Viết về những tấm gương người tốt, việc tốt, những cách làm hay, sáng tạo ở cơ sở

Các đồng chí thông tin viên, cộng tác viên (TTV-CTV) thân mến!

Tuần qua, tòa soạn Báo Quân đội nhân dân (QĐND) nhận được nhiều tin, bài cộng tác của các đồng chí. Những tin, bài có chất lượng đã được các phòng biên tập, sử dụng, tiêu biểu là bài viết của các TTV-CTV: Đại tá, PGS, TS Nguyễn Thanh Tú; TS Đoàn Minh Tâm; Đại tá, bác sĩ Chu Minh Hà; Đại tá Nguyễn Khắc Thuần; nhà văn Đào Thu Hà; nhà thơ Cao Nguyên Quyền; nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Huyến; Phạm Xưởng; Chu Xuân Đại Thắng; Đặng Văn Đông; Nguyễn Đức Hà; Võ Văn An; Vũ Duy; Lê Xuân Sang; Nguyễn Việt Hùng; Hoàng Trung; Đào Ngọc Lâm; Bùi Hiệp; Phùng Ngọc Thăng; Lý Thị Huyền Trăng; Võ Duy Đông; Hữu Tài; Lê Thị Quyết; Trương Nhất Vương; Ái Vân; Nguyễn Công Khanh...

Tòa soạn trân trọng cảm ơn sự cộng tác của các đồng chí!

Để việc cộng tác với các ấn phẩm của báo ngày càng hiệu quả, tòa soạn định hướng một số vấn đề cần tập trung tuyên truyền thời gian tới như sau: Qua công tác biên tập ở các khâu cho thấy, còn một số bài viết để xảy ra các sai sót, nhất là quá trình tác nghiệp lấy tư liệu. Vì vậy, để hạn chế tới mức thấp nhất nguy cơ sai sót, các đồng chí khi lấy tư liệu viết tin, bài cho báo cần bám sát cơ sở, xác thực nguồn cung cấp thông tin, cần “tai nghe, mắt thấy, tay sờ”. Trong suốt quá trình xử lý tư liệu, cần có sự xác minh, cập nhật để đúng với thời điểm, bối cảnh, nhất là khi các nhân vật, người có chức vụ đã thay đổi vị trí công tác, thay đổi chức danh. Cùng với cộng tác các bài viết đứng trang, báo cần nhiều bài viết cho các chuyên mục: “Sinh hoạt tư tưởng”, “Tâm sự đảng viên”, “Câu chuyện kỷ luật”, “Theo dấu chân chiến sĩ”, “Tâm tình-kiến nghị”, “Thư về tòa soạn”... Để viết cho các chuyên mục này, các đồng chí nên đọc kỹ các bài đã đăng, từ đó có phương pháp tiếp cận, phát hiện chủ đề, cách thức triển khai phù hợp. Đặc biệt, các TTV-CTV với lợi thế ở cơ sở, hãy thường xuyên quan tâm viết về những tấm gương người tốt, việc tốt, những cách làm hay, sáng tạo ở cơ sở. Đây là thể loại bài mà tòa soạn luôn khuyến khích.

Với mong muốn “tờ báo là người bạn thân thiết của bạn đọc”, tòa soạn rất mong nhận được các ý kiến góp ý trên mọi phương diện, từ nội dung đến hình thức của tờ báo. Chúng tôi luôn lắng nghe, tiếp thu những góp ý chân thành, thẳng thắn mang tính xây dựng của bạn đọc. Ý kiến góp ý cho báo ngoài việc gửi theo địa chỉ thường xuyên in trên báo, các đồng chí có thể gửi về địa chỉ bandocbqd@gmail.com.

Tin, bài cộng tác với từng lĩnh vực xin gửi về các phòng biên tập theo hòm thư điện tử: Bạn đọc và Cộng tác viên: bandoc@qdnd.vn; Thư ký tòa soạn: tkts@qdnd.vn; Điện tử: dientu@qdnd.vn; Quốc phòng-An ninh: quansu@qdnd.vn; Công tác Đảng, công tác chính trị: congtacdang@qdnd.vn; Kinh tế-Xã hội-Nội chính: kinhte@qdnd.vn; Văn hóa-Thể thao: vanhoa@qdnd.vn; Thời sự quốc tế: quocte@qdnd.vn; Cuối tuần: cuoituan@qdnd.vn; Sự kiện và Nhân chứng: sknc@qdnd.vn; Ban Ảnh: bananh@qdnd.vn; Phát hành và Truyền thông: phtt@qdnd.vn. Địa chỉ tòa soạn: Báo QĐND, số 7 Phan Đình Phùng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

QĐND

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/viet-ve-nhung-tam-guong-nguoi-tot-viec-tot-nhung-cach-lam-hay-sang-tao-o-co-so-722093