thấp, chắn ngay trước các trung vệ.

Trong khi đó, ông Park sẽ cân nhắc sử dụng đội hình 3-5-2 với việc bố trí Đức Chinh và Tiến Linh trên hàng công, ngay phía sau là Hoàng Đức. Hai bên cánh sẽ giành cho Trọng Hoàng và Hùng Dũng.

Với sơ đồ chiến thuật 3-5-2 thì khả năng ông Park sẽ chơi phòng ngự phản công trước đối thủ giàu thể lực. Trong đó, đặc biệt bên hành lang cánh trái của Indonesia sẽ bố trí Trọng Hoàng chơi lùi hơn so với thường lệ để hỗ trợ phòng ngự trước những đợt phản công từ U22 Indonesia.

Tuy nhiên, còn một sơ đồ khác mà ông Park cũng rất thành công trong 2 năm qua tại Việt Nam là 3-4-2-1. Khi ấy, U22 Việt Nam chỉ có một tiền đạo cắm duy nhất, mặc dù vậy, khi không có Quang Hải trong đội hình thì khả năng HLV Park Hang Seo sử dụng đội hình này là rất thấp.

Trong khi đó, chuyên gia Shebby Singh, người đang bình luận cho kênh Fox Sports cho rằng, U22 Indonesia thích chơi phòng ngự phản công. Họ thường chủ động lùi sâu bên phần sân nhà, cố gắng cầm cự trước khi tung ra đòn phản công.

Lúc này, U22 Việt Nam cần mẹo nhỏ để giăng bẫy đối thủ, chủ động nhường bóng cho đối phương để họ dâng cao đội hình, chờ thời cơ phản công chớp nhoáng. Trong trận bán kết gặp U22 Campuchia, chiến thuật phòng ngự phản công của U22 Việt Nam phát huy tối đa hiệu quả.

"U22 Việt Nam là đội mạnh hơn. Tuy nhiên, đừng bao giờ nghĩ đội mạnh hơn thì lúc nào cũng phải tấn công tổng lực. Tôi nghĩ U22 Việt Nam cần thay đổi cách tiếp cận trận đấu trong vài thời điểm. Họ phải tìm ra cách 'dụ' U22 Indonesia đẩy cao đội hình" - Shebby Singh đưa ra lời khuyên.

Văn Lâm

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-thao/binh-luan-bong-da/viet-nam-truoc-chung-ket-lich-su-ong-park-bat-bai-indonesia-3393053/