Việt Nam và Hungary luôn sát cánh bên nhau

Chiều 6-1, tại Nhà Quốc hội, đồng chí Phùng Quốc Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội, tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Liên minh công dân Hungary do bà Novak Katalin, Phó chủ tịch Đảng, dẫn đầu đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

 Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển và Phó chủ tịch Đảng Liên minh công dân Hungary Novak Katalin tại cuộc tiếp.

Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển và Phó chủ tịch Đảng Liên minh công dân Hungary Novak Katalin tại cuộc tiếp.

Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của bà Novak Katalin và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Liên minh công dân Hungary trong bối cảnh hai nước đang chuẩn bị kỷ niệm 70 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (3-2-1950 / 3-2-2020). Việt Nam và Hungary có quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, được xây dựng và vun đắp qua nhiều thế hệ. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn đánh giá cao tình hữu nghị đó và đánh giá cao sự giúp đỡ của Hungary với Việt Nam trong suốt thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay.

Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển chúc mừng Đảng Liên minh công dân Hungary đã giành được thắng lợi trong các cuộc bầu cử tại Hungary thời gian qua, là Đảng cầm quyền mang lại nhiều thành tựu về hội nhập và phát triển kinh tế của Hungary. Quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Liên minh công dân Hungary ngày càng được thắt chặt. Năm 2017, Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Liên minh công dân Hungary đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác. Cùng với đó, quan hệ giữa Quốc hội, Chính phủ hai nước ngày càng phát triển tích cực. Kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước tăng đáng kể, nhưng chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của mỗi nước. Phó chủ tịch Quốc hội Việt Nam mong muốn, qua chuyến thăm của đoàn lần này, hai bên sẽ tiếp tục tìm hiểu để thúc đẩy hợp tác kinh tế-văn hóa ngang tầm với quan hệ chính trị hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, nhất là trong những lĩnh vực mà hai nước có tiềm năng, thế mạnh như nông nghiệp, dược phẩm và du lịch.

Phó chủ tịch Đảng Liên minh công dân Hungary Novak Katalin bày tỏ vui mừng vì được đón thời khắc giao thừa tại Hà Nội nhân dịp sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Bà Novak Katalin bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm này sẽ góp phần tăng cường hơn quan hệ truyền thống giữa hai Đảng, hai nước.

Theo bà Novak Katalin, người dân Việt Nam yêu chuộng hòa bình, độc lập, tự do nên đã giành chiến thắng nhiều cường quốc trên thế giới. Người dân Việt Nam rất thông minh, trong khó khăn đã biết cách tìm ra lối thoát, tìm ra con đường đi của mình. Trong mọi trường hợp, người dân Việt Nam luôn đứng về đất nước, bảo vệ quyền lợi của đất nước Việt Nam.

Bà Novak Katalin nhấn mạnh, Việt Nam và Hungary có quan hệ truyền thống lịch sử. Trong khó khăn, hai nước luôn sát cánh bên nhau, trong hòa bình cũng vậy. Bằng chứng là Hungary đã dành cho Việt Nam các khoản viện trợ ODA trị giá 440 triệu euro ở các dự án mà Việt Nam có nhu cầu.

Tin, ảnh: CHIẾN THẮNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/doi-ngoai/doi-ngoai/viet-nam-va-hungary-luon-sat-canh-ben-nhau-607107