Việt Nam và Nhật Bản ký Bản ghi nhớ hợp tác về tăng trưởng carbon thấp

Chiều 14-10, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức Lễ ký Bản ghi nhớ hợp tác về tăng trưởng carbon thấp (Cơ chế Tín chỉ chung - JCM) giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Tại Lễ ký, Bộ trưởng Trần Hồng Hà và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio đại diện cho hai Chính phủ thực hiện việc ký kết và trao đổi Bản ghi nhớ. Bộ trưởng Môi trường Nhật Bản Yamaguchi Tsuyoshi Michael và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản Vũ Hồng Nam tại điểm cầu Tokyo chứng kiến việc ký kết và trao đổi Bản ghi nhớ.

Cơ chế Tín chỉ chung (JCM) là cơ chế Nhật Bản đề xuất đối với các quốc gia đang phát triển nhằm thúc đẩy việc chuyển giao và phổ biến các công nghệ phát thải carbon thấp để hướng tới tăng trưởng xanh ở nước sở tại và hỗ trợ thực hiện cam kết quốc tế về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính của Nhật Bản. Hiện đã có 14 quốc gia tham gia vào Cơ chế JCM trên thế giới. Việt Nam là quốc gia thứ 6 ký Bản ghi nhớ hợp tác về Tăng trưởng carbon thấp giữa Việt Nam và Nhật Bản nhằm triển khai thực hiện Cơ chế JCM.

HOÀNG NAM

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/99_251321_viet-nam-va-nhat-ban-ky-ban-ghi-nho-hop-tac-ve-tang-truong-carbon-thap.aspx