VIETWATER 2019: Cơ hội tiếp cận công nghệ lọc và xử lý nước mới tại Việt Nam

Sáng 30/5 tại Hà Nội, Tạp chí điện tử Môi trường và Đô thị Việt Nam phối hợp cùng Công ty UBM Asia tổ chức buổi họp báo về Triển lãm quốc tế về ngành cấp thoát nước, công nghệ lọc nước và xử lý nước tại Việt Nam - VIETWATER 2019.

Các đại biểu chủ trì buổi họp báo VIETWATER 2019. (Ảnh: T.T)

Tham dự buổi họp báo, có Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Cấp thoát nước Việt Nam Nguyễn Hồng Tiến, Tổng Giám đốc Informa Markets Vietnam - Đại diện Ban Tổ chức VIETWATER 2019 - BT Tee, cùng đông đảo đại diện các doanh nghiệp quan tâm đến ngành nước, công nghệ lọc và xử lý nước.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Nguyễn Hồng Tiến chia sẻ, hiện nay, với sự tăng trưởng mạnh mẽ của các đô thị, hệ thống thoát nước và xử lý nước thải đô thị cần có sự phát triển tương xứng, sự đồng bộ cả về quy mô và chất lượng.

Kế hoạch ngành nước đề ra đến năm 2025 cụ thể là: Từ 95% đến 100% dân cư được cấp nước sạch, tỷ lệ thất thoát nước sạch ở đô thị phải dưới 15%, hệ thống thoát nước phải phục vụ hơn 70% diện tích đô thị, từ 20% - 50% lượng nước thải được thu gom xử lý, 80% lượng nước thải ở các làng nghề được thu gom và xử lý đạt chuẩn trước khi trở lại với môi trường.

Theo ông Nguyễn Hồng Tiến, việc đảm bảo tiếp cận nguồn nước sạch và cải thiện các điều kiện vệ sinh cho tất cả mọi người là một trong những mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Bên cạnh đó, Chính phủ Việt Nam cũng đang tổ chức triển khai các hành động thiết thực để thực hiện mục tiêu này.

“Cùng với hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật ngày càng hoàn thiện như Luật Xây dựng, Luật Bảo vệ Môi trường, Luật Tài nguyên nước... Chính phủ cũng điều chỉnh định hướng phát triển cấp nước, thoát nước; các chương trình về chống thất thoát nước sạch, chương trình quốc gia đảm bảo cấp nước an toàn, chương trình quốc gia về tăng trưởng xanh”, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Cấp thoát nước Việt Nam cho biết thêm.

Cũng tại buổi họp báo, Tổng Giám đốc Informa Markets Vietnam - Đại diện Ban Tổ chức VIETWATER 2019 - BT Tee bật mí, con số 14531 khách tham quan từ VIETWATER 2018 đã đánh dấu sự thành công và thể hiện sự quan tâm của công chúng dành cho Ngành cấp thoát nước. Tiếp nối thành công đó, VIETWATER 2019 sẽ mang đến nhiều công nghệ, kỹ thuật cấp thoát nước, những giải pháp tân tiến nhất phục vụ trong ngành nước giới thiệu với công chúng Việt Nam.

Đến với VIETWATER 2019 tại Hà Nội, công chúng sẽ được tiếp cận với rất nhiều gian hàng quốc tế. Tổng diện tích triển lãm lên tới 3500 mét vuông, bao gồm hơn 200 đơn vị triển lãm đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ.

“Sự kiện năm nay kỳ vọng sẽ được đón khoảng 7000 khách tham quan, các chuyên gia, doanh nghiệp đến tham quan, mở rộng hoạt động kết nối, giao thương. Đặc biệt, VIETWATER 2019 là địa điểm diễn ra các chương trình hội thảo như: Hội thảo khoa học Quản lý nước hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, Hội thảo kỹ thuật ngành nước", ông BT Tee chia sẻ thêm.

Triển lãm VIETWATER 2019 hứa hẹn sẽ là nơi kết nối lý tưởng, quy tụ các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia, người mua hàng và các đối tác từ các ngành công nghiệp liên quan.

Triển lãm VIETWATER 2019 diễn ra từ ngày 24/7 - 26/7 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc tế, 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.

Trần Trung

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/vietwater-2019-co-hoi-tiep-can-cong-nghe-loc-va-xu-ly-nuoc-moi-tai-viet-nam-95059.html