Việt Nam xếp thứ ba về mức tăng trưởng khách du lịch quốc tế

Theo báo cáo 'Điểm nhấn du lịch 2018 của Tổ chức Du lịch thế giới' vừa được công bố, Việt Nam xếp thứ ba trong danh sách 10 quốc gia có lượng khách du lịch quốc tế tăng trưởng cao nhất trong năm 2017 (tăng 29,1% so với năm 2016).

Xếp trên Việt Nam ở vị trí thứ nhất và thứ hai là Ai Cập (tăng 55,1%) và Tô-gô (tăng 46,7%). Báo cáo cũng đánh giá Việt Nam đang trở thành một sự lựa chọn hàng đầu của nhiều khách du lịch và đà tăng trưởng này vẫn tiếp tục trong năm 2018. Tính từ đầu năm đến nay, khách du lịch quốc tế đến Việt Nam ước đạt hơn 10,4 triệu lượt người, tăng hơn 22% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách theo đường hàng không đạt hơn 8,4 triệu lượt người, tăng hơn 17%; khách đường bộ đạt khoảng 1,8 triệu lượt người, tăng tới hơn 62% và khách đường biển đạt khoảng 183 nghìn lượt người, tăng 1,6%. Chiếm tỷ lệ cao nhất là khách châu Á, đạt hơn tám triệu lượt người (tăng 27%), khách châu Âu ước đạt hơn 1,4 triệu lượt người (tăng 9,8%), trong khi khách châu Mỹ là 636 nghìn lượt người (tăng 12,6%). Riêng khách đến từ Mỹ là 486 nghìn lượt người (tăng 14,5%).

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/vanhoa/item/37569602-viet-nam-xep-thu-ba-ve-muc-tang-truong-khach-du-lich-quoc-te.html