Việt Nam vs Malaysia: Cuộc đối đầu đầy duyên nợ

Trận đối đầu giữa Việt Nam và Malaysia có ý nghĩa cực kỳ quan trọng với cả hai. Vì vậy, một kết quả có lợi đều là mong muốn của hai đội tuyển.

Cuộc đại chiến giữa đội tuyển (ĐT) Việt Nam và ĐT Malaysia tại lượt trận thứ 7 bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á vào đêm mai, 11/6, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Đây là trận đấu mà cả hai đội buộc phải giành chiến thắng để rộng cửa đi tiếp.

Việt Nam vs Malaysia: Cuộc đối đầu đầy duyên nợ

Việt Nam vs Malaysia: Cuộc đối đầu đầy duyên nợ

Tính đến trước vòng áp chót này, ĐT Việt Nam đã trải qua 6 trận bất bại (4 thắng, 2 hòa), đang dẫn đầu bảng G, với 14 điểm, lần lượt hơn UAE 2 điểm, Thái Lan và Malaysia 5 điểm. Dẫu vậy, đây là cục diện chưa thực sự an toàn để thầy trò HLV Park Hang-seo có mặt ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Sau khi để thua UAE với tỷ số 1-3, cơ hội dành cho "voi chiến" đã chính thức không còn. Và giành hai vị trí đầu bảng G sẽ chỉ còn là "chuyện tình tay ba" giữa Việt Nam – UAE - Malaysia. Xét về mặt điểm số ở thời điểm hiện tại, các "chiến binh áo đỏ" có nhiều lợi thế hơn cả để giành vé đi tiếp vào vòng loại thứ 3.

Thắng Việt Nam là mệnh lệnh

"Chú Hổ Mã Lai" mà chúng ta đối đầu vào đêm mai không phải là Indonesia. Họ ở một đẳng cấp khác, mạnh hơn đội bóng xứ Vạn Đảo rất nhiều.

Chính đội bóng này đã từng gây không ít khó khăn cho ĐT Việt Nam ngay tại sân Mỹ Đình ở lượt đi, và khi đấy chúng ta chỉ có thể giành chiến thắng tối thiểu bằng khoảnh khắc lóe sáng của cặp "song Hải" – Quế Ngọc Hải chuyền xa chính xác "như đặt" và Nguyễn Quang Hải tung cú vô lê thần sầu hạ gục thủ môn Malaysia.

Trước khi Việt Nam chạm trán đội bóng xứ Vạn Đảo ở lượt trận thứ 6, hôm 7/6, HLV ĐT Malaysia rất trông chờ vào việc Indonesia có thể cản bước ĐT Việt Nam. Nhưng mong mỏi đó đã tan thành mây khói. Lúc này cách biệt giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia đã lên đến 5 điểm, trong khi vòng loại chỉ còn 2 trận, nên hy vọng lật ngược thế cờ của Malaysia là khá mong manh.

Nhưng khi hy vọng vẫn còn, dù không nhiều, "Hổ Mã Lai" vẫn phải níu kéo. Thắng Việt Nam là mênh lệnh với thầy trò HLV Tan Cheng Hoe, nếu không muốn dừng bước sau vòng loại thứ 2.

Có thể thấy, áp lực đối với Malaysia lúc này là rất lớn. Không chỉ chịu sức ép buộc phải thắng, thời gian vừa qua thầy trò ông Tan còn phải nhận mũi dùi dữ dội của dư luận và giới chuyên gia sau thảm bại 0-4 trước UAE.

Ở đó, nguồn cầu thủ nhập tịch là tâm điểm của sự chỉ trích khi những Sumareh, Liridon hay De Paul… đã không thể hiện được những phẩm chất chuyên môn như kỳ vọng.

Cuộc gặp vào đêm mai sẽ là trận chiến nảy lửa mà người Mã sẽ bước vào với tinh thần "tử chiến". Nhưng chính điều này có thể sẽ giết chết họ.

Tại sao ư? Lý do là bởi tâm lý buộc phải thắng sẽ thôi thúc Malaysia dâng cao đội hình tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đoàn quân của ông Park chỉ cần có thế. Các "chiến binh áo đỏ" sẽ chơi rình rập, tổ chức phòng thủ chắc và triển khai phản công tốc độ. Mà chúng ta vẫn biết, dưới thời HLV Park Hang-seo, đây chính là đặc sản của ĐT Việt Nam.

Việt Nam đặt niềm tin lớn sẽ chiến thắng Malaysia.

Việt Nam cần thắng

Sau chiến thắng 4 sao trước Indonesia, ĐT của chúng ta tiếp tục dẫn đầu BXH của bảng G, với 14 điểm sau 6 lượt trận. Xếp thứ 2 là UAE với 12 điểm, trong khi Malaysia và Thái Lan gần như cạn kiệt cơ hội khi chỉ có 9 điểm.

Nếu giành thêm 3 điểm trong trận gặp Malaysia, đó sẽ là điều kiện cần để ĐT Việt Nam làm nên lịch sử khi lần đầu tiên có mặt tại vòng loại thứ 3, cũng là vòng loại cuối cùng khu vực châu Á để xác định 4,5 suất dự WC của châu lục.

Tất cả chúng ta, tất nhiên ai cũng muốn thắng và đội tuyển sẽ đi tiếp. Song, vẫn có những trường hợp mà đoàn quân áo đỏ sẽ bị loại dù không để thua trận nào ở bảng G.

Bi kịch đó sẽ xảy ra khi ở lượt trận vào ngày mai, 11/6, Việt Nam để Malaysia cầm chân với tỷ số 0-0, 1-1 hay 2-2… Còn UAE tiếp tục có 3 điểm trước Indonesia. Khi đó tuyển VN sẽ có 15 điểm và hiệu số thắng/bại vẫn là +8.

Trong khi đó UAE đã bắt kịp chúng ta với cùng 15 điểm và hiệu số bàn thắng/bại chắc chắn lớn hơn con số +10 hiện tại. Theo quy định của FIFA, khi hai đội bằng điểm nhau yếu tố bàn thắng/bại sẽ được ưu tiên xét trước so với yếu tố đối đầu trực tiếp. Cho nên ĐT Việt Nam sẽ phải đứng thứ 2 bảng G trước lượt đấu cuối cùng ngày 15/6.

Tai họa còn ở chỗ, do bảng H của Lebanon chỉ còn 4 đội vì CHDCND Triều Tiên bỏ giải, khi xét các đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, các đội sẽ không được tính điểm số trận đấu với đội xếp cuối bảng. Điều này có nghĩa, các chiến thắng của ĐT Việt Nam trước Indonesia sẽ không được tính đến.

Cục diện gay cấn của bảng đấu khiến ĐT Việt Nam vẫn cần một trận thắng trước Malaysia để gia tăng cơ hội đi tiếp. Phương châm của thầy Park đã quá rõ ràng, chúng ta tập trung giải quyết từng trận một.

Giải quyết xong trận với Indonesia, giờ là lúc "xử lý" chú "Hổ Mã Lai". Lịch sử đối đầu trong thời gian gần đây đang ủng hộ nhà đương kim vô địch AFF Cup. Hơn nữa, trong vòng 3 năm qua, thầy Park đã chứng tỏ là đối thủ "kỵ giơ" với HLV Tan Cheng Hoe, khi thắng 3, hòa 1 trong 4 lần đấu trí lẫn nhau.

Với sự tổng hòa của những yếu tố trên, niềm tin để ĐT Việt Nam giành trọn 3 điểm trước Malaysia không phải là nhỏ. Dẫu thách thức, nhưng nhìn toàn cục, ĐT Việt Nam vẫn thuận lợi hơn về tâm lý, được đánh giá nhỉnh hơn đôi chút về chuyên môn.

ĐT Việt Nam sẽ vượt qua Malaysia trong trận đại chiến đầy duyên nợ này.

Dự đoán: Việt Nam 1-0 Malaysia

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/viet-nam-vs-malaysia-cuoc-doi-dau-day-duyen-no-147988.html