Việt Nam vô địch SEA Games 32 với 354 chiếc huy chương

Chậm chân trong mấy ngày đầu nhưng Việt Nam đã tăng tốc mạnh mẽ để vượt qua Thái Lan, giành chức vô địch toàn đoàn SEA Games 32.

Đấu kiếm đoạt HCV thứ 4 nội dung đồng đội kiếm liễu nam. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Đấu kiếm đoạt HCV thứ 4 nội dung đồng đội kiếm liễu nam. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Ở ngày tranh tài cuối (16-5), các VĐV giành thêm 12 HCV, đưa đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) khẳng định vị thế số 1 khu vực.

Thi đấu nổi bật nhất trong ngày là chiếc HCV, cùng 3 kỷ lục SEA Games của lực sĩ cử tạ Nguyễn Quốc Toàn (-89 kg). Với các mức thành tích cử giật 155 kg và 190 kg cử đẩy (tổng cử 345 kg), lực sĩ 21 tuổi người Bạc Liêu – Quốc Toàn xuất sắc thiết lập 3 kỷ lục đại hội mới.

Tiếp nối thành công, lực sĩ TP.HCM - Trần Đình Thắng (+89 kg nam) với thành tích 359 kg, cũng đánh bại đối thủ Thái Lan chỉ 1 kg đem về chiếc HCV thứ 4 cho cử tạ Việt Nam. Cùng với đó là 3 HCV của Trần Huỳnh Như (dance sports), đội tuyển judo đồng đội hỗn hợp và cự ly 800 m đua thuyền truyền thống 12 VĐV.

Lực sĩ phá 3 kỷ lục SEA Games Nguyễn Quốc Toàn. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Tay vợt Nguyễn Anh Tú chưa thể đổi màu huy chương bóng bàn. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Ở chung kết đơn nam môn bóng bàn, một chút tiếc nuối khi tay vợt Nguyễn Anh Tú đã không thể vượt qua được thần đồng 17 tuổi người Singapore – Izzac Quek, nhận HCB. Trước đó tại bán kết, Anh Tú xuất sắc hạ bệ đồng đội và là ĐKVĐ Nguyễn Đức Tuân.

Là môn thi thuộc hệ thống Olympic, đấu kiếm xuất sắc vượt chỉ tiêu khi giành được chiếc HCV thứ 4 nội dung kiếm liễu đồng đội nam. Tại chung kết, các kiếm thủ Cao Minh Duyệt, Phạm Quốc Tài, Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Minh Quang vượt qua Singapore tỉ số 45-37 giành HCV.

Đội tuyển kiếm liễu nam Việt Nam ăn mừng chức vô địch. Ảnh: QUÝ LƯỢNG

Tương tự ở môn vật, các nam đô vật Nguyễn Xuân Định (65 kg), Cấn Tất Dự (74 kg), Ngô Thế Sao (70 kg), Ngô Văn Lâm (92 kg) cũng lần lượt đề tên lên bảng vàng sau những chiến thắng chóng vánh trước các đối thủ. Riêng hai đô vật Phùng Khắc Huy (57 kg) và Trần Văn Trường Vũ (86 kg) chỉ giành được HCB trong ngày thi cuối.

Đoạt tổng cộng 13 HCV; 4 HCB; 1 HCĐ giành ngôi đầu tại SEA Games 32, đấu vật cùng với điền kinh (12 HCV), lặn (14 HCV), bơi (7 HCV) và judo (8 HCV) trở thành một trong những môn thi giành nhiều HCV nhất về cho đoàn TTVN.

Môn kick-boxing, Việt Nam có thêm các chức vô địch của tay đấm Nguyễn Xuân Phương (-60 kg) trước khi võ sĩ Nguyễn Hoàng (-67 kg) chính thức “chốt sổ” bằng chiếc HCV thứ 136 cho TTVN.

Kết thúc SEA Games 32, Việt Nam với tổng cộng 136 HCV; 104 HCB; 114 HCĐ giành chức vô địch toàn đoàn, hơn đoàn Thái Lan (108 HCV: 95 HCB; 107 HCĐ) gần 30 chiếc HCV. Đoàn Indonesia (86 HCV: 81 HCB; 107 HCĐ) xếp ở vị trí thứ 3 trong khi chủ nhà Campuchia (80 HCV: 73 HCB; 126 HCĐ) lần đầu trong lịch sử góp mặt trong tốp 4 tại SEA Games.

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32, tính đến 21 giờ ngày 16-5.

MINH QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/viet-nam-vo-dich-sea-games-32-voi-354-chiec-huy-chuong-post733576.html