Việt Nam và Oman đẩy mạnh quan hệ song phương

Việt Nam quyết tâm và mong muốn thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác nhiều mặt với các nước bạn bè Trung Đông, trong đó có Oman, dựa trên nền tảng mối quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp, đáp ứng lợi ích và nguyện vọng của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở hai khu vực và trên thế giới.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Phương Nga phát biểu tại lễ kỷ niệm 48 năm Quốc khánh Vương quốc Oman.

Đó là khẳng định của Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Phương Nga tại lễ kỷ niệm 48 năm Quốc khánh Vương quốc Oman, do Đại sứ quán Oman tại Việt Nam tổ chức tại Hà Nội tối 19-11.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Nguyễn Phương Nga cho rằng, là hai nước bạn bè có quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống, Việt Nam luôn quan tâm, theo dõi và đánh giá cao những thành tựu quan trọng mà nhân dân Oman đã đạt được trên các lĩnh vực trong gần năm thập kỷ chấn hưng đất nước.

Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992, quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Oman đã và đang đóng góp hiệu quả vào công cuộc xây dựng và phát triển của mỗi nước. với những bước phát triển tích cực trong quan hệ song phương, trong đó có việc tổ chức thành công kỳ họp lần 3 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam - Oman tại Hà Nội hồi tháng 3 vừa qua. Trong hợp tác kinh tế, Việt Nam đánh giá cao hoạt động năng động của các nhà đầu tư Oman khi đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng, dịch vụ… tại Việt Nam. Tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, nhất là trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, lao động…, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam khẳng định.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Phương Nga chúc mừng Đại sứ Oman tại Việt Nam nhân dịp 48 năm Quốc khánh Vương quốc Oman.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Phương Nga chúc mừng Đại sứ Oman tại Việt Nam nhân dịp 48 năm Quốc khánh Vương quốc Oman.

Đại sứ Oman tại Việt Nam, ông Sheikh Sultan Saif Hilal Al-Mahruqi nhấn mạnh, nhờ vào nỗ lực của hai Chính phủ, quan hệ song phương giữa Oman và Việt Nam không ngừng phát triển kể từ khi hai bên thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992. Công ty liên doanh Việt Nam - Oman (VOI), qua 10 năm phát triển, được xem như mô hình tiêu biểu cho quan hệ kinh tế giữa hai nước.

Việt Nam và Vương quốc Oman đã thành lập Ủy ban Hỗn hợp về Hợp tác Kinh tế-Kỹ thuật vào năm 2008, với kết quả là sự ra đời của VOI. Liên doanh này hiện đang đầu tư vào nhiều ngành quan trọng như y tế, dịch vụ, nông nghiệp, trồng ca cao sạch ở Tây Nguyên, năng lượng tái tạo, cơ sở hạ tầng, đường cao tốc, và các nhà máy xử lý nước sạch tại Hậu Giang, TP Hồ Chí Minh và Hà Nội, với hơn 200 triệu USD được giải ngân trong vòng 10 năm qua, trở thành một dòng đầu tư tiêu biểu từ Trung Đông vào Việt Nam.

Bộ trưởng Công thương Oman Ali bin Masoud bin Ali al Sunaidy cũng cho rằng, một trong những giải pháp thúc đẩy đầu tư song phương là phát triển quy mô của VOI. Khoản đầu tư 200 triệu USD vào Việt Nam là chưa đủ và có thể tăng vốn lên gấp đôi, Bộ trưởng Công thương Oman phân tích. Đối với ngành hàng lương thực thực phẩm, Oman chưa thể tự bảo đảm đủ nguồn lương thực do thiếu nước cho sản xuất nông nghiệp. Bởi vậy, đây là lĩnh vực hứa hẹn có nhiều cơ hội đầu tư cho các mặt hàng nông sản của Việt Nam, đặc biệt là gạo và rau quả, không chỉ vào thị trường Oman mà còn sang các nước lân cận trong khu vực.

Ngoài ra, hai nước cũng đã ký một số thỏa thuận song phương và biên bản ghi nhớ trong các lĩnh vực hàng không, thương mại, nhân lực, bảo hộ đầu tư lẫn nhau, và tránh đánh thuế hai lần. Hai bên cũng đã trao đổi nhiều đoàn doanh nghiệp. Việt Nam và Oman sẽ tiếp tục nghiên cứu khả năng và sớm đi đến mở rộng hợp tác trong một số lĩnh vực triển vọng và trọng điểm như dầu khí, tài chính, ngân hàng, lao động, giao thông vận tải, văn hóa, thể thao và du lịch, mà trước hết là thúc đẩy đàm phán để sớm ký kết Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và công vụ để tạo thuận lợi cho việc đi lại giữa hai nước.

Phía Việt Nam mong muốn Oman tạo điều kiện để các mặt hàng chủ lực được xuất sang thị trường nước này, bao gồm thủy sản, cá tra, cá basa, tôm, sữa, thịt gà chế biến và gạo. Trong khi đó, Việt Nam cũng sẽ xem xét nhập khẩu khí tự nhiên, hóa chất, khoáng sản vốn là thế mạnh của Oman.

Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, năm 2017, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều Việt Nam - Oman đạt 116,7 triệu USD, tăng 122,2% so năm 2016. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang Oman đạt 40,9 triệu USD, tăng 74%.

TRUNG HƯNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/38299202-viet-nam-va-oman-day-manh-quan-he-song-phuong.html