Việt Nam và Thái Lan tranh vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á

Hai đội toàn thắng từ đầu giải là tuyển nữ Việt Nam và chủ nhà Thái Lan sẽ tranh vô địch Đông Nam Á 2019 tại trận chung kết diễn ra lúc 18h ngày 27-8.

Ở vòng bán kết trước đó, tuyển Việt Nam dù để thủng lưới trước song đã có màn ngược dòng thuyết phục để đánh bại Philippines 2-1 nhờ các bàn thắng của Huỳnh Như và Tuyết Dung.

Trong cặp đấu còn lại, chủ nhà Thái Lan cũng áp đào Myanmar khi dẫn 3-0 trước khi đối phương có bàn danh dự vào phút 90+3.

Tuyết Dung (áo đỏ) cùng đồng đội vào chung kết với chuỗi trận toàn thắng

Tuyết Dung (áo đỏ) cùng đồng đội vào chung kết với chuỗi trận toàn thắng

Chiều mai (27-8), Myanmar gặp Philippines tranh huy chương đồng lúc 15h, sau đó lúc 18h, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ tranh cúp vô địch với đương kim vô địch Thái Lan.

Đây xứng đáng là trận chung kết trong mơ của giải năm nay, khi cả hai đội đều thể hiện sức mạnh vượt trội từ đầu giải với chuỗi trận toàn thắng. Những duyên nợ trong quá khứ giữa 2 đội bóng, 2 nền bóng đá càng làm tăng thêm sức hấp dẫn cho trận chung kết.

Trước giờ dự giải, HLV Mai Đức Chung nhận định chủ nhà Thái Lan chính là "vật cản" lớn nhất mà tất cả các đội bóng - trong đó có Việt Nam, phải đánh bại nếu muốn giành chức vô địch.

Ông thầy 71 tuổi này bày tỏ quyết tâm cùng toàn đội chiến thắng ở trận đấu cuối cùng, nhằm đòi "món nợ" thua ở chung kết năm 2017, cũng như phá thế thống trị của Thái Lan - đội đang giữ cúp vô địch 3 mùa liên tiếp.

Băng Tâm

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-thao/viet-nam-va-thai-lan-tranh-vo-dich-bong-da-nu-dong-nam-a/823042.antd