Việt Nam-Vương quốc Anh thúc đẩy hợp tác thương mại, công nghệ xanh, tận dụng Hiệp định UKVFTA

Việt Nam kêu gọi Vương quốc Anh hỗ trợ thúc đẩy chuyển giao các công nghệ xanh, tăng cường thương mại các sản phẩm thân thiện với môi trường, đáp ứng các tiêu chuẩn thị trường, tận dụng Hiệp định UKVFTA.

Toàn cảnh buổi làm việc giữa Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên và ông Mark Garnier, Đặc phái viên thương mại của Thủ tướng Anh tại Việt Nam, Thái Lan, Myanmar và Brunei, ngày 13/3, tại Hà Nội. (Nguồn: Bộ CT)

Toàn cảnh buổi làm việc giữa Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên và ông Mark Garnier, Đặc phái viên thương mại của Thủ tướng Anh tại Việt Nam, Thái Lan, Myanmar và Brunei, ngày 13/3, tại Hà Nội. (Nguồn: Bộ CT)

Ngày 13/3, tại trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã có buổi tiếp ông Mark Garnier, Đặc phái viên thương mại của Thủ tướng Anh tại Việt Nam, Thái Lan, Myanmar và Brunei và bà Emily Hamblin, Tổng lãnh sự Vương quốc Anh tại TP. Hồ Chí Minh. Buổi làm việc nhằm trao đổi về thương mại đầu tư song phương hai nước hướng tới các hoạt động kỷ niệm 50 năm xúc tiến thương mại vào năm 2023.

Hai bên đã trao đổi về các biện pháp thúc đẩy hợp tác thương mại song phương, thực thi hiệu quả Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Vương quốc Anh (UKVFTA) và lên kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết và đánh giá 2 năm thực thi Hiệp định này vào giữa năm 2023.

Phát biểu tại buổi tiếp, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chúc mừng Vương quốc Anh đã hoàn thành phiên đàm phán gia nhập Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) trực tiếp cấp Trưởng đoàn lần thứ 5 tại Phú Quốc, Kiên Giang vào đầu tháng 3.

Thông qua sự kiện này, Việt Nam tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ Vương quốc Anh gia nhập Hiệp định này và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ không chỉ đối ngoại, mà còn hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên lưu ý về xu thế chuyển dịch xanh trong thương mại hai nước và kêu gọi Anh hỗ trợ thúc đẩy chuyển giao các công nghệ xanh cho Việt Nam, thúc đẩy thương mại các sản phẩm thân thiện với môi trường, đáp ứng các tiêu chuẩn thị trường, tận dụng Hiệp định UKVFTA.

Đối với các kế hoạch tổ chức các chương trình chung kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Vương quốc Anh, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cũng đã có những trao đổi chi tiết về các kế hoạch được đặt ra cho năm kỷ niệm trọng đại này, bao gồm một chuỗi sự kiện được phối hợp tổ chức giữa cơ quan của hai nước. Bộ trưởng kỳ vọng những kế hoạch đã nêu sẽ được diễn ra thành công mỹ mãn, đánh dấu một năm phát triển rực rỡ trong mối quan hệ hai nước.

Cảm ơn quan tâm và sự hỗ trợ của Vương quốc Anh khi đã cùng các quốc gia dành ra 15,5 tỷ USD để giúp Việt Nam chuyển dịch năng lượng, đạt mục tiêu cắt giảm phát thải, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho rằng, hai bên cần ngay lập tức đưa ra lộ trình, cơ chế cần thiết để khoản vốn này được giải ngân và đưa vào sử dụng hiệu quả.

Lãnh đạo Bộ Công Thương đồng thời đưa ra đề nghị hợp tác với Vương quốc Anh về 3 nội dung, đầu tiên là hỗ trợ phát triển điện hạt nhân. Theo thông tin mới được đưa ra gần đây, Anh đã lần đầu tiên trong rất nhiều thập niên mở cửa lại việc phát triển điện hạt nhân quy mô nhỏ, với khoản đầu tư 20 tỷ Bảng Anh. Bộ trưởng đề nghị phía Anh hỗ trợ tư vấn chính sách để Việt Nam có thể tham gia vào việc phát triển loại hình năng lượng này.

