Việt Nam ủng hộ Hàn - Triều có hành động thiết thực phi hạt nhân hóa

Việt Nam hoan nghênh kết quả hội đàm thượng đỉnh liên Triều lần thứ 5 và việc 2 bên ký tuyên bố chung.

Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: Hồng Nguyễn.

Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 20.9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết, Việt Nam hoan nghênh kết quả hội đàm thượng đỉnh liên Triều ngày 19.9 và việc 2 bên ký kết tuyên bố chung Bình Nhưỡng.

Cũng theo người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng, Việt Nam “ủng hộ các bên liên quan duy trì đối thoại, tiếp xúc cấp cao, có hành động mang tính thiết thực nhằm thực hiện phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, thúc đẩy đối thoại, hợp tác, duy trì hòa bình, ổn định tại khu vực và trên thế giới”.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã có chuyến thăm kéo dài 3 ngày tới Triều Tiên từ ngày 18-20.9. Trong chuyến thăm, Tổng thống Hàn Quốc và lãnh đạo Triều Tiên đã có 2 cuộc hội đàm chính thức vào chiều 18.9 và sáng 19.9 cũng như nhiều cuộc tiếp xúc khác.

Sau hội đàm ngày 19.9, hai bên đã ra tuyên bố chung, trong đó lãnh đạo Kim Jong-un cam kết đóng cửa vĩnh viễn cơ sở thử động cơ tên lửa và bãi phóng tên lửa Tongchang-ri trước sự chứng kiến của các chuyên gia nước ngoài; thực hiện thêm các biện pháp phi hạt nhân hóa như phá dỡ vĩnh viễn cơ sở hạt nhân Yongbyon nếu Mỹ thực hiện các bước đi tương ứng và đến thăm Seoul "trong tương lai gần".

Trong tuyên bố chung sau hội nghị thượng đỉnh, Hàn Quốc – Triều Tiên cũng nhất trí đưa vào hoạt động ủy ban quân sự chung để thảo luận cách tránh xung đột; nối lại các tuyến đường sắt và đường bộ xuyên biên giới trong năm nay; vận hành lại khu công nghiệp chung Kaesong và các chương trình du lịch núi Kumgang khi các điều kiện được đáp ứng; hợp tác trong việc đồng tổ chức Olympic mùa hè 2032.

Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần này là hội nghị thượng đỉnh thứ 3 được tổ chức kể từ khi ông Moon Jae-in nhậm chức Tổng thống Hàn Quốc tháng 5.2017. Tổng thống Moon Jae-in và lãnh đạo Kim Jong-un đã có hai hội nghị thượng đỉnh vào ngày 27.4 và ngày 26.5 tại làng biên giới Bàn Môn Điếm.

Chuyến đi của Tổng thống Moon Jae-in đến Bình Nhưỡng là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo Hàn Quốc trong hơn một thập kỷ và là nhà lãnh đạo thứ 3 của Hàn Quốc trong lịch sử thăm Bình Nhưỡng.

Ông Moon Jae-in từng là thành viên của phái đoàn Hàn Quốc đến Bình Nhưỡng dự hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần 2 được tổ chức vào tháng 10.2007. Khi đó, Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-hyun dẫn đầu đoàn. Hội nghị thượng đỉnh liên Triều đầu tiên được tổ chức dưới thời Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung năm 2000.

Hà Liên

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/viet-nam-ung-ho-han-trieu-co-hanh-dong-thiet-thuc-phi-hat-nhan-hoa-632010.ldo