Viết tiếp ước mơ đến trường

'Con được các chú bộ đội Đoàn Kinh tế-Quốc phòng (KTQP) 5 tặng chăn màn, quần áo, đồ dùng học tập và hỗ trợ tiền ăn để con được tiếp tục đến trường. Con sẽ tích cực học tập để không phụ lòng các chú'-lời chia sẻ cùng những giọt nước mắt xúc động của em Hà Thị Liên, học sinh lớp 4, Trường Tiểu học Tam Chung (người dân tộc Thái ở bản Poọng, xã Tam Chung, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa) khi được Đoàn KTQP 5, Quân khu 4 trao tặng tiền, vật chất trong Chương trình 'Nâng bước em đến trường' khiến chúng tôi không khỏi xúc động.

Với dáng người nhỏ nhắn cùng đôi mắt ngân ngấn lệ, Hà Thị Liên kể với chúng tôi về hoàn cảnh khó khăn của gia đình mình. Mồ côi cha từ khi mới lên 4 tuổi, một mình mẹ phải lo toan nuôi hai chị em Liên ăn học. Cuộc sống vốn quá khó khăn, nhiều lần Liên có ý định nghỉ học để mẹ đỡ vất vả... Thấu hiểu hoàn cảnh đó, để giúp Liên vượt qua khó khăn, viết tiếp ước mơ đến trường vì ngày mai tươi sáng hơn, Đoàn KTQP 5 đã nhận nuôi em tại gia đình. Từ sự quan tâm, động viên và hỗ trợ kịp thời chăn, màn, quần áo, sách vở học tập và tiền ăn hằng tháng là 1.800.000 đồng của Đoàn KTQP 5, Liên đã yên tâm đến trường viết tiếp ước mơ của mình.

Cũng sống trong hoàn cảnh khó khăn, em Vi Chí Cường ở bản Na Chừa, xã Mường Chanh, huyện Mường Lát, học sinh lớp 7A, Trường THCS Mường Chanh mồ côi cha khi mới 9 tuổi, mẹ đi lấy chồng khác, Cường ở với ông bà nội nhưng ông bà sức khỏe yếu không có điều kiện để lo cho em học tập. Sau khi phối hợp với địa phương rà soát, Đoàn KTQP 5 đã nhận hỗ trợ, nuôi dưỡng em tại nhà. Được tiếp tục đến trường với các bạn, Cường rất vui và luôn nỗ lực trong học tập. Vi Chí Cường bộc bạch: “Cháu rất cảm ơn các chú bộ đội Đoàn KTQP 5 đã hỗ trợ cháu sách vở, quần áo để cháu tiếp tục đến trường. Cháu sẽ cố gắng học tập để trở thành chú bộ đội như các chú ở Đoàn KTQP 5”.

Cán bộ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 5 thăm, động viên em Vi Chí Cường, học sinh lớp 7A, Trường THCS Mường Chanh.

Đơn vị đóng quân và thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn các xã biên giới thuộc huyện miền núi Mường Lát. Đây là các xã đặc biệt khó khăn, địa hình núi rừng, có đường biên giới giáp với nước bạn Lào, dân cư thưa thớt, chủ yếu là đồng bào các dân tộc Thái, Mông, Mường, Giao, Khơ Mú..., kinh tế chậm phát triển, tỷ lệ hộ nghèo cao. Do hoàn cảnh quá khó khăn, nhiều học sinh nơi đây phải nghỉ học giữa chừng. Đại tá Mai Văn Tài, Chính ủy Đoàn KTQP 5 cho biết: “Trong hai năm 2022 và 2023, Đoàn KTQP 5 đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương khảo sát các đối tượng theo Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường” và nhận nuôi, hỗ trợ 35 cháu học sinh có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn viết tiếp ước mơ được đến trường học tập. Đoàn đã mua sắm sách vở, đồ dùng học tập, phương tiện đi lại và hỗ trợ một phần tiền ăn, bảo đảm cho các cháu có điều kiện tiếp tục đến trường...”.

Đến Trường Tiểu học Tam Chung để khảo sát về kết quả học tập của các học sinh được Đoàn KTQP 5 hỗ trợ, chúng tôi được thầy Lê Xuân Viên, Hiệu trưởng nhà trường phấn khởi chia sẻ: “Qua theo dõi kết quả học tập, rèn luyện của các cháu, chúng tôi thấy, các cháu được Đoàn KTQP 5 nhận đỡ đầu đã có chuyển biến rõ nét trong học tập, rèn luyện. Các cháu đến trường đầy đủ hơn. Nhiều cháu từ học lực yếu, trung bình đã vươn lên khá, giỏi”.

Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 5 tổ chức Lễ nhận các em học sinh theo Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”.

Khẳng định đây là việc làm hết sức ý nghĩa, nhân văn, được cấp ủy, chính quyền cũng như bà con nhân dân địa phương ghi nhận, đánh giá rất cao, đồng chí Mai Xuân Giang, Phó chủ tịch UBND huyện Mường Lát mong muốn thời gian tới Đoàn KTQP 5 sẽ tiếp tục hỗ trợ để các cháu đến trường học tập.

Cùng với nhận nuôi, hỗ trợ tiền ăn, tiền học, đồ dùng học tập, phương tiện đi lại, hằng tuần, cán bộ, nhân viên, trí thức trẻ tình nguyện Đoàn KTQP 5 còn đến thăm hỏi, động viên, kiểm tra việc học của các cháu. Ngoài ra, Đoàn còn phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và nhà trường trong vùng dự án tổ chức tu sửa, nâng cấp các phòng học, giúp học sinh nghèo có thêm niềm vui trong cuộc sống, học tập và tạo niềm tin cho các em hướng về ngày mai tươi đẹp. Tấm lòng, việc làm ý nghĩa của cán bộ, nhân viên Đoàn KTQP 5 đã kịp thời giúp nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn có chỗ dựa vững chắc, phấn đấu vươn lên trong học tập, trở thành những công dân có ích trong bản làng vùng biên miền Tây xứ Thanh. Qua đó, góp phần tô thắm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân.

Bài và ảnh: HUY CƯỜNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính sách xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/chinh-sach/viet-tiep-uoc-mo-den-truong-762329