Việt Nam xác minh thông tin tàu sân bay Trung Quốc đang tiến vào Biển Đông

Trả lời câu hỏi về việc báo chí Đài Loan thông tin tàu sân bay Trung Quốc đang đi vào Biển Đông, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết Việt Nam sẽ sớm xác minh thông tin nêu trên.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng.

Tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều 20/6, Người phát ngôn khẳng định Việt Nam luôn theo dõi chặt chẽ các diễn biến trên Biển Đông và sẽ xác minh thông tin tàu sân bay bay Trung Quốc đang tiến vào vùng biển này.

Một lần nữa, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định, quan điểm của Việt Nam là bảo đảm hòa bình, an ninh an toàn phát triển trong khu vực là nghĩa vụ của mọi quốc gia. Việt Nam mong muốn và đề nghị tất cả quốc gia cùng chung tay thực hiện mục tiêu chung này.

Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) đưa tin, thông báo từ Cơ quan quốc phòng Đài Loan vào hôm nay (20/5) không nói cụ thể thông tin vị trí hay hành trình di chuyển của tàu sân bay Liêu Ninh và nhóm tàu hộ tống. Còn theo thông báo chính thức gần nhất, nhóm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh đã đi qua hải phận của Nhật Bản vào ngày 11/6.

Truyền thông Đài Loan dẫn lời nguồn tin tình báo giấu tên cho hay, nhóm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh đã di chuyển về phía Tây Thái Bình Dương sau khi đi qua eo biển Miyako. Liêu Ninh đã di chuyển gần đảo Guam và Philippines trước khi tiến vào Biển Đông.

Hôm 19/6, hãng tin CNA của Đài Loan cho biết Liêu Ninh dường như sẽ ghé qua các đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng trái phép trên quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam).

Về thông tin đầu tháng này, chỉ huy lực lượng tuần duyên Mỹ ở Thái Bình Dương cho biết lực lượng này sẽ tăng cường hoạt động trên biển Đông, Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cho biết, là một quốc gia ven biển Đông và thành viên UNCLOS, Việt Nam cho rằng các quốc gia được hưởng quyền tự do hàng hải và hàng không phù hợp với luật pháp quốc tế như đã nêu trong UNLCOS 1982.

“Việt Nam đề nghị các nước tiếp tục có đóng góp tích cực, thiết thực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, tôn trọng và thực hiện các nghĩa vụ pháp lý liên quan, thượng tôn pháp luật trên các vùng biển và đại dương”, Người phát ngôn nhấn mạnh.

Phan Nhung - Nguyễn Tuấn

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/viet-nam-xac-minh-thong-tin-tau-san-bay-trung-quoc-dang-tien-vao-bien-dong-post303374.info