Việt - Pháp ký kết loạt thỏa thuận trị giá 10 tỷ USD

Các cơ quan và doanh nghiệp Việt - Pháp đã ký gần 20 văn kiện hợp tác, thỏa thuận kinh tế với tổng trị giá 10 tỷ USD dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Pháp Édouard Philippe.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức đến Việt Nam của Thủ tướng Pháp Édouard Philippe, tối 2-11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Pháp Édouard Philippe đã chứng kiến Lễ ký, trao đổi các văn kiện, thỏa thuận hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Édouard Philippe chứng kiến lễ ký kết, trao đổi các văn kiện.

Theo thông báo của hai nhà lãnh đạo tại buổi họp báo chung diễn ra sau đó, các văn kiện này bao trùm nhiều lĩnh vực hợp tác, gồm đào tạo, phát triển chính phủ điện tử, hợp tác y tế, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, không gian, quản lý đô thị, cung cấp máy bay chở khách Airbus, năng lượng. Các thỏa thuận này có giá trị rất lớn, vào khoảng 10 tỷ USD.

Trước đó, trong cuộc hội đàm song phương chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Pháp Édouard Philippe đã khẳng định hợp tác kinh tế tiếp tục là trụ cột ưu tiên trong quan hệ song phương và nhấn mạnh cần tăng cường hợp tác, thúc đẩy các dự án trọng điểm mà hai bên đang triển khai cũng như trong việc tăng cường quan hệ Việt Nam - Liên minh Châu Âu.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thông báo kết quả hội đàm với Thủ tướng Pháp Édouard Philippe.

Pháp là đối tác thương mại châu Âu lớn thứ năm của Việt Nam (sau Đức, Anh, Hà Lan, Italy). Năm ngoái, trao đổi thương mại hai chiều đạt 4,6 tỷ USD (tăng 11,6% so với năm 2016), trong đó kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Pháp đạt 3,35 tỷ USD (chủ yếu là giày dép, dệt may, sản phẩm gốm, sứ, mây, tre đan, thủy sản và máy móc thiết bị, linh kiện điện tử).

Kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Pháp đạt 1,27 tỷ USD (chủ yếu là thiết bị hàng không, máy công nghiệp, dược phẩm, sản phẩm nông nghiệp, thực phẩm, hóa chất và mỹ phẩm). Trao đổi thương mại hai nước 6 tháng đầu năm 2018 đạt 2,3 tỷ USD.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Édouard Philippe tại buổi họp báo chung.

Về đầu tư, năm 2017, Pháp đứng thứ 3 trong các nước châu Âu (sau Hà Lan và Anh) và đứng thứ 16 trong tổng số 114 quốc gia, lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, với 512 dự án đầu tư còn hiệu lực, tổng số vốn đầu tư đăng ký đạt 2,8 tỷ USD.

Chuyến thăm lần này tới Việt Nam của Thủ tướng Pháp được kì vọng sẽ thúc đẩy hơn nữa quan hệ chính trị-ngoại giao, mở rộng quan hệ kinh tế-thương mại, đồng thời đẩy mạnh hợp tác an ninh-quốc phòng, giáo dục, đào tạo, khoa học-công nghệ, năng lượng giữa hai nước.

Thiện Trung

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/viet-phap-ky-ket-loat-thoa-thuan-tri-gia-10-ty-usd-518157/