Việt Nam trước VCK U23 Châu Á: Ông Park khích quân

Ông Park đã có liều thuốc tinh thần cho các học trò trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc để chuẩn bị cho VCK U23 Châu Á 2020.

U23 Việt Nam đang có chuyến tập huấn dài ngày tại Hàn Quốc để chuẩn bị cho giải đấu lớn đầu tiên trong năm 2020.

Khác với những lần tập huấn xa nhà trước đó, thời điểm hiện tại ông Park chủ yếu cho các học trò tập nhẹ, hồi phục thể lực sau lịch thi đấu khắc nghiệt tại SEA Games 30.

Ngoài ra, ông Park còn liên tục có những phát biểu nhằm giảm áp lực tâm lý cho các học trò. Sáng ngày 17/12/2019, khi trả lời báo chí Hàn Quốc, ông Park cho biết, bản thân đang sở hữu từ 6 - 7 cầu thủ có tố chất như siêu sao người Hàn Quốc Son Heung Min (hiện đang thi đấu cho CLV Tottenham Hospur tại giải Ngoại hạng Anh).

Nhận định này của ông Park khiến không ít người hâm mộ bóng đá Việt Nam nức lòng. Bởi ai cũng biết, Son Heung Min là chàng cầu thủ có tầm ảnh hưởng lớn trên hàng công của đội bóng đang đứng thứ 5 giải Ngoại hạng Anh.

Ông Park Hang Seo trả lời truyền thông Hàn Quốc ngày 17/12.

Son Heung Min sở hữu cho mình thể lực dồi dào, kỹ thuật điêu luyện, nhãn quan chiến thuật tuyệt vời, cùng với đó là khả năng dứt điểm thượng thặng. Nhiều ngôi sao phòng ngự trên thế giới bị Son Heung Min qua mặt dễ dàng.

Với sự so sánh này, có lẽ ông Park ngầm gửi lời tuyên chiến đến những đối thủ sắp tới của U23 Việt Nam tại VCK U23 Châu Á 2020. Khi ở giải đấu này, 16 đội bóng góp mặt đều có chất lượng tương đồng nhau.

Trong đó, U23 Việt Nam đến tham dự là đội bóng Á quân tại VCK U23 Châu Á 2018 và đợt này được xếp vào vị trí hạt giống số 1 tại giải đấu.

Chính vì thế, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã đặt ra mục tiêu cho thầy trò ông Park Hang Seo là vị trí trong "top" 3 tại VCK U23 Châu Á 2020 để có chiếc vé tham dự Olympic Tokyo 2020.

Tuy nhiên, một lần nữa, ông Park lại "chơi chiêu" để giảm áp lực tâm lý cho các học trò khi thừa nhận, mục tiêu mà Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tại VCK U23 Châu Á 2020 khó có thể thực hiện được.

Ông Park chỉ đặt ra mục tiêu cho các học trò là vượt qua vòng bảng. Còn khi đã vào tới tứ kết, đối thủ của U23 Việt Nam có thể là U23 Iraq, U23 Hàn Quốc... đó đều là những nền bóng đá mạnh bậc nhất khu vực Châu Á.

“Phải thừa nhận ở giải đấu đó chúng tôi có rất nhiều may mắn, và các cầu thủ cũng thi đấu tốt. Dù không vô địch nhưng đó là thành công đầu tiên của tôi khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Chắc chắn chúng tôi muốn giành vé tham dự Olympic 2020, nhưng đó là nhiệm vụ rất khó khăn khi trình độ các đội đều tương đồng”-HLV Park Hang Seo nói.

Tuy nhiên, nếu như các cầu thủ Việt Nam vẫn duy trì được phong độ kèm theo sự quyết tâm như 2 năm trước đó tại Thường Châu - Trung Quốc thì lịch sử hoàn toàn có thể lặp lại, chúng ta rất có thể sẽ lọt vào tới trận cuối cùng của giải đấu.

Nếu như, nhiều huấn luyện viên khác thường sử dụng phương pháp tâm lý chiến bằng cách đưa ra những lời nhận xét tiêu cực về đối thủ thì trong 2 năm dẫn dắt bóng đá Việt Nam, ông Park luôn khiêm tốn, hạn chế bình luận về đối phương mà chủ yếu dùng những lời có cánh để động viên tinh thần các học trò.

Bên cạnh đó, ông Park luôn đề cao tinh thần chiến đấu quả cảm của dân tộc Việt Nam - nơi có nền bóng đá đang phát triển và ngày một vươn xa tới tầm châu lục.

Chính yếu tố tinh thần chiến đấu của các cầu thủ cùng với chiến thuật tài tình mà thầy trò ông Park đã gặt hái được rất nhiều thành công trong 2 năm qua.

Chính vì thế, tại VCK U23 Châu Á diễn ra vào đầu tháng 1/2020, người hâm mộ cả nước vẫn có lý do để đặt trọn niềm tin vào sự thành công của bóng đá Việt Nam tại giải đấu này.

Khánh Gia

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-thao/ben-le-tran-dau/viet-nam-truoc-vck-u23-chau-a-ong-park-khich-quan-3393499/