Việt Nam xác minh thông tin Trung Quốc đưa giàn khoan ra Biển Đông

Các cơ quan chức năng đang xác minh thông tin Trung Quốc triển khai giàn khoan Hải Dương 982 (Haiyang Shiyou 982) ở Biển Đông.

Ngày 3/10, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt nam về thông tin Trung Quốc triển khai giàn khoan Hải Dương 982 (Haiyang Shiyou 982) ra Biển Đông, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết: “Các cơ quan chức năng đang xác minh thông tin này".

Giàn khoan của Trung Quốc. Ảnh: Weibo.

Giàn khoan của Trung Quốc. Ảnh: Weibo.

Bà Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh: "Việt Nam cho rằng mọi hoạt động ở Biển Đông cần tuân thủ quy định và công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, trong đó có việc tôn trọng quyền chủ quyền, quyền tài phán của các quốc gia ven biển. Đóng góp thiết thực vào việc duy trì hòa bình, ổn định của khu vực".

Trước đó, Cục Hải sự Trung Quốc hôm 21/8 thông báo Hải Dương 982 tiến hành hoạt động trên Biển Đông từ ngày 21/8 đến ngày 5/11 tại khu vực có bán kính 2 km tính từ tâm là vị trí có tọa độ 17°37′44.589 vĩ Bắc / 110°21′16.894 kinh đông.

Được biết, đây là giàn khoan lớn nhất và hiện đại nhất trong các giàn khoan cùng loại tại Trung Quốc, có thể khoan dầu ở độ sâu đến 5.000m dưới mực nước biển./.

Hùng Cường/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/viet-nam-xac-minh-thong-tin-trung-quoc-dua-gian-khoan-ra-bien-dong-962948.vov