Việt Nam và Lào ký Bản ghi nhớ hợp tác về y tế

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức CHDCND Lào của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhân kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao song phương, Bộ Y tế hai nước đã ký Bản ghi nhớ hợp tác Y tế song phương.

Nhận lời mời của Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm chính thức nước CHDCND Lào từ ngày 11-12/01/2023; đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam- Lào và cùng Thủ tướng Lào bế mạc Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022.

Đây là chuyến thăm chính thức Lào đầu tiên của Thủ tướng Phạm Minh Chính trên cương vị người đứng đầu Chính phủ Việt Nam và cũng là chuyến thăm chính thức Lào đầu tiên của Lãnh đạo cấp cao nước ngoài trong năm 2023.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn dẫn đầu đoàn Bộ Y tế tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Sau buổi Hội đàm chính thức giữa hai Thủ tướng sáng ngày 11/1/2023, cùng với một số Bộ, ban, ngành, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn thay mặt Bộ Y tế Việt Nam ký kết Bản ghi nhớ hợp tác về Y tế với Bộ trưởng Bộ Y tế Lào dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone.

Hai Thủ tướng chứng kiến lễ ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác y tế giữa Bộ Y tế Việt Nam và Bộ Y tế Lào - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Hai Thủ tướng chứng kiến lễ ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác y tế giữa Bộ Y tế Việt Nam và Bộ Y tế Lào - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Nội dung Bản ghi nhớ tập trung vào các hoạt động hợp tác trong các lĩnh vực đã được hai bên triển khai rất tốt và hiệu quả trong nhiều năm qua, được phía Lào đánh giá cao và mong muốn được tiếp tục hợp tác như: khám chữa bệnh; hỗ trợ đào tạo, nâng cao năng lực và chuyển giao kỹ thuật; triển khai các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực y tế dự phòng và một số các hoạt động liên quan khác...

Trong những năm gần đây, đặc biệt là trong thời gian xảy ra dịch COVID-19, Bộ Y tế hai nước đã phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau vượt qua đại dịch. Cùng với việc hỗ trợ vaccine phòng chống COVID-19 và vật tư, trang thiết bị y tế, Bộ Y tế Việt Nam đã cử nhiều chuyên gia y tế sang hỗ trợ kỹ thuật cho Lào trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và được phía bạn đánh giá cao.

Việc ký kết Bản ghi nhớ lần này giúp thúc đẩy hợp tác toàn diện trong lĩnh vực y tế với Lào, tạo điều kiện cho các bên trao đổi hợp tác, tiếp tục củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác song phương tốt đẹp trong lĩnh vực y tế giữa Việt Nam và Lào. Đặc biệt, Bản ghi nhớ được ký đúng dịp Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam – Lào và hai nước kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào.

Theo chương trình, ngày 12/01/2023, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn sẽ tham dự Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Lào do Thủ tướng Chính phủ Việt Nam và Thủ tướng Chính phủ Lào đồng chủ trì và bế mạc Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022.

Nguyễn Nhẫn (Vụ HTQT - Bộ Y tế từ Vientiane, Lào)

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/viet-nam-va-lao-ky-ban-ghi-nho-hop-tac-ve-y-te-169230103110315076.htm