Viettel vô địch Giải U21 quốc gia 2020

Pha lập công duy nhất của Nguyễn Sỹ Chiến trong trận chung kết Giải U21 quốc gia 2020 tối 19-12 giúp đội trẻ Viettel đánh bại SLNA với tỉ số 1-0 và đăng quang ngôi vô địch sau 21 năm.

U21 Viettel vui mừng khi ghi bàn thắng duy nhất trong trận chung kết GIải U21 quốc gia 2020.

U21 Viettel vui mừng khi ghi bàn thắng duy nhất trong trận chung kết GIải U21 quốc gia 2020.

Thời tiết mưa những ngày qua tại TP Nha Trang (Khánh Hòa) khiến mặt cỏ trên sân 19 Tháng 8 lởm chởm, không còn nguyên vẹn, ảnh hưởng khá nhiều đến chiến thuật thi đấu, lối chơi kỹ thuật của các cầu thủ trong trận chung kết Giải U21 quốc gia 2020.

Hai CLB Viettel và Sông Lam Nghệ An (SLNA) đều khó khăn trong việc kiểm soát bóng, triển khai lối chơi phản công nhanh hiệu quả và điều đó khiến trận chung kết chỉ có vỏn vẹn 1 bàn thắng.

Tuyến tiền vệ với sự chỉ huy của "nhạc trưởng" Nguyễn Hữu Thắng giúp U21 Viettel làm chủ khu trung tuyến, nắm giữ quyền kiểm soát bóng và tạo áp lực lên khung thành đối phương ngay từ đầu.

HLV Thạch Bảo Khanh và các học trò nhận danh hiệu vô địch sau giải đấu.

Xuất phát từ tình huống dứt điểm không tốt của đồng đội, bóng bất ngờ đến chân Nguyễn Sỹ Chiến và tiền vệ sinh năm 1999 dễ dàng đánh bại thủ thành Thành Huy trong tư thế đối mặt thuận lợi, giúp U21 Viettel có bàn thắng mở tỉ số và cũng là pha lập công duy nhất ở trận chung kết này.

Đây là lần đầu tiên cựu tuyển thủ quốc gia Thạch Bảo Khanh nắm quyền HLV trưởng đội U21 Viettel và cũng là lần đầu tiên đội bóng này bước lên bục cao nhất ở giải U21 quốc gia sau 21 năm. Sự linh hoạt khi thi đấu và kỹ thuật cá nhân nhuần nhuyễn của các học trò ở giải đấu kỳ này là một điểm cộng quý giá trong sự nghiệp huấn luyện của HLV Thạch Bảo Khanh.

"Tôi đánh giá cao năng lực và tinh thần thi đấu của các cầu thủ trẻ U21 Viettel. Họ đã chiến đấu hết mình để có được chức vô địch ngày hôm nay. Hy vọng, đây sẽ bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp cầu thủ, giúp họ tiến xa hơn trên con đường bóng đá chuyên nghiệp sắp tới" - HLV Thạch Bảo Khanh chia sẻ sau trận thắng.

Đội á quân U21 SLNA mang về số tiền thưởng trị giá 120 triệu đồng.

Với danh hiệu vô địch Giải U21 quốc gia 2020, đội U21 Viettel giành được 250 triệu đồng. Đội á quân U21 SLNA mang về số tiền thưởng trị giá 120 triệu đồng. Hai đội đồng hạng Ba gồm có: U21 Nam Định và U21 Đồng Tháp.

Cầu thủ Nhâm Mạnh Dũng của U21 Viettel đoạt giải Vua phá lưới và hai đồng đội Phạm Mạnh Cường đoạt danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất giải đấu, Nguyễn Hữu Thắng được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu.

Tường Phước - Ảnh: BTC

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/viettel-vo-dich-giai-u21-quoc-gia-2020-20201219202152311.htm