Việt Nam xuất khẩu thêm 30 triệu khẩu trang y tế đi Bắc Mỹ

Lô hàng 30 triệu chiếc khẩu trang y tế Việt Nam đi Bắc Mỹ, được vận chuyển trên hai chuyến bay thuê bao (charter) vào tuần qua.

Một kiện hàng khẩu trang y tế đang được đưa lên máy bay của AirBridge Cargo Airlines. Ảnh: ITL

Một kiện hàng khẩu trang y tế đang được đưa lên máy bay của AirBridge Cargo Airlines. Ảnh: ITL

Thông tin trên VNE cho biết, chuyến đầu tiên cất cánh tại Hà Nội vào 3/6 và được hạ cánh tại Hong Kong trước khi đến Bắc Mỹ. Chuyến thứ hai cũng thực hiện đường bay tương tự và đến Bắc Mỹ vào rạng sáng ngày 6/6.

Nhà vận chuyển logistics ITL cho biết, để đáp ứng số lượng hàng hóa lớn, yêu cầu thời gian vận chuyển gấp rút, công ty phối hợp cùng hãng AirBridge Cargo Airlines sử dụng 2 máy bay chở hàng lớn nhất thế giới là 747-800 F để chở gần 12.000 thùng hàng hóa (tương đương 220 tấn theo trọng lượng hàng hóa và 1.250 cbm theo trọng lượng quy đổi của kiện hàng).

ITL thông tin rằng, phía chính phủ Mỹ đang có nhu cầu 3 tỷ khẩu trang y tế đạt chuẩn. Việt Nam may mắn trở thành một thị trường nhập khẩu được nhằm đến tại Mỹ. Theo báo Tin Tức, trong 4 tháng qua, Việt Nam đã xuất khẩu 415 triệu chiếc khẩu trang vải cho hàng chục nước trên thế giới.

Các hồ sơ khai báo cho biết, khẩu trang của các doanh nghiệp Việt Nam đang được xuất đi một số thị trường lớn như Nhật Bản 32,7 triệu chiếc; Hàn Quốc 17,1 triệu chiếc; Đức 11,1 triệu chiếc; Mỹ 10,4 triệu chiếc; Hồng Kông (Trung Quốc) 4,1 triệu chiếc; Singapore 1,8 triệu chiếc; Ba Lan 1,5 triệu chiếc; Australia 1,5 triệu chiếc; Trung Quốc 1,5 triệu chiếc; Lào 1,2 triệu chiếc; Nam Phi 1,1 triệu chiếc...

Đồng thời, Bộ Công Thương khuyến cáo các doanh nghiệp tìm hiểu kỹ về các đơn vị có chức năng tư vấn, thử nghiệm, kiểm định và chứng nhận tiêu chuẩn để được cấp giấy chứng nhận CE để xuất EU và chứng nhận FDA gia nhập vào thị trường tiềm năng Mỹ.

Trúc An (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/viet-nam-xuat-khau-them-30-trieu-khau-trang-y-te-di-bac-my-95019-3.html