Việt Nam và Singapore ký 12 bản ghi nhớ tại Diễn đàn SRBF lần thứ 7

Diễn đàn Doanh nghiệp khu vực-Singapore lần đầu tiên được tổ chức ở một quốc gia bên ngoài. Và, Việt Nam là điểm đến luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt từ các thành viên khu vực.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp khu vực-Singapore lần thứ 7. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp khu vực-Singapore lần thứ 7. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bối cảnh phát triển mới với nhiều thách thức, song cũng mở ra nhiều cơ hội lớn để quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Singapore tiếp tục hướng đến tầm cao mới, tương xứng hơn với tiềm năng, mong muốn của cả hai bên.

Đây là nội dung được Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái khẳng định tại Diễn đàn Doanh nghiệp khu vực-Singapore lần thứ 7 (SRBF), do Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Liên đoàn Doanh nghiệp Singapore (SBF) tổ chức, ngày 7/7 tại Hà Nội.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh hợp tác kinh tế-đầu tư-thương mại chiếm vị trí quan trọng trong mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Singapore và luôn được quan tâm thúc đẩy phát triển toàn diện.

Hiện nay, Singapore đứng thứ 2/143 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam với hơn 3.200 dự án và 73,4 tỉ USD vốn đăng ký. Các nhà đầu tư Singapore đã tham gia hầu hết các ngành, lĩnh vực kinh tế của Việt Nam và luôn nghiêm túc triển khai các dự án đúng tiến độ, đạt hiệu quả cao. Ở chiều ngược lại, các nhà đầu tư Việt Nam đã đầu tư sang Singapore gần 150 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 700 triệu USD, chủ yếu tập trung vào lĩnh vực hoạt động chuyên môn và khoa học-công nghệ.

Về thương mại, Singapore là một trong những đối tác hàng đầu của Việt Nam trong khu vực. Năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều đạt 9,2 tỷ USD theo hướng cân bằng, tăng 11,6% so với năm 2021.

Hiện nay, hai bên đã xây dựng nhiều khuôn khổ pháp lý, cơ chế hợp tác song phương và đa phương. Đây là những nền tảng quan trọng góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế về đầu tư và thương mại giữa hai nước phát triển trên tinh thần cùng có lợi và bổ trợ lẫn nhau.

Tại diễn đàn, ông Lim Ming Yan, Chủ tịch SBF bày tỏ SRBF đã bước những bước đầu tiên ra khỏi biên giới Singapore, đến với thành phố Hà Nội sôi động của Việt Nam. Sự thành công của sự kiện làm nổi bật mối quan hệ song phương bền chặt giữa hai nước. Và, đây là hoạt động thiết thực để kỷ niệm 50 năm quan hệ song phương và 10 năm quan hệ đối tác chiến lược giữa Singapore và Việt Nam.

Ông Lim Ming Yan, Chủ tịch SBF phát biểu. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ông Lim Ming Yan, Chủ tịch SBF phát biểu. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bên cạnh đó, ông Kok Ping Soon, Giám đốc điều hành của SBF chia sẻ khu vực đã sẵn sàng cho việc thúc đẩy hợp tác và tăng trưởng. Những thỏa thuận được ký kết ngày tại diễn đàn phản ánh sự quan tâm sâu sắc đến việc hợp tác chặt chẽ để nắm bắt cơ hội trong khu vực, xây dựng các nền kinh tế và doanh nghiệp hùng mạnh hơn. SBF cam kết sẽ hỗ trợ các công ty tham gia vào sự phát triển này của khu vực./.

Tại Diễn đàn, đối tác Singapore và Việt Nam đã ký 12 Biên bản ghi nhớ (MOUs) về bền vững, số hóa, dịch vụ tài chính và phát triển nhân sự nhằm đẩy mạnh cơ hội hợp tác giữa Singapore và Việt Nam cũng như trong khu vực.

Bên cạnh đó, SBF và Ngân hàng UOB đã khởi động Sáng kiến chung về trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR) nhằm nuôi dưỡng các tài năng trẻ trong lĩnh vực tài chính, công nghệ và đổi mới. Trong khuôn khổ sáng kiến này, hơn 1.000 sinh viên đủ điều kiện tại Việt Nam sẽ có cơ hội học tập kỹ năng và có được kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực kinh doanh, từ đó phát triển chuyên môn, sẵn sàng cho một tương lai đầy triển vọng trong thời đại số.

Diễn đàn Doanh nghiệp khu vực-Singapore lần thứ 7 (SRBF), do Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Liên đoàn Doanh nghiệp Singapore (SBF) tổ chức, ngày 7/7. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Diễn đàn Doanh nghiệp khu vực-Singapore lần thứ 7 (SRBF), do Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Liên đoàn Doanh nghiệp Singapore (SBF) tổ chức, ngày 7/7. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Hạnh Nguyễn (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/viet-nam-va-singapore-ky-12-ban-ghi-nho-tai-dien-dan-srbf-lan-thu-7/873608.vnp