Vietnam Airlines khai trương đường bay thẳng Hà Nội đi New Delhi

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, hãng hàng không quốc gia Việt Nam Vietnam Airlines đã chính thức khai trương đường bay thẳng kết nối Việt Nam và Ấn Độ từ ngày 15/6.

Trong ảnh: Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cắt bánh khánh thành đường bay thẳng của Vietnam Airlines chặng Hà Nội - New Delhi. Ảnh: Huy Lê - PV TTXVN tại Ấn Độ.

Trong ảnh: Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cắt bánh khánh thành đường bay thẳng của Vietnam Airlines chặng Hà Nội - New Delhi. Ảnh: Huy Lê - PV TTXVN tại Ấn Độ.

Chuyến bay đầu tiên mang số hiệu VN5025, có hành trình từ Hà Nội đi New Delhi, đã hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Indira Gandhi lúc 14h25 chiều 15/6 (giờ địa phương).

Chuyến bay chiều về theo hành trình New Delhi – Hà Nội mang số hiệu VN5024 đã khởi hành vào chiều cùng ngày. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn đã tham dự và thực hiện nghi thức khai trương chuyến bay này.

Đường bay mới của Vietnam Airlines sẽ góp phần quan trọng tăng cường kết nối giao thương, văn hóa, xã hội giữa Việt Nam và Ấn Độ. Các chuyến bay giữa Hà Nội và New Delhi cất cánh vào các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu hàng tuần. Cùng với đó, các chuyến kết nối Thành phố Hồ Chí Minh và New Delhi cất cánh vào các ngày thứ Năm, thứ Bảy hàng tuần. Các chuyến bay được khai thác bằng máy bay thế hệ mới Boeing 787 và Airbus A350 thân rộng, hiện đại.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chụp ảnh cùng hành khách trên chuyến bay đầu tiên của Vietnam Airlines chặng Hà Nội - New Delhi. Ảnh: Huy Lê - PV TTXVN tại Ấn Độ.

Ấn Độ là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam. Ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng là đối tác thượng mại lớn thứ 15 của Ấn Độ và thứ tư trong số các quốc gia Đông Nam Á. Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1972, quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2007 và quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2016, thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Ấn Độ tăng trưởng bình quân 20% mỗi năm.

Ấn Độ có nền văn hóa truyền thống lâu đời với nhiều di sản văn hóa thế giới và cảnh quan thiên nhiên phong phú. Các điểm đến nổi tiếng tại Ấn Độ thu hút đông đảo tín đồ tôn giáo cũng như du khách trên khắp thế giới có thể kể đến Bồ Đề Đạo Tràng, đền Lotus, đền Taj Mahal, cung điện gió, hồ Dal...

Tổng lượng khách đi lại giữa Ấn Độ và Việt Nam trong giai đoạn trước dịch vào năm 2019 đạt 319.000 lượt, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước đó. Trong đó, thủ đô New Delhi của Ấn Độ là điểm đến được nhiều hành khách từ Việt Nam ghé thăm nhất./.

Huy Lê – Ngọc Thúy/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/vietnam-airlines-khai-truong-duong-bay-thang-ha-noi-di-new-delhi/247656.html