Việt Nam và các nước tăng cường chia sẻ thông tin chống cướp biển

Ngày 10-12, tại Hà Nội đã diễn ra 'Hội nghị Cán bộ cao cấp các Trung tâm đầu mối chia sẻ thông tin chống cướp biển và cướp có vũ trang chống lại tàu thuyền tại châu Á – CBSOM 2019'.

Hội nghị diễn ra trong 2 ngày do Bộ tư lệnh Cảnh sát biển phối hợp với Trung tâm Chia sẻ thông tin chống cướp biển và cướp có vũ trang chống lại tàu thuyền tại châu Á (Trung tâm ReCAAP ISC) đồng tổ chức. Đây là lần đầu tiên Hội nghị CBSOM được tổ chức tại Việt Nam.

Về phía quốc tế, Hội nghị có sự tham gia của đại biểu từ các Trung tâm đầu mối chia sẻ thông tin của 17 thành viên ReCAAP: Australia, Bangladesh, Brunei, Campuchia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Lào, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan, Anh, Việt Nam, Sri Lanka, Hong Kong (Trung Quốc). Ngoài ra, Hội nghị còn có sự tham gia của diễn giả đến từ Trường Đại học Hàng hải quốc tế Na Uy, cán bộ Cơ quan thực thi pháp Malaysia, Indonesia tham dự với tư cách là Quan sát viên và các cán bộ của Trung tâm ReCAAP ISC. Về phía Việt Nam có sự tham gia của đại diện Bộ tư lệnh Hải quân, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Kiểm ngư và một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp biển.

 Toàn cảnh Hội nghị CBSOM 2019 lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam.

Toàn cảnh Hội nghị CBSOM 2019 lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam.

Hội nghị nhằm tăng cường và nâng cao năng lực làm việc nhóm, cũng như khuyến khích các hoạt động chia sẻ, trao đổi thông tin về an ninh hàng hải, đặc biệt là các thông tin liên quan đến cướp biển và cướp có vũ trang trong khu vực, giữa các Trung tâm đầu mối; đồng thời tăng cường kinh nghiệm tương tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật với các ngành công nghiệp biển. Hội nghị được coi là diễn đàn bổ ích góp phần nâng cao nhận thức và khả năng ứng phó trước các tình huống và sự cố liên quan tới cướp biển và cướp có vũ trang trên biển ở châu Á.

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Bùi Trung Dũng, Phó tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam khẳng định Hội nghị là cơ hội tốt cho các lực lượng thực thi pháp luật của các quốc gia trong và ngoài khu vực có điều kiện gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau về ứng phó nhanh, phản ứng kịp thời trước các sự cố, vi phạm bất ngờ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Là đầu mối của Trung tâm ReCAAP ISC tại Việt Nam, Cảnh sát biển Việt Nam luôn sẵn sàng chia sẻ nhanh chóng, chính xác và kịp thời các thông tin liên quan đến an toàn và an ninh hàng hải, nhất là thông tin chống cướp biển và cướp có vũ trang với Trung tâm ReCAAP ISC và các đầu mối thành viên khác.

Các đại biểu dự hội nghị chụp ảnh chung.

Giám đốc điều hành Trung tâm ReCAAP ISC, ông Kuroki đã chia sẻ những thông tin mới nhất về tình hình an ninh hàng hải tại khu vực Châu Á, các điểm nóng thường xuyên xảy ra các vụ cướp biển, cướp có vũ trang trong năm 2019. Ông Kuroki khẳng định sau 13 năm hoạt động, cơ chế hợp tác trong khuôn khổ ReCAAP ISC đã hoạt động rất hiệu quả, góp phần giảm thiểu số các vụ cướp biển và cướp có vũ trang chống lại các tàu thuyền ở châu Á. Trong đó năm 2018 là năm ghi nhận mức giảm kỷ lục, với 76 sự cố xảy ra.

Giám đốc Trung tâm ReCAAP ISC đã khuyến cáo các nước nâng cao tinh thần cảnh giác và tổ chức hoạt động tuần tra chung trong vùng lãnh hải của mình, đồng thời khuyến nghị các tàu thuyền tôn trọng các quy định của các quốc gia để tránh nguy cơ bị tội phạm tấn công. Hiện nay tình hình cướp biển và cướp có vũ trang nhằm vào các tàu thuyền ở vùng eo biển Singapore đang nổi lên là một trong những điểm nóng nhất ở khu vực.

Tại hội nghị, một số Trung tâm đầu mối chia sẻ thông tin đã có bài phát biểu đề cập tới các vụ việc điển hình và các biện pháp đối phó. Các đầu mối cũng thảo luận về các chính sách liên quan đến hoạt động của Trung tâm ReCAAP ISC, cũng như của các Trung tâm đầu mối. Thượng tá Nguyễn Trịnh Hùng, Trưởng phòng Quan hệ quốc tế, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho biết, với các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn mạnh mẽ, kiên quyết và linh hoạt, trong đó có sự hợp tác quốc tế, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trong nước, tình hình cướp biển tại Việt Nam trong năm 2018 đã giảm hẳn cả về số lượng, quy mô, tính chất của vụ việc.

Thiếu tướng Bùi Trung Dũng, Phó tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và ông Kuroki, Giám đốc điều hành Trung tâm ReCAAP ISC trao tặng quà lưu niệm tại hội nghị.

Tại hội nghị, Việt Nam đã chia sẻ một số kinh nghiệm, biện pháp về phòng, chống cướp biển và cướp có vũ trang chống lại tàu thuyền. Việt Nam đã và đang hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng, chống cướp biển, cướp có vũ trang chống lại tàu thuyền; tăng cường hợp tác quốc tế, phối hợp liên ngành giữa các cơ quan, lực lượng trong nước; các lực lượng đã tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trong cả khu vực cảng biển và các vùng biển thường xảy ra vi phạm.

Đặc biệt, trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu đã thảo luận nhóm để tìm cách thúc đẩy hoạt động chia sẻ, báo cáo các vụ việc một cách nhanh nhất nhằm nâng cao hiệu quả trong việc đối phó với các vấn đề an ninh hàng hải tại châu Á và sự phối hợp hiệp đồng giữa các Trung tâm đầu mối chia sẻ thông tin, cũng như giữa các cơ quan thực thi pháp luật trên biển trong khu vực.

Tin, ảnh: MỸ HẠNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/doi-ngoai/doi-ngoai-quoc-phong/viet-nam-va-cac-nuoc-tang-cuong-chia-se-thong-tin-chong-cuop-bien-604913