Về đào tạo nguồn nhân lực, ông Nguyễn Hồng Diên cho rằng, để phát triển nền công nghiệp năng lượng mới, công nghệ xanh, các ngành công nghiệp nền tảng có tính chất bảo vệ môi trường, Việt Nam rất cần sự hỗ trợ từ Vương quốc Anh để có nguồn nhân lực mới chất lượng cao phục vụ mục tiêu này.

Riêng hỗ trợ chuyển giao công nghệ và tư vấn chính sách, Bộ trưởng đề nghị Vương quốc Anh hỗ trợ Việt Nam tiếp cận, làm chủ công nghệ mới, phục vụ sản xuất các thiết bị cho năng lượng tái tạo, công nghệ trong chuyển đổi năng lượng, lưới điện thông minh, trung tâm điều hành lưới điện thông minh...

Cũng tại buổi tiếp, Đặc phái viên thương mại Mark Garnier cảm ơn Việt Nam đã ủng hộ Vương quốc Anh trong tiến trình đàm phán tham gia Hiệp định CPTPP và bày tỏ hy vọng Việt Nam tiếp tục giúp Vương quốc Anh kêu gọi các nước sớm hoàn tất tiến trình này.

Đặc phái viên thương mại Mark Garnier cảm ơn Việt Nam đã ủng hộ Vương quốc Anh trong tiến trình đàm phán tham gia Hiệp định CPTPP. (Nguồn: Bộ CT)

Trao đổi về lĩnh vực năng lượng, ông Mark Garnier chúc mừng Việt Nam vì là quốc gia thứ hai trong khối ASEAN, sau Indonesia đã ký thành công Tuyên bố chính trị về Đối tác chuyển dịch năng lượng công bằng (JETP) với Vương quốc Anh, EU và các quốc gia trong nhóm G7.

Đặc phái viên Mark Garnier hoan nghênh 3 đề xuất của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, đồng thời khẳng định cam kết của Vương quốc Anh chia sẻ các kinh nghiệm, chuyên môn, bằng sáng chế, công nghệ của Anh để Việt Nam tự chủ được việc sản xuất các sản phẩm phục vụ năng lượng tái tạo.

Ông Mark Garnier đồng thời đề cập rằng hiện tại hai nước đang xúc tiến việc triển khai thành lập một trung tâm phát triển điện gió ngoài khơi, cũng như triển khai một loạt các hoạt động hợp tác giúp chia sẻ kinh nghiệm phát triển lĩnh vực này.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị ngay sau cuộc họp, hai bên có thể nhanh chóng xây dựng chương trình hợp tác để trong thời gian sớm nhất triển khai được hiệu quả các thỏa thuận đặt ra.

Lãnh đạo Bộ Công Thương cũng chúc ông Mark Garnier sẽ đạt được nhiều thành công trên cương vị Đặc phái viên thương mại của Thủ tướng Anh tại Đặc phái viên thương mại của Thủ tướng Anh tại Việt Nam, Thái Lan, Myanmar và Brunei.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam-Vương quốc Anh đạt 6,83 tỷ USD trong năm 2022, tăng 3,4 % so với cùng kỳ. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt hơn 6,06 tỷ USD, tăng 5,2%. Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu của Anh sang Việt Nam giảm 9,2% xuống còn 771 triệu USD.

Lũy kế đến ngày 20/12/2022, Vương quốc Anh hiện có 507 dự án đầu tư FDI vào Việt Nam, với tổng vốn đạt gần 4 tỷ 195 triệu USD, đứng thứ 15 trên tổng số 141 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Trong năm 2022, Vương quốc Anh có tổng cộng 53 dự án đầu tư cấp mới tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký đạt 64,33 triệu USD.

(theo Bộ Công Thương)

Hải An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/viet-nam-vuong-quoc-anh-thuc-day-hop-tac-thuong-mai-cong-nghe-xanh-tan-dung-hiep-dinh-ukvfta-219759.html