Việt Nam ủng hộ dự án nghệ thuật quốc tế Khăn của mẹ

Ngày 25/5, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) Nguyễn Phương Nga đã đến Đại sứ quán Kazakhstan tại Hà Nội để trao tặng khăn cho dự án nghệ thuật quốc tế Khăn của mẹ.

Tại buổi trao tặng cho dự án nghệ thuật Khăn của mẹ, Đại sứ Kazakhstan tại Việt Nam Yerlan Baizhanov bày tỏ vui mừng khi có rất nhiều phụ nữ Việt Nam tham gia dự án này, bao gồm những người mà ông vô cùng kính trọng như nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan...

Chủ tịch Nguyễn Phương Nga trao tặng khăn cho dự án nghệ thuật quốc tế Khăn của mẹ. (Nguồn: VUFO)

Đại sứ Yerlan Baizhanov khẳng định sẽ gửi khăn đến Ban tổ chức của dự án trong thời gian sớm nhất và mong rằng dự án sẽ diễn ra thành công tốt đẹp.

Phát biểu tại đây, Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga cảm ơn Đại sứ Yerlan Baizhanov đã mời tham gia dự án và đánh giá cao vai trò của người phụ nữ trong việc đem lại hòa bình, hạnh phúc trên thế giới.

Dự án nghệ thuật quốc tế Khăn của mẹ là sáng kiến của nghệ sĩ Kazakhstan Leila Makhat, Chủ tịch Học viện nghệ thuật Á-Âu.

Bà Leila Makhat mong muốn thu nhập khăn của nhiều phụ nữ có ảnh hưởng trên thế giới, thiết kế lại và tổ chức triển lãm nghệ thuật sắp đặt tại nhiều quốc gia.

Thông qua dự án, tác giả muốn nói lên ý nghĩa của chiếc khăn như những vòng tay ấm áp bảo vệ con trẻ, trái đất, thể hiện sự đồng cảm giữa con người với con người trong thời điểm thế giới đang phải đối mặt với nhiều khó khăn.

Dự án giúp thúc đẩy các khái niệm đạo đức, tinh thần như lòng nhân ái, nhân văn, thu hút chú ý của công chúng đến các vấn đề của phụ nữ và tôn vinh các ngành nghề sáng tạo.

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/viet-nam-ung-ho-du-an-nghe-thuat-quoc-te-khan-cua-me-146370.html