Việt vị... một ngón chân

Liverpool vừa thắng Wolves 1-0 ở trận đấu cuối cùng năm 2019. Thêm một lần nữa ở mùa giải này, 'The Kop' cho thấy thần may mắn đồng hành với họ trong hành trình đi đến chức vô địch Premier League. Trận này, trọng tài Anthony Taylor đã có một trận đấu vất vả với hai tình huống sử dụng VAR trong hiệp một đầy tranh cãi.

Liverpool vừa thắng Wolves 1-0 ở trận đấu cuối cùng năm 2019. Thêm một lần nữa ở mùa giải này, "The Kop" cho thấy thần may mắn đồng hành với họ trong hành trình đi đến chức vô địch Premier League. Trận này, trọng tài Anthony Taylor đã có một trận đấu vất vả với hai tình huống sử dụng VAR trong hiệp một đầy tranh cãi.

Tình huống bị bắt việt vị gây tranh cãi, khiến Wolves bị tước bàn gỡ hòa trong trận đấu với Liverpool.

Tình huống bị bắt việt vị gây tranh cãi, khiến Wolves bị tước bàn gỡ hòa trong trận đấu với Liverpool.

Đầu tiên là tình huống Sadio Mane ghi bàn ở phút 41. Ông Taylor phải dừng trận đấu hơn 2 phút để chờ VAR bởi vì góc quay cho thấy Adam Lallana có khả năng để bóng chạm tay trước khi chuyền cho Mane. Góc quay đi quay lại rõ ràng bóng chạm vai gần xương cổ hơn xương cánh tay nên bàn thắng hợp lệ. Tuy nhiên, cầu thủ Wolves không tranh cãi ở thời điểm Lallana chuyền bóng mà là lúc Van Dijk phất bóng dài vào vòng cấm cho Lallana. Trung vệ người Hà Lan đã để bóng chạm tay trước khi chuyền bóng nhưng trọng tài Taylor lại không coi xét thời điểm đó nên bàn thắng được công nhận.

Thứ hai là tình huống Pedro Neto hạ được Allisson ở phút bù giờ thứ 3 hiệp một nhưng bàn thắng lại không được công nhận. Neto không phạm lỗi nhưng người chuyền bóng cho tiền vệ Bồ Đào Nha phá lưới Liverpool là Jonny Castro rơi vào thế việt vị. Một tình huống bắt quá chặt khi Jonny chỉ việt vị đúng... một ngón chân.

VAR tiếp tục gây tranh cãi ở Premier League vì những quyết định quá "tối". HLV Nuno Santo của Wolves nhận thẻ vì lỗi phản đối với trọng tài thứ tư Mike Dean trong tình huống Liverpool có bàn thắng. Sau đó, ông Santo đề nghị không nên sử dụng VAR thêm nữa. Trọng tài Mark Clattenberg trong chuyên mục viết riêng cho Dailymail cho rằng nên loại bỏ quyết định việt vị ra khỏi VAR nhằm tránh phá hủy trận đấu. Chỉ riêng trong tuần này, những đội như Wovles, Crystal Palace, Brighton và Norwich tin chắc mình có những bàn thắng hợp lệ nhưng rồi bị gạt bỏ chỉ vì ngón chân hay cái nách.

Thắng trận cuối cùng của thế kỷ, Liverpool duy trì cách biệt 13 điểm với đội nhì bảng Leicester City nhưng chơi ít hơn một trận. "The Kop" đã có 50 trận sân nhà ở Premier League bất bại, kém thành tích của chính mình là 63 trận từ năm 1978 tới 1980 và thua kỷ lục 86 trận của Chelsea từ 2004 tới 2008. Đội bóng của HLV Jurgen Klopp có được 98 điểm sau 37 trận Premier League, trung bình 2,65 điểm/trận là thành tích cao thứ nhì sau Chelsea 2,66 hồi năm 2005.

HẠNH THUẦN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_218407_viet-vi-mot-ngon-chan.aspx