Việt Nam vs Thái Lan: Hãy để quá khứ ngủ yên!

Sau chiến thắng ngọt ngào 1-0 trên sân Mỹ Đình trước đội tuyển (ĐT) Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE) - hạt giống số 1 bảng G, ĐT Việt Nam sẽ có cuộc tiếp đón đối thủ đầy duyên nợ khác là Thái Lan.

Cuộc đọ sức giữa ĐT Việt Nam vs ĐT Thái Lan thu hút được sự quan tâm rất lớn của người hâm mộ. (Nguồn: Next Media)

Trong 2 năm làm việc với bóng đá Việt Nam, HLV Park Hang Seo vẫn chưa có một chiến thắng nào trước ĐT Thái Lan ở một giải chính thức. Bởi vậy, ông gọi 90 phút tại Mỹ Đình vào tối mai (19/11) là trận đấu lớn nhất trong năm nay và mục tiêu của ĐT Việt Nam là phải giành chiến thắng. Nghĩa là ông thầy họ Park rất khát khao đánh bại "Voi chiến" để khẳng định vị thế của ĐT Việt Nam và chiếm lợi thế giành một suất đi tiếp ở bảng G vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022, đồng thời giành 1 vé vào chơi VCK Asian Cup 2023.

Để quá khứ ngủ yên

Nếu nhìn vào quá khứ, có thể thấy Việt Nam lép vế hoàn toàn trước Thái Lan về thành tích đối đầu. Bởi trong 26 lần chạm trán suốt 24 năm qua, ĐT Việt Nam chỉ thắng 4 trận, hòa 5 và để thua tới 17 trận. Tuy nhiên, từ cuối năm 2017, khi đặt bút ký hợp đồng dẫn dắt các ĐT Việt Nam, HLV Park Hang Seo đã bất bại trước bóng đá Thái Lan, với 3 trận thắng và 1 trận hòa. Trận tranh hạng Ba giải giao hữu M150 tại Thái Lan vào cuối năm 2017, thầy Park đã 'chỉ thị' cho các học trò phải thắng bằng được U23 Thái Lan để xua tan nỗi sợ người Thái và các cầu thủ Việt Nam đã làm được điều này (thắng 2-1). Tiếp đó, thầy trò ông Park đại thắng U23 Thái Lan 4-0 tại Mỹ Đình ở vòng loại U23 châu Á hồi tháng 3/2019. Ở cấp ĐTQG, Việt Nam đã thắng chủ nhà 1-0 ở King's Cup, nhưng đó cũng là giải giao hữu. Trận ra quân vòng loại thứ 2 World Cup 2022, Việt Nam cũng chỉ có được tỷ số hòa không bàn thắng trên sân Thammasat của Thái Lan. Như vậy, cho đến thời điểm hiện tại, ông thầy Hàn Quốc vẫn chưa có trận thắng nào trước Thái Lan ở một giải chính thức.

Vào tối mai, khi tiếp đón ĐT Thái Lan, có lẽ rất nhiều người tin rằng, ở lần gặp thứ 27 này, thầy trò ông Park sẽ đánh bại người Thái để giữ chắc ngôi nhất bảng và mong chờ một suất đi tiếp vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 bằng cửa chính chứ không phải thấp thỏm chờ đợi suất vé vớt.

Hai đội hòa nhau 0-0 trên SVĐ Thammasat (Thái Lan).

Người Thái run

Truyền thông Thái đã tung hô HLV Akira Nishino như một người hùng khi thắng UAE 2-1 trên sân nhà. Trước thềm chuyến hành quân sang làm khách tại Bukit Jalil và Mỹ Đình, ông Nishino lập tức cao giọng tuyên bố sẽ lấy trọn 6 điểm trong hai trận gặp Malaysia và Việt Nam. Nhưng ông không biết là tuyển Thái Lan chưa một lần thắng trên sân của Malaysia suốt 15 năm qua và HLV Park Hang Seo của Việt Nam đang bất bại trước người Thái suốt hơn 2 năm qua (thắng 3, hòa 1 trận).

Trước trận đấu quan trọng ở bảng G vào đêm mai trên sân Mỹ Đình, nhiều nhân tố thuận lợi đang ủng hộ tuyển Việt Nam. Thầy trò ông Park đã thắng 3 trận liên tiếp, vươn lên vị trí đầu bảng với 10 điểm. Trong khi đó, tinh thần của Thái Lan đi xuống sau trận thua ngược 1-2 trước Malaysia, dù đã vượt lên dẫn bàn ngay từ phút thứ 7. Cú sảy chân của người Thái ở Bukit Jalil phần nào phơi bày những điểm yếu của 'Voi chiến'. Ngay cả khi có sự trở lại của 'siêu sao' Chanathip, Thái Lan vẫn chưa thể vượt qua được yếu tố tâm lý. Trong bóng đá, sức mạnh của đội đến từ cả một tập thể chứ không hẳn xoay quanh bất cứ cá nhân nào.

Việt Nam tự tin

ĐT Việt Nam được thì đấu trên 'chảo lửa' Mỹ Đình dưới sự ủng hộ của hàng ngàn cổ động viên, đây là thời cơ để bóng đá Việt Nam thắng thuyết phục người Thái nhằm khẳng định thật sự vị thế số 1 ở Đông Nam Á. Ở trận lượt đi, chúng ta vào trận với nhiều khó khăn, khi dàn cầu thủ của CLB Hà Nội xuống thể lực vì căng sức trên nhiều đấu trường. Đôi cánh Trọng Hoàng và Văn Hậu phải nỗ lực thi đấu khi chấn thương chưa lành hẳn. Lúc này thì khác, Việt Nam đang có phong độ ấn tượng, toàn bộ cầu thủ đang ở trạng thái tốt nhất. Còn Thái Lan thì ngược lại, thầy trò ông Nishino đang trong tâm trạng rối bời, tâm lý căng cứng và chịu sức ép cực lớn sau trận thua đau trước Malaysia.

Tuyển Thái Lan ít khi chơi phòng ngự phản công trước các đội bóng Đông Nam Á. Lần này cũng vậy, đội khách muốn có 3 điểm, cho nên nhiều khả năng họ sẽ dâng đội hình lên rất cao. Nếu điều này xảy ra, họ dễ sập bẫy của thầy trò ông Park. Thái Lan nhỉnh hơn các đội bóng Đông Nam Á về khả năng tranh chấp và thể lực, do đó chọn lối chơi sòng phẳng từng đường bóng không phải là thượng sách.

Việt Nam chắc vẫn sử dụng lối chơi phòng ngự phản công sở trường. Để không bị đối thủ bắt bài, nhiều khả năng thầy Park sẽ có những chiêu mới trong bố trí và thay đổi nhân sự. Trên hàng công, Anh Đức và Công Phượng có thể vào sân từ đầu và ghi bàn.

Không thể nói trước được điều gì trong bóng đá, nhưng trước giờ bóng lăn, chí ít chúng ta cũng tin vào các tuyển thủ Việt Nam và thầy Park sẽ giành trọn 3 điểm.

Dự đoán tỷ số: Việt Nam 1-0 Thái Lan

Xuân Hồng

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/viet-nam-vs-thai-lan-hay-de-qua-khu-ngu-yen-104700.html