Viettel và chất lính Thể Công

CLB Viettel đã chính thức giành vé thăng hạng V.League 2019, nhiều khả năng cái tên Thể Công sẽ được trả lại. Trao đổi với Lao Động, cựu danh thủ Đặng Phương Nam cho rằng, điều này sẽ tạo ra hiệu ứng mới cho bóng đá Việt Nam.

Viettel đã chính thức có mặt ở V.League 2019. Ảnh: H.A

1.Viettel vô địch hạng Nhất và giành vé lên hạng V.League 2019 là điều xứng đáng, thể hiện những nỗ lực của cả tập thể đội bóng. Tuy nhiên, để trụ vững ở sân chơi khắc nghiệt như V.League, Viettel sẽ phải bổ sung thêm về lực lượng, từ ngoại binh đến việc tăng cường những cầu thủ nội có kinh nghiệm và bản lĩnh. CLB cần được đầu tư mạnh mẽ hơn nữa, cơ bản và sâu sát hơn nữa.

Viettel cần nhìn thấy bài học thực tế của Nam Định ở mùa giải này. Họ đã vất vả trong cuộc chiến trụ hạng bởi không thể có được lực lượng tốt nhất. Hay đó là bài học của HAGL khi đưa lứa cầu thủ trẻ lên chơi ở V.League một cách ồ ạt mà không có sự góp mặt của những cầu thủ kinh nghiệm.

Thực tế, các cầu thủ mà Viettel đang có đều có tuổi đời rất trẻ. Ngoại trừ trung vệ Tiến Dũng có kinh nghiệm thi đấu cả trong màu áo ĐTQG và U.23 Việt Nam thì những cầu thủ còn lại đều chưa có nhiều trải nghiệm. Chính vì vậy, khi chơi ở V.League sẽ là một thử thách. Bởi lẽ, từ hạng Nhất lên V.League là một khoảng cách rất lớn. Vì vậy mà Viettel cần phải chú trọng đầu tư lực lượng mới có thể trụ vững ở sân chơi này.

2.CLB Viettel trở lại đấu trường V.League, cái tên Thể Công có thể sẽ được trả lại. Nhiều ý kiến cho rằng, sức nặng từ thương hiệu này quá lớn so với đội bóng trẻ như Viettel. Tuy nhiên, tôi cho rằng, nếu để cái tên Thể Công trở lại, ngành quân đội cũng đã có sự cân nhắc rồi. Hơn nữa, với những tiềm lực mà Viettel đang có, họ hoàn toàn có thể đầu tư mạnh mẽ cho sự trở lại này để đáp ứng lại sự mong mỏi của người hâm mộ.

Tôi cho rằng, sự trở lại của Thể Công sẽ tạo ra hiệu ứng tốt cho sân chơi V.League. Thực tế, thương hiệu này đã để lại dấu ấn lớn trong lòng người hâm mộ. Việc Thể Công trở lại sẽ tạo động lực, tiếp bước cho thế hệ trẻ hậu duệ của Thể Công có thể tiếp bước tinh thần của những thế hệ đi trước.

Thể Công trở lại, tôi vừa vui vừa lo. Vui vì sau quãng thời gian dài lại được chứng kiến cái tên mình từng gắn bó trở lại đấu trường V.League. Điều này sẽ mang đến những hiệu ứng tích cực cho bóng đá Việt Nam, với những người yêu mến Thể Công. Tuy nhiên, tôi cũng lo lắng việc các cầu thủ trẻ Viettel cũng gặp những áp lực lớn.

Nếu không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho sự trở lại này, thành tích đội bóng không tốt cũng sẽ khiến cho sự trở lại của thương hiệu Thể Công phần nào nhạt nhòa. Đó sẽ là điều mà những người quản lý đội bóng cần có những tính toán.

3.Điều tôi ấn tượng với lứa cầu thủ trẻ hậu duệ của Thể Công lên hạng năm nay chính là tinh thần thi đấu, ý trí quyết tâm.

Như chúng ta đã biết, đầu vào của lứa cầu thủ này không thực sự tốt. Tuy nhiên, trải qua quá trình rèn luyện, các em đã lần lượt từ hạng Nhì lên hạng Nhất trong 4 năm đã giành tấm vé lên chơi V.League. Đó là sự cố gắng đáng ghi nhận.

Bên cạnh đó, cũng phải thấy rằng thế hệ trẻ này vẫn có chất lính như các thế hệ đàn anh trước đây của Thể Công. Bởi lẽ các em được huấn luyện, đào tạo chính quy, cơ bản. Ngoài tập luyện chuyên môn bóng đá, một số cầu thủ đã trải qua thời gian huấn luyện tân binh quân đội. Thế nên, chất lính Thể Công vẫn sẽ được thể hiện ở V.League. Hy vọng, lứa cầu thủ trẻ này sẽ phát huy truyền thống của Thể Công để mang đến những thành công.

ĐĂNG HUỲNH

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/viettel-va-chat-linh-the-cong-633584.ldo