Việt Nam – UAE: Cơ hội tranh ngôi đầu bảng Thái Lan, đội khách phải thắng!

Bất ngờ bị đẩy xuống vị trí thứ 3 bảng G, tuyển UAE buộc phải đánh bại tuyển Việt Nam để lấy lại vị thế cùng với cơ hội cạnh tranh ngôi đầu bảng với tuyển Thái Lan.

Vào lúc 20h tối nay (14/11), tuyển Việt Nam sẽ đón tiếp đối thủ nhiều duyên nợ - tuyển UAE trên sân nhà Mỹ Đình ở lượt trận thứ tư bảng G, vòng loại World Cup 2022, khu vực châu Á.

Hiện tại cục diện bảng G đang rất kịch tính khi ba đội dẫn đầu chỉ hơn kém nhau đúng 1 điểm. Tuyển Việt Nam đang xếp vị trí nhì bảng G có cùng 7 điểm với đội đầu bảng Thái Lan nhưng kém hiệu số bàn thắng, bại. Trong khi đó, cũng sau 3 lượt trận, tuyển UAE chỉ có được 6 điểm.

UAE cần thắng tuyển Việt Nam để tự quyết định số phận của mình

UAE cần thắng tuyển Việt Nam để tự quyết định số phận của mình

Như vậy, với cục diện hiện tại, tuyển UAE cần giành trọn 3 điểm trước tuyển Việt Nam để tự quyết định số phận của mình.

Trước trận đấu, HLV Bert van Marwijk đã dành những mỹ từ để miêu tả về sức mạnh của tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo. Thậm chí chiến lược gia này còn nhún nhường tự nhận ở cửa dưới so với “ngôi sao Vàng”.

“Tôi cho rằng Việt Nam mạnh nhất bảng đấu này. Vì thế, tuyển UAE cần chuẩn bị tốt nhất có thể cho trận đấu trên sân Mỹ Đình. Cá nhân tôi có theo dõi các trận đấu của tuyển Việt Nam và ấn tượng trước lối chơi đa dạng của đội bóng này. Do đó, tôi và ban huấn luyện phải phân tích rất kỹ lưỡng để đề ra đấu pháp hợp lý cho trận đấu với tuyển Việt Nam”, ông Bert van Marwijk nói trong cuộc họp báo trước trận đấu.

Từ chỗ được đánh giá mạnh nhất bảng G, tuyển UAE bất ngờ tự nhận thua kém so với tuyển Việt Nam là điều khá bất ngờ. Việc này xuất phát từ sau trận đấu với tuyển Thái Lan. Ông Bert van Marwijk có lẽ ngộ ra rằng bóng đá Đông Nam Á đã thực sự trỗi dậy mạnh mẽ và đang thu hẹp khoảng cách với phần còn lại của châu Á.

Tuyển Thái Lan và Việt Nam hoàn toàn có thể tạo nên những cú sốc nếu bị đánh giá thấp. Vì mục tiêu cao nhất vượt qua vòng loại thứ 2, UAE sẵn sàng chấp nhận ở cửa dưới.

Sự nhún nhường này không đơn thuần là việc nể trọng đối thủ mà còn ẩn chứa ở đó những toan tính của ông Bert van Marwijk. Thi đấu tại Mỹ Đình trước sức ép từ hơn 4 vạn khán giả, UAE nhường đất diễn cho đội chủ nhà và chờ cơ hội phản công hoàn toàn dễ hiểu và cũng vốn là “đặc sản” của UAE dưới thời chiến lược gia này. Một khi “ngôi sao Vàng” sơ sẩy hoặc chủ quan sẽ là cơ hội để UAE vùng lên.

Bên cạnh đó, việc UAE mất liền3 trụ cột cũng khiến đội bóng này thu mình lại, tìm một chiến thuật hợp lý hơn. Trong số này đáng tiếc nhất là trường hợp của Ali Mabkhout.

Anh là người đã ghi tới 6 trong 8 bàn thắng của đội tuyển tại vòng loại. Chân sút này buộc phải ngồi ngoài do dính 2 thẻ vàng ở trận đấu với Indonesia và Thái Lan.

Trong khi đó, bộ đôi Ahmed Berman và Khalil Ibrahim cũng vắng mặt vì lý do chấn thương. Do Ali Mabkhout không thể thi đấu nên trọng trách ghi bàn của UAE sẽ dồn cả vào Omar Abdul Rahman – cầu thủ được ví von là “Messi châu Á” với mái tóc xù đặc trưng. Tiền vệ này có kỹ thuật khéo léo, nhãn quan chiến thuật tốt cùng khả năng dứt điểm rất ấn tượng.

HLV Bert van Marwijk tự nhận ở cửa dưới so với tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF

Thống kê trước trận đấu cho thấy, UAE có phong độ khá ổn định, chỉ thua 1/7 trận gần nhất trên mọi đấu trường (thắng 5, hòa 1, thua 1).

Về phía tuyển Việt Nam, 7 điểm có được sau ba lượt đấu là kết quả không tồi. “Ngôi sao Vàng” sẽ có 2 trận đấu liên tiếp trên sân nhà và nếu tận dụng tốt, thày trò ông Park Hang Seo sáng cửa đi tiếp.

Trước trận đấu, chiến lược gia người Hàn Quốc đã công bố danh sách 23 tuyển thủ đấu tuyển UAE. 2 cầu thủ cuối cùng bị loại đã được xác định là Văn Đại và Trọng Hùng đều của CLB Thanh Hóa.

Vậy là một lần nữa thày Park không tiếp nhận những nhân tố mới lên tuyển dù đã gọi hàng chục cầu thủ tập trung trước đó. Chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn chọn giải pháp an toàn, lựa chọn những cầu thủ đã nhuần nhuyễn với lối chơi của “ngôi sao Vàng” trong hơn 2 năm qua.

Trái ngược với tuyển UAE, tuyển Việt Nam có đầy đủ những tuyển thủ quan trọng nhất. Công Phượng ,Văn Hậu đã trở về tập trung với đồng đội hơn 2 ngày trước trận đấu.

Theo thông tin do HLV Park Hang Seo cung cấp, Công Phượng và Văn Hậu đều có thể lực ổn định. Điều ông thày người Hàn Quốc lo lắng chính là việc bộ đôi này có cảm giác bóng chưa thực sự tốt sau thời gian dài phải dự bị ở trời Âu.

Dù đối thủ không hề dễ chơi nhưng HLV Park Hang Seo vẫn khẳng định tuyển Việt Nam luôn nỗ lực giành chiến thắng dù đối thủ có là ai đi nữa.

Tuyển Việt Nam hiện đang có phong độ rất tốt, bất bại 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường (thắng 3, hòa 2).

Đội hình dự kiến tuyển Việt Nam

Văn Lâm, Duy Mạnh, Ngọc Hải, Tiến Dũng, Trọng Hoàng, Huy Hùng, Tuấn Anh, Văn Hậu, Văn Toàn, Quang Hải, Anh Đức

Đức Tiến

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/the-thao/201911/viet-nam-uae-co-hoi-tranh-ngoi-dau-bang-thai-lan-doi-khach-phai-thang-a2521e6/