Việt Nam vào Top 100 thế giới: Vẫn còn kém rất xa Thái Lan!

Cuối cùng, HLV Park Hang Seo đã hoàn thành lời hứa đưa Việt Nam vào Top 100 FIFA nhưng kỳ thực, thành tích này vẫn kém rất xa so với Thái Lan.

Hơn 1 trước, HLV Park Hang Seo tuyên bố sẽ đưa Việt Nam cán đích Top 100 thế giới. Câu chuyện này trở thành sự thật khi Việt Nam đã xếp hạng 100 trên bảng xếp hạng FIFA mới công bố.

Thế nhưng, thành tích này thực sự vẫn còn kém rất xa so với quá khứ vì ĐT Việt Nam từng vào đến vị trí 84 trên bảng xếp hạng FIFA. Đó là năm 1998.

Hơn hết, nhiều người đang vui vì Việt Nam vào Top 100, bỏ xa người Thái trên bảng xếp hạng FIFA. Người Thái chỉ xếp 118 trên bảng xếp hạng FIFA.

Việt Nam đứng đầu Đông Nam Á trên bảng xếp hạng FIFA.

Nhân chuyện nói về thứ hạng các đội Đông Nam Á trên bảng xếp hạng FIFA, Thái Lan chính là đội bóng có kỳ tích cao nhất Đông Nam Á khi vào đến vị trí 43 hồi năm 1998, tức cách đây 20 năm. Đó cũng là năm ĐT Việt Nam hạ Thái Lan đến 3-0 ở AFF Cup (tiền thân Tiger Cup).

Câu chuyện kể trên cũng phản ánh rằng, vị trí trên bảng xếp hạng FIFA không có ý nghĩa nhiều nếu so kè đẳng cấp giữa hai đội bóng. Đẳng cấp mới là giá trị thực và hai đội gặp nhau thì thứ hạng chẳng thể mang ra “dọa” nhau. Vậy nên, nếu tính bắc cầu là Việt Nam xếp hạng 100, Thái Lan xếp vị trí 118 thì chúng ta sẽ thắng và mạnh hơn, điều này là phi thực tế.

Chính Việt Nam từng có thứ hạng 84 ở năm 1998, tức kém xa so với vị trí 43 của Thái Lan. Nhưng chúng ta dễ dàng đè bẹp đối thủ với tỷ số đến 3-0, đó cũng là chiến thắng cách biệt nhất của ĐT Việt Nam trước đương kim vô địch AFF Cup.

Nhưng Thái Lan được đánh giá mạnh nhất ở AFF Cup 2018.

Hiện tại, nhiều HLV đang nhận định Thái Lan có đẳng cấp khác biệt so với Việt Nam. Người Thái là ứng viên số 1 cho ngôi vô địch AFF Cup 2018. HLV Lê Thụy Hải nói thẳng thắn thì Thái Lan đang mạnh nhất trong 4 đội ở bán kết, do có lối chơi bài bản, đá chững chạc và tự tin.

Vậy nên, Việt Nam cũng không cần quá vui với vị trí mới trên bảng xếp hạng FIFA, quan trọng là chuẩn bị mọi thứ thật tốt để tiếp Philippines, qua đó giành vé vào chung kết. ĐT Việt Nam lên đỉnh AFF Cup 2018 chắc chắn có giá trị gấp nhiều lần so với niềm vui đứng đầu Đông Nam Á trên bảng xếp hạng FIFA.

Bá Hổ

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/viet-nam-vao-top-the-gioi-van-con-kem-rat-xa-thai-lan-4161297.html