Việt Nam và các nước Đông Nam Á lên kế hoạch chạy đua đăng cai World Cup

Các quốc gia Đông Nam Á đang từng bước tiến đến kế hoạch đồng đăng cai World Cup 2034.

Theo tờ Berita Harian của Malaysia, các quốc gia Đông Nam Á, dưới sự chủ trì của Thái Lan,sẽ có một cuộc họp bàn để xem xét và chuẩn bị các tài liệu đấu thầu tổ chức VCK FIFA World Cup 2034.

Người đứng đầu Hội đồng Thể thao Quốc gia Malaysia (MSN) là ông Ahmad Shapawi Ismail thông báo, tất cả các Bộ trưởng Thể thao các quốc gia thành viên khối ASEAN đã đồng ý với về ý tưởng chạy đua giành quyền đăng cai World Cup lần đầu tiên trong khu vực.

Việt Nam và các nước Đông Nam Á đang thể hiện quyết tâm và tham vọng giành quyền đăng cai World Cup.

Việt Nam và các nước Đông Nam Á đang thể hiện quyết tâm và tham vọng giành quyền đăng cai World Cup.

Trả lời tờ Berita Harian, ông Ahmad Shapawi cho biết: “Một sự trùng hợp ngẫu nhiên là Malaysia đã tiến hành một nghiên cứu khả thi đểlàm cơ sởđưa ra quyết định đấu thầu. Và lần này, các bộ trưởng thể thao các nước Đông Nam Á đã đồng ý thành lập Ủy ban công tác nhằm nghiên cứu cụ thể về việc chuẩn bị các yêu cầu của FIFA để trở thành chủ nhà".

"Chúng tôi biết World Cup 2026 sẽ được Mexico, Canada và Mỹ đồng đăng cai, vì vậy ở cấp độ các nước ASEAN có lẽ không chỉ có ba mà có thể bốn hoặc năm quốc gia có thể quan tâm đến việc đồng tổ chức World Cup 2034”.

Ông cho biết thêm, Liên đoàn bóng đá các nước thành viên ASEAN cũng sẽ có mặt tại cuộc họp của Ủy ban công tác để cùng thảo luận về cách thức, quy trình đấu thầu. Bên cạnh đó, Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) cũng sẽ tham gia vào quá trình lên kế hoạch này.

Số đội tham gia tăng lên mở ra cơ hội cho các đội bóng Đông Nam Á đến gần hơn với mục tiêu World Cup.

Thông tin ban đầu từ truyền thông khu vực cho biết, 5 quốc gia gồmMalaysia, Thái Lan, Indonesia, Việt Nam và Singapore đã tình nguyện đăng cai, các nước khác có khả năng sẽ là địa điểm tập luyện của các đội tham gia VCK FIFA World Cup 2034.

Từ World Cup 2026, FIFA sẽ cho phép số lượng đội tuyển tham dự tăng lên con số 48. Điều này sẽgóp phần mở rộng cơ hội có mặt ở đại hội túc cầu thế giới cho các đại diện ASEAN lần đầu trong lịch sử.

Theo Chi Trần/Goal

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/viet-nam-va-cac-nuoc-dong-nam-a-len-ke-hoach-chay-dua-dang-cai-world-cup/20191015024854646