Việt Nam và Campuchia giữ kín chiến thuật, trọng tài 'hắc ám' Maning xuất trận

Tối 23.11, đội tuyển Việt Nam và Campuchia đã có buổi tập cuối cùng trên SVĐ Hàng Đẫy trước khi bước vào trận đấu vào 19 giờ 30 ngày 24.11. Một bên có tâm lý thoải mái, một bên muốn giành ngôi đầu bảng và chung một mục tiêu quyết thắng. Hai đối thủ sắp 'đối mặt' với trọng tài người Trung Quốc Maning,

HLV Park Hang - seo quyết tâm nhất bảng A - Ảnh: Minh Tú

Cả hai đội bóng đều được trải nghiệm mặt cỏ đẹp tại sân Hàng Đẫy và tất cả các cầu thủ đều giữ được sự hứng khởi. Cả Campuchia và Việt Nam đều chỉ cho phép báo chí tác nghiệp 15 phút đầu tiên, đồng thời, không cho khán giả vào sân theo dõi.

Thời tiết ở Hà Nội chuyển rét cũng khiến các thành viên của đội tuyển Campuchia và Việt Nam bắt đầu phải thích nghi với điều kiện khí hậu mới. Nhiều cầu thủ dù tập luyện mất sức và ra mồ hôi nhưng vẫn mặc áo khoác để giữ thân nhiệt cơ thể.

Về phía đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang - seo yêu cầu các tuyển thủ khởi động kỹ càng trước khi bước vào tập chiến thuật. Mục tiêu giành chiến thắng được đặt ra để có vị trí nhất bảng A được đặt ra nhưng nhiều tuyển thủ vẫn giữ được sự thoải mái.

Trong hai ngày hôm nay, nhiều tuyển thủ Việt Nam đã tiến hành xuống tóc hoặc tạo một diện mạo mới để hướng tới hành trình trước mắt tại AFF Cup 2018. Hà Đức Chinh, Bùi Tiến Dũng, thủ môn Tuấn Mạnh là những cái tên có trong danh sách ấy.

Trong khi đó, đội tuyển Campuchia đến Việt Nam mà không có sự đồng hành của HLV Keisuke Honda. HLV 32 tuổi người Nhật Bản đã quay trở lại Australia để tiếp tục thi đấu cho Melbourne Victory tại A.League. Bên cạnh đó, việc Campuchia đã bị loại từ vòng bảng AFF Cup 2018 cũng khiến việc vắng mặt của huyền thoại bóng đá xứ Phù tang không đến nỗi nghiêm trọng. Mọi sự chỉ đạo được trao cho HLV người Argentina, Felix Agustin Gonzalez Dalmas.

Đội tuyển Việt Nam đang bảo toàn được lực lượng trước trận đấu - Ảnh: Minh Tú

Nhìn ảnh đoán người... - Ảnh: Minh Tú

Quang Hải chia sẻ rằng được thi đấu tại sân Hàng Đẫy là điều tuyệt vời vì anh đã quá quen thuộc với không gian và mặt sân nơi đây. Hàng Đẫy là sân nhà của CLB Hà Nội - đội bóng mà Hải đang khoác áo - Ảnh: Vy Khánh

Công Phượng sẽ nổ súng? - Ảnh: Vy Khánh

Trong 2 trận đấu gần nhất, đội tuyển Campuchia lần lượt thua đội tuyển Việt Nam với tỷ số 1-2 và 0-5. Người ghi bàn thắng duy nhất cho Campuchia là Chan Vathanaka, người được gọi là “Messi” của bóng đá nước này.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Campuchia sẽ diễn ra lúc 19 giờ 30, ngày 24.11 tại SVĐ Hàng Đẫy. Chỉ cần giành 1 điểm, thầy trò HLV Park Hang - seo sẽ chắc chắn có vé đi tiếp. Tuy nhiên, nếu chiến thắng đậm, cơ hội giành ngôi nhất bảng của đội tuyển Việt Nam vẫn sáng rõ.

Lợi thế của việc nhất bảng A là đội bóng sẽ được thi đấu trận bán kết lượt về và chung kết lượt về AFF Cup 2018 trên sân nhà nếu lọt được vào các vòng này.

Nỗi ám ảnh mang tên Maning

Cũng trong chiều 23.11, tổ trọng tài điều khiển trận đấu đã có buổi tập làm quen sân Hàng Đẫy. Trọng tài chính người Trung Quốc, 39 tuổi - được đánh giá là một trong những trọng tài xuất sắc nhất Trung Quốc. Nhưng ông này đã gắn liền với một số kỷ niệm khá khó quên với đội tuyển Việt Nam trong những năm trước đây.

Tại trận bán kết lượt đi AFF Cup 2014 giữa Việt Nam và Malaysia trên sân khách Shah Alam, trọng tài Maning đã thiên vị khá trắng trợn đội chủ nhà, gây ức chế cho các học trò của HLV Miura. Thậm chí ông Ma Ning còn tưởng tượng ra quả phạt đền thành bàn cho Malaysia ở phút 14, đẩy Việt Nam vào tình thế vô cùng khó khăn. Nhưng nhờ có ý chí kiên cường, Việt Nam vẫn giành chiến thắng 2 – 1.

Tại AFF Cup 2012, trọng tài Maning từng điều khiển trận đấu mà tuyển Việt Nam khi đó do HLV Phan Thanh Hùng dẫn dắt thất bại trước Philippines 0-1 ở vòng bảng.

Gần đây nhất, hồi tháng 1.2018, theo kế hoạch ban đầu của AFC ông Maning sẽ bắt trận chung kết giải U.23 châu Á giữa U.23 Việt Nam và U.23 Uzbeskistan. Nhưng sau đó AFC đã thay đổi bằng trọng tài Ahmed Al – Kaf.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam sẽ khiếu nại việc bị phạt 10.000 USD

Ngày 23.11, Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã đưa ra án phạt 10.000 USD dành cho Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vì đội tuyển Việt Nam đã không cử cầu thủ họp báo trước trận gặp Lào. Tuy nhiên, VFF sẽ khiếu nại lên AFF vì theo như lãnh đạo VFF, trước cuộc họp báo này, cán bộ truyền thông của VFF đã hỏi bộ phận truyền thông AFF thì AFF nói không cần.

Nhân Văn - Quỳnh Mai

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/viet-nam-va-campuchia-giu-kin-chien-thuat-trong-tai-hac-am-maning-xuat-tran-95903.html