Vietravel ký kết hợp tác du kịch với Hàn Quốc

Vietravel vừa ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) với tỉnh Gyeonggi về việc thu hút khách M.I.C.E từ Việt Nam đến Hàn Quốc.

 Từ trái qua, ông Hong Seung Pyo, Cục trưởng Cục Du lịch Gyeonggi, ông Nam Kyung Pil ,Tỉnh trưởng tỉnh Gyeonggi và ông Nguyễn Quốc Kỳ ,Tổng Giám đốc Công ty Vietravel ký biên bản ghi nhớ.

Từ trái qua, ông Hong Seung Pyo, Cục trưởng Cục Du lịch Gyeonggi, ông Nam Kyung Pil ,Tỉnh trưởng tỉnh Gyeonggi và ông Nguyễn Quốc Kỳ ,Tổng Giám đốc Công ty Vietravel ký biên bản ghi nhớ.

Tham dự buổi lễ ký kết, đại diện phía Việt Nam có ông Lê Văn Khoa, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, đại diện doanh nghiệp lữ hành Việt Nam có ông Nguyễn Quốc Kỳ, Tổng giám đốc Công ty du lịch Vietravel. Về phía đại diện tỉnh Gyeonggi có ông Nam Kyung Pil, Tỉnh trưởng tỉnh Gyeonggi và ông Hong Seung Pyo, Cục trưởng Cục du lịch Gyeonggi.

Nằm trong chiến lược đẩy mạnh thị trường khách du lịch kết hợp hội nghi (M.I.C.E) Việt Nam đến Hàn Quốc, Vietravel vinh dự là công ty du lịch duy nhất của Việt Nam được chọn để ký kết biên bản ghi nhớ với lãnh đạo tỉnh và Cục Du lịch Gyeonggi. Biên bản ghi nhớ là bước mở đầu cho sự hợp tác toàn diện giữa hai bên. Theo đó, Vietravel sẽ đảm nhận các chính sách xúc tiến du lịch, sự hỗ trợ nhiệt tình trong các thủ tục hành chính từ tỉnh và cam kết sẽ tích cực trong việc phát triển loại hình du lịch hội nghị, hội thảo hay khen thưởng có điểm đến là tỉnh Gyeonggi.

Đứng trước những biến động chính trị và khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã ảnh hưởng không nhỏ đến ngành du lịch thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, tuy nhiên Vietravel vẫn giữ vững tốc độ phát triển và đạt được những thành tích đáng kể khi là công ty du lịch tổ chức nhiều đoàn khách M.I.C.E đến Hàn Quốc nhất hiện nay.

Theo số liệu thống kê, trong năm 2015, tổng lượng khách du lịch đến Hàn Quốc tại Vietravel đạt con số trên 12.000 khách. Trong đó, lượng khách du lịch M.I.C.E đến Hàn Quốc đạt khoảng 5.000 khách. Những đoàn khách từ các tập đoàn, công ty lớn đều chọn Vietravel để tổ chức các chương trình tour với số lượng lớn. Hàn Quốc đã và đang trở thành 1 trong 5 điểm đến về du lịch M.I.C.E hấp dẫn nhất thế giới với nhiều điểm tham quan nổi tiếng, giao thông thuận tiện, kèm theo đó là chuỗi nhà hàng, khách sạn cao cấp, hệ thống trung tâm mua sắm sầm uất, các trung tâm hội chợ, triển lãm chuyên nghiệp và qui mô lớn… đáp ứng đầy đủ yêu cầu để phát triển mạnh loại hình du lịch M.I.C.E.

Văn Quyết

Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/vietravel-ky-ket-hop-tac-du-kich-voi-han-quoc-d23816.html