Việt Yên phấn đấu trở thành thị xã trước năm 2025

Đại hội lần thứ XIII của Đảng diễn ra trong bầu không khí đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo và đã thành công tốt đẹp. Cán bộ và nhân dân huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang tin tưởng rằng, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII gồm các đồng chí tiêu biểu cho trí tuệ, phẩm chất đạo đức, khát vọng xây dựng đất nước ngày càng hùng cường, sẽ lãnh đạo đất nước phát triển mạnh mẽ.

Huyện Việt Yên là địa bàn có vị trí quan trọng của tỉnh Bắc Giang. Đảng bộ, chính quyền, quân và dân của huyện xác định thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực để chào mừng thành công của đại hội, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Nhiệm kỳ 2020-2025, huyện tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, làm hạt nhân lãnh đạo hệ thống chính trị, phát huy mọi tiềm năng, lợi thế của địa phương, đưa Việt Yên phát triển nhanh, toàn diện, vững chắc; đồng thời đề ra 13 mục tiêu chủ yếu và 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội... Trong đó, phấn đấu bảo đảm tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt 23%, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn hằng năm tăng 13-14% so với năm trước, huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội giai đoạn 2021-2025 đạt hơn 73.000 tỷ đồng, khai thác hiệu quả 4 khu công nghiệp và 4 cụm công nghiệp (hiện giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn, bao gồm cả trong và ngoài khu công nghiệp chiếm hơn 75% giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Bắc Giang)... Phấn đấu trước năm 2025, Việt Yên sẽ trở thành thị xã.

NGUYỄN HỒNG ĐỨC (Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Việt Yên, Bắc Giang)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/viet-yen-phan-dau-tro-thanh-thi-xa-truoc-nam-2025-651